
Em Nguyễn Thái Bảo, học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Vũ Quang vừa xuất sắc đạt 1.530/1.600 điểm trong kỳ thi SAT (Scholastic Aptitude Test) vào cuối tháng 6 vừa qua. Đặc biệt, phần thi toán của em đạt điểm tuyệt đối 800/800, phần đọc - viết đạt 730 điểm. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực vượt trội của em mà còn là niềm tự hào lớn của Trường THPT Vũ Quang.
Với 1.530 điểm, Thái Bảo đã lọt vào top 1% thí sinh có điểm cao nhất thế giới, minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ và phương pháp học tập hiệu quả mà em đã nỗ lực thời gian qua. Theo thống kê của College Board - đơn vị tổ chức và giám sát kỳ thi SAT, hằng năm có khoảng 2 triệu học sinh trên thế giới dự thi, trong đó chỉ 7% thí sinh đạt từ 1.400 điểm trở lên. Việc đạt mốc 1.530 điểm đã đưa Thái Bảo vào nhóm những tài năng hiếm có trên toàn cầu.
Chia sẻ về bí quyết thành công của bản thân, Thái Bảo tâm sự: “Để đạt được kết quả này, em nghĩ quan trọng nhất là khả năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Với phần thi Toán, không chỉ là kiến thức mà còn là cách tiếp cận các dạng bài phức tạp, suy luận nhanh và chính xác dưới áp lực thời gian. Còn với phần đọc - viết, việc đọc hiểu sâu các văn bản học thuật đa dạng, từ văn học cổ điển đến khoa học hiện đại, kết hợp với kỹ năng phân tích cấu trúc, từ vựng và ý đồ của tác giả là rất cần thiết. Em may mắn có nền tảng tiếng Anh vững chắc nên đã giúp bản thân tiếp cận các tài liệu ôn luyện quốc tế một cách dễ dàng và tự tin hơn trong các bài thi đòi hỏi khả năng ngôn ngữ chuyên sâu”.

Là nam sinh của trường miền núi, Thái Bảo không có nhiều điều kiện để tiếp cận các trung tâm luyện thi. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản quyết tâm của em. “Em đã tự xây dựng một kế hoạch ôn thi SAT khoa học và chi tiết, bắt đầu bằng việc xác định rõ những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần cải thiện. Thay vì than vãn về việc thiếu tài liệu, em đã tận dụng tối đa Internet, tìm kiếm thông tin trên các diễn đàn học tập uy tín và tham gia các cộng đồng ôn thi trực tuyến. Mỗi ngày, em dành hơn 4 tiếng tự học và con số này có thể tăng gấp đôi vào những ngày nghỉ. Sự kiên trì và kỷ luật tự giác chính là chìa khóa giúp em vượt qua mọi khó khăn, đạt được thành tích này” - Thái Bảo chia sẻ.
Theo Thái Bảo, kết quả SAT đang ngày càng được các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam đánh giá cao trong xét tuyển đầu vào. Đặc biệt, các chương trình liên kết quốc tế hay những ngành học giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thường xem điểm SAT là một lợi thế lớn, mở ra cánh cửa vào những môi trường học tập tiên tiến ngay tại quê nhà.
Ngoài thành tích SAT xuất sắc, Thái Bảo còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng khâm phục. Em đã đạt 8.5 IELTS, giành giải ba, rồi giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh vào các năm học lớp 10, 11, 12 và luôn là học sinh xuất sắc của lớp.

Nhận xét về cậu học trò ngoan ngoãn của lớp, thầy giáo Thái Văn Thành - chủ nhiệm lớp 12A1 chia sẻ đầy tự hào: “Thái Bảo là một học sinh có ý chí tự học và tinh thần cầu tiến rất cao. Em không ngừng tìm tòi, mở rộng kiến thức vượt ra ngoài sách giáo khoa. Em luôn chủ động đặt câu hỏi, tìm kiếm các nguồn tài liệu nâng cao và đặc biệt là rất kiên trì với những bài tập khó. Quá trình ôn luyện cho kỳ thi SAT đòi hỏi sự bền bỉ và tập trung cao độ và em đã chứng minh được điều đó qua từng buổi học, từng bài kiểm tra. Em thực sự là một tấm gương sáng về sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng tự định hướng trong học tập”.
Với thành tích xuất sắc này, em Nguyễn Thái Bảo dự kiến sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương. Dù tương lai em chọn con đường nào thì thành tích ấn tượng của Bảo chắc chắn sẽ trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thúc đẩy nhiều thế hệ học sinh khác nỗ lực vươn lên và chinh phục đỉnh cao tri thức.

Thái Bảo là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè.
SAT là bài thi chuẩn hóa phổ biến được hàng nghìn trường đại học trên thế giới sử dụng để xét tuyển đầu vào, đặc biệt là tại Mỹ. Bài thi này được thực hiện trên máy tính, gồm hai phần chính: đọc - viết và toán, với tổng điểm tối đa là 1600. Kỳ thi SAT được tổ chức định kỳ 7 lần trong năm, vào các tháng 3, 5, 6, 8, 10, 11 và 12, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh quốc tế có nhiều cơ hội thử sức và cải thiện điểm số.
Điểm SAT cao là một lợi thế cực kỳ lớn giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu thế giới, đồng thời có thể săn được các suất học bổng danh giá.