Sự thật khủng khiếp về kho vũ khí hạt nhân Nga

Albert Einstein đã từng nói: “Tôi không biết những loại vũ khí nào sẽ được sử dụng nếu xảy ra chiến tranh thế giới III”

Các cường quốc quân sự đang đe dọa lẫn nhau bằng những loại vũ khí hạt nhân chiến thuật có sức mạnh khủng khiếp.

Dưới đây là những sự thật khủng khiếp về kho vũ khí hạt nhân của Nga đồng thời khẳng định rằng con người không hy vọng cuộc chiến tranh này.

su that khung khiep ve kho vu khi hat nhan nga

Chỉ với một tên lửa Voivod có khả năng tấn công ngay lập tức ở mọi vị trí trên lãnh thổ của Mỹ

Nga sở hữu số lượng lớn nhất các đầu đạn hạt nhân trên thế giới

Tại thời điểm này, theo ước tính của các nhóm chuyên gia quốc tế, được thực hiện trên cơ sở các báo cáo nhờ việc trao đổi dữ liệu của thỏa thuận START-III (thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân), Nga có khoảng 508 máy bay mang các loại vũ khí hạt nhân.

Tổng cộng có 1.796 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh gần nhất - Hoa Kỳ có khoảng 1.367 đầu đạn hạt nhân và 681 máy bay.

Theo thỏa thuận mỗi máy bay ném bom được trang bị không quá một đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên trên thực tế chúng mang theo rất nhiều đầu đạn hạt nhân cũng như các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Theo các điều khoản của thỏa thuận START-III, mỗi quốc gia không được trang bị quá 1500 đầu đạn hạt nhân. Theo số liệu công bố cả Nga và Hoa Kỳ đều vượt quá giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, con số này là các đơn vị hạt nhân đang hoạt động, các quốc gia này còn sở hữu rất nhiều loại vũ khí hạt nhân khác nhưng đang dự trữ chúng. Theo thỏa thuận số lượng thừa sẽ phải phá hủy nhưng gần như ca hai quốc gia này đều không thực hiện điều này.

Theo một số nguồn tin, số lượng đầu đạn hạt nhân “đóng hộp” của Nga và Hoa Kỳ lần lượt là 6800 và 7600 đơn vị.

Hiện nay con số 1500 đầu đạn hạt nhân – là con số lớn. Nhưng thực tế trong kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô đã có rất rất nhiều đầu đạn hạt nhân. Vào những năm 1975 kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô có ít nhất khoảng 46000, còn năm 1967 Mỹ có tối đa khoảng 31000 đầu đạn.

Lực lượng tên lửa chiến lược được trang bị công nghệ tiên tiến nhất thế giới

Hiện nay trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga vẫn còn được trang bị và ngày càng tăng số lượng các phiên bản từ thời Liên Xô, ví dụ “Voivod” và “Topol” và sau đó là “Topol-M” được trang bị vào năm 1997.

Ngoài ra, hiện đang được sử dụng còn có khoảng 70 tên lửa RS-24 “Yars” phiên bản năm 2009. Trong khi đó, Hoa Kỳ chỉ được trang bị loại duy nhât LGM-30G Minuteman-3, tên lửa cuối cùng được đưa vào sử dụng từ năm 1978.

Điều này có nghĩa là, loại tên lửa “trẻ nhất” của Mỹ cũng đã 38 năm. Rõ ràng trong lĩnh vực này Mỹ đang bị tụt lại phía sau.

Tên lửa hạt nhân của Nga có thể bay không giới hạn

Công nghệ hiện đại cho phép các tên lửa hạt nhân liên lục địa có thể đạt được tầm xa tối đa.

Ví dụ, loại tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng RS-28 “Sarmat”, hiện nay chúng đang được thử nghiệm và sẽ đi vào hoạt động từ năm 2018. Chúng được thiết kế để thay thế cho R-36M2 “Voivod”.

Với tầm hoạt động của loại tên lửa này, chúng có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào trên trái đất mà không phụ thuộc vào vị trí phóng, thậm chí có thể phóng từ Nam Cực.

Chỉ một tên lửa “Voivod” có thể tấn công trên khắp nước Mỹ ngay lập tức

Hệ thống tên lửa R-36M2 “Voivod” có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân riêng biệt, mỗi đầu đạn có công suất lên tới 750 kiloton. Tổng trọng lượng là 8800 kg.

Đây là một con số khổng lồ, quan trọng hơn: bán kính sát thương mỗi đầu đạn “Voivod” là 3000 km.

Và như vậy với mỗi quả tên lửa với các đầu đạn khác nhau có thể tấn công bao trùm cả lãnh thổ Hoa Kỳ.

Học thuyết Quân sự Nga không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân

Theo các tài liệu mới nhất, Nga sẽ cho phép quân đội sử dụng vũ khí hạt nhân không chỉ để đáp trả hành động của các quốc gia xâm lược mà còn có thể được sử dụng trong trường hợp xuất hiện các mối đe dọa từ Mỹ, đồng minh cũng như các mối đe dọa trên không khi cần thiết.

Điều này đã được Tổng thống Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.

Theo Đất việt

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.