Tài liệu giáo dục địa phương bồi dưỡng tình yêu quê hương cho học sinh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trở thành bộ môn chính thức trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2021-2022, đến nay, tài liệu giáo dục địa phương Hà Tĩnh đã trở thành môn học hấp dẫn được giáo viên, học sinh ở các trường học trên địa bàn đón nhận.

Tài liệu giáo dục địa phương bồi dưỡng tình yêu quê hương cho học sinh Hà Tĩnh

Học sinh Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc) tiếp cận chuyên đề nghệ thuật nói lối.

Sau quá trình biên soạn, thẩm định và phê duyệt, lần đầu tiên tài liệu giáo dục địa phương trở thành một môn học chính thức đối với học sinh lớp 10 ở các trường THPT Hà Tĩnh vào học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

Nội dung của tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 gồm các chuyên đề độc lập, gần gũi với đời sống như: cộng đồng các dân tộc Hà Tĩnh; giáo dục khoa bảng; nghệ thuật nói lối; tín ngưỡng dân gian và tôn giáo Hà Tĩnh; chăm sóc người có công với cách mạng ở Hà Tĩnh… Đây là kênh giáo dục truyền thống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, góp phần xây dựng văn hóa, đạo đức học sinh.

“Ngay từ đầu năm học, trường đã chủ động xây dựng thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy để đảm bảo đầy đủ 35 tiết trong năm. Chúng tôi cũng đã bố trí giáo viên phụ trách giảng dạy các chuyên đề phù hợp với bộ môn phụ trách nên việc triển khai tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình chính khóa rất thuận lợi”, thầy Trần Đức Tài – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc) thông tin.

Tài liệu giáo dục địa phương bồi dưỡng tình yêu quê hương cho học sinh Hà Tĩnh

Học sinh Trường THCS Hương Điền – Nam Hương (Thạch Hà) hào hứng với giờ học giáo dục địa phương.

Tương tự như lớp 10, năm nay, lần đầu tiên học sinh lớp 6, 7 ở các trường THCS trên toàn tỉnh tiếp cận với bộ môn tài liệu giáo dục địa phương. Dù chưa có sách giáo khoa chính thức nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong quá trình học tập, các trường đã chủ động in ra bản cứng. Cùng với đó, nội dung bài học cũng được thể hiện qua các hình ảnh kết hợp với các đoạn video ngắn, tạo sức hấp dẫn, dễ hiểu cho các em trong quá trình tiếp thu kiến thức.

Tại Trường THCS Hương Điền – Nam Hương (Thạch Hà), thời khóa biểu giảng dạy tài liệu giáo dục địa phương được trường bố trí linh hoạt và tăng cường vào các tiết học buổi chiều. Môn học này cũng được giao cho các giáo viên ở tổ bộ môn khoa học xã hội phụ trách.

Cô Nguyễn Thị Oanh – giáo viên Trường THCS Hương Điền – Nam Hương cho biết: “Hoạt động giáo dục địa phương trước đây đã được lồng ghép nội dung vào một số môn học như: Văn, Sử, Địa… nên giáo viên đã không còn bỡ ngỡ trong giảng dạy. Tuy nhiên, việc đưa tài liệu giáo dục địa phương trở thành một môn học độc lập cũng đặt ra yêu cầu giáo viên phải có kiến thức chuyên sâu hơn, cập nhật kịp thời tình hình văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương...”.

Tài liệu giáo dục địa phương bồi dưỡng tình yêu quê hương cho học sinh Hà Tĩnh

Học sinh Trường THCS Hương Điền - Nam Hương tự tin chia sẻ những hiểu biết về phong tục tập quán quê hương Hà Tĩnh.

Theo nhận xét của các giáo viên, tài liệu giáo dục địa phương Hà Tĩnh đã tích hợp được nhiều kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa, cập nhật tình hình chính trị xã hội của địa phương. Với hệ thống kiến thức mở, nội dung chương trình đã góp phần hình thành phẩm chất, năng lực người học.

Em Nguyễn Khánh Vy (học sinh lớp 7D, Trường THCS Hương Điền - Nam Hương) chia sẻ: “Tài liệu Giáo dục địa phương giúp em có thêm nhiều hiểu biết về những danh lam thắng cảnh, lễ hội, các phong tục tập quán của người Hà Tĩnh… Cũng qua môn học này, chúng em càng thêm tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Ở bậc tiểu học, tài liệu giáo dục địa phương cũng được xây dựng với thời lượng 35 tiết. Nội dung các chủ đề nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi như: cảnh quan quê hương, môi trường, một số món ăn đặc sản, các trò chơi dân gian, phong tục đón tết, hát ru, các câu chuyện về danh nhân văn hóa, các hoạt động tương thân tương ái, giúp bạn nghèo…

Tài liệu giáo dục địa phương bồi dưỡng tình yêu quê hương cho học sinh Hà Tĩnh

Giáo viên Trường Tiểu học Tây Sơn (Hương Sơn) ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, khai thác thêm các tư liệu phục vụ giảng dạy môn Giáo dục địa phương.

Việc trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... trong tài liệu giáo dục địa phương đã giúp bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước. Từ đó, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, góp phần xây dựng văn hóa, đạo đức học sinh.

Ngoài ra, môn học này còn đưa vào các hoạt động hướng nghiệp kiến thức về thị trường lao động, ngành nghề, các ngành kinh tế mũi nhọn, tiềm năng phát triển…. Điều đó giúp học sinh sớm có ý thức hòa nhập với môi trường đang sống, có trách nhiệm trong tìm hiểu, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa quê hương, địa phương, có kiến thức, kỹ năng nền tảng trong quá trình lập thân, lập nghiệp sau này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tài liệu giáo dục địa phương được đưa vào giảng dạy trong 2 năm học trở lại đây. Tài liệu là một trong những căn cứ cần thiết để giáo viên và học sinh được tiếp cận với nhiều thông tin, kiến thức quan trọng về sự phát triển lịch sử, văn hóa, văn học, đặc điểm tự nhiên, xã hội và thực tế cuộc sống của địa phương gắn với văn hóa, chuẩn mực đạo đức trong cộng đồng dân cư của tỉnh. Hiện tài liệu giáo dục địa phương của Hà Tĩnh được đưa vào giảng dạy đối với lớp 1,2,3 và các lớp 6,7,10.

Thầy Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có sự thay đổi theo hướng tiếp cận năng lực, tích hợp liên môn, tăng cường tính phân hoá. Với mục tiêu hướng đến đánh giá năng lực toàn diện, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn thuần, liệu phương pháp "học tủ", "học lệch" có còn là "lối tắt" trong thi cử?
Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2024 - 2025

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2024 - 2025

Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm.
Lớp 6 Trường Albert Einstein có gì?

Lớp 6 Trường Albert Einstein có gì?

Kỳ đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường Albert Einstein năm nay hiện đang thu hút hàng trăm học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh đăng ký tham gia. Điều gì tạo nên sức hút ở lớp 6 của ngôi trường này?
Rẽ lối đúng giúp học sinh vững bước tương lai

Rẽ lối đúng giúp học sinh vững bước tương lai

Nếu như trước đây, lựa chọn học nghề thường được xem là giải pháp tình thế của nhiều học sinh, thì những năm gần đây, trong bối cảnh thực trạng 'thừa thầy, thiếu thợ' ngày càng phổ biến, học nghề đã trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh chủ động lựa chọn.
Tri ân thầy cô như thế nào cho đúng cách?

Tri ân thầy cô như thế nào cho đúng cách?

Hiện nay, các trường học ở Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học, bên cạnh đó là lễ tri ân thầy cô. Tuy nhiên, một số lớp học lại tổ chức rình rang, tốn kém và mất nhiều thời gian, trong bối cảnh thi cử đã cận kề. 
Trường THPT Cẩm Xuyên bứt phá dẫn đầu trong giáo dục Hà Tĩnh

Trường THPT Cẩm Xuyên bứt phá dẫn đầu ngành Giáo dục Hà Tĩnh

Khép lại nhiệm kỳ 2020-2025, Trường THPT Cẩm Xuyên tiếp tục khẳng định dấu ấn qua những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, sáng tạo và qua những thành tích nổi bật của ngôi trường mang thương hiệu lá cờ đầu trong ngành Giáo dục Hà Tĩnh.
Can Lộc khánh thành 3 thư viện thân thiện

Can Lộc khánh thành 3 thư viện thân thiện

Sự hỗ trợ của tổ chức Zhi shan Foundation (Đài Loan) đã góp phần giúp các trường ở Can Lộc (Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hoá đọc cho học sinh.