Hành trình trở thành cử nhân của nữ sinh dân tộc Chứt đầu tiên đậu đại học

(Baohatinh.vn) - Vượt muôn vàn gian khó, hành trình trở thành giáo viên của em Hồ Thị Sương (dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực vươn lên.

Cũng như bao người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, em Hồ Thị Sương sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố bỏ đi khi em còn nhỏ, một mình mẹ bươn chải làm thuê để nuôi chị em Sương nhưng công việc cũng bấp bênh, thu nhập chẳng là bao. Thương mẹ vất vả, lại thêm những khó khăn, trở ngại trên con đường đến trường nên không ít lần em Hồ Thị Sương nghĩ đến việc phải bỏ học để đỡ đần gia đình…

4.jpg
“Sương từng muốn bỏ học 2 - 3 lần nhưng mẹ cũng động viên là trước đây mẹ khổ nhiều rồi, giờ mẹ cũng cố đi làm thuê làm mướn để kiếm thêm đồng cho con ăn học, sau này để cho đỡ khổ”- chị Đinh Thị Mai (mẹ em Hồ Thị Sương) chia sẻ.

Cũng như bao con em đồng bào dân tộc trên địa bàn, Hồ Thị Sương sớm phải làm quen với cuộc sống xa nhà để đến học ở Trường THCS-THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh. 7 năm gắn bó với mái trường này là quãng thời gian đầy ý nghĩa khi Sương luôn nhận được sự sẻ chia, quan tâm, động viên của các thầy cô giáo, bạn bè, giúp em dần trưởng thành, tự tin vượt qua những khó khăn để vươn lên trong học tập và cuộc sống…

Trong hành trình chạm đến ước mơ của em Hồ Thị Sương còn có sự đồng hành tận tâm, đầy trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng, trong đó có Trung tá Nguyễn Văn Thiên - Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng). Anh cũng người đã gắn bó với bản làng nơi đây suốt hơn 20 năm qua.

bqbht_br_1.jpg
Trung tá Trung tá Nguyễn Văn Thiên - Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre thường xuyên quan tâm, thăm hỏi tình hình học tập của em Hồ Thị Sương

Đặc biệt, suốt 4 năm học đại học (ngành Giáo dục mầm non, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Hà Tĩnh), Sương được Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh (trước đây là Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) nhận đỡ đầu và hỗ trợ số tiền 1.500.000 đồng/tháng để trang trải cuộc sống và các chi phí học tập. Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn thường xuyên phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình học tập.

“Khi vào Trường Đại học Hà Tĩnh, Hồ Thị Sương được biết đến là sinh viên người dân tộc Chứt đầu tiên đi học đại học và cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, của các thầy cô giáo trong trường. Tất nhiên, cũng có cả sự e ngại của nhiều người cho rằng không biết bạn có khả năng để hoàn thành chương trình học tập hay không, nhưng chứng kiến sự trưởng thành, nỗ lực và cả những kết quả Sương đạt được khiến nhiều sinh viên khác thán phục và có thêm động lực để nỗ lực vươn lên” - Thạc sĩ Biện Văn Quyền - Phó trưởng Khoa Sư phạm (Trường Đại học Hà Tĩnh) cho hay.

bqbht_br_5.jpg
Suốt 4 năm đại học, Hồ Thị Sương luôn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, học tập, vươn lên.

Với sự quan tâm của các thầy, các cô, sự hỗ trợ của các anh chị đi trước và đặc biệt là sự chia sẻ của các bạn bè trong lớp, trong khoa, trải qua 4 năm học tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Hồ Thị Sương đã có nhiều sự thay đổi rất đáng mừng.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt chương trình học tập, Sương còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó có đề tài “Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh” đã đạt giải tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và được đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - diễn đàn khoa học uy tín, chuyên công bố các kết quả nghiên cứu của các cá nhân, nhóm và tổ chức trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Sương cũng là hạt nhân tích cực trong các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Võ thuật. Nhiều năm liền, Hồ Thị Sương vinh dự được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, cấp tỉnh. Đây cũng là hành trang giúp Sương sớm hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo.

bqbht_br_3.jpg
Đại diện Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Trường THCS-THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh chúc mừng em Hồ Thị Sương trở thành tân cử nhân.

Dù cho phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự tin tưởng của bà con dân bản và đặc biệt là sự sẻ chia, đồng hành đầy trách nhiệm của những người lính mang quân hàm xanh, tin rằng Sương sẽ vững vàng viết tiếp ước mơ của mình, thắp sáng tương lai cho bản làng nơi vùng biên xa xôi.

bqbht_br_2.jpg
Em Hồ Thị Sương mong muốn sau khi ra trường sẽ được trở về bản làm cô giáo, góp phần công sức nhỏ bé của mình để mang con chữ đến cho các em nhỏ trong bản.
Video: Hành trình chạm tới ước mơ của em Hồ Thị Sương là câu chuyện đẹp.

Đọc thêm

Video xấu trên mạng xã hội đang "đầu độc" trẻ em

Video xấu trên mạng xã hội đang "đầu độc" trẻ em

Trên các nền tảng mạng xã hội đang xuất hiện tràn lan các video có nội dung xấu độc, được ngụy trang tinh vi dưới hình thức phim hoạt hình hướng đến trẻ em. Phụ huynh Hà Tĩnh cần làm gì để hạn chế những tác động tiêu cực này?
Đỗ Nam Khánh - chàng trai khiếm thị giàu nghị lực

Đỗ Nam Khánh - chàng trai khiếm thị giàu nghị lực

Với Đỗ Nam Khánh, sinh viên Trường Đại học KHXH&NV, hành trình chạm tới ước mơ không chỉ là vượt qua những giới hạn của bản thân mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.
Thủ khoa khối D01 Hà Tĩnh là nữ bí thư chi đoàn đa năng

Thủ khoa khối D01 Hà Tĩnh là nữ bí thư chi đoàn đa năng

Đạt kết quả học tập xuất sắc, năng động trong tham gia các hoạt động thiện nguyện, ngoại khóa, em Trần Kim Ngân, Bí thư Chi đoàn 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh viết tiếp chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ với kết quả thủ khoa toàn tỉnh khối D01.
Bật mí về ngôi trường có 17 điểm 10

Bật mí về ngôi trường có 17 điểm 10

Với 17 điểm 10 từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) đã thể hiện sự bứt phá đầy ấn tượng, đồng thời chứng minh về chất lượng giáo dục đại trà.
Lớp học trường làng có 4 điểm 10

Lớp học trường làng có 4 điểm 10

Với 4 điểm 10 và điểm trung bình khối A00 ấn tượng 24,93, lớp 12A1 đã trở thành niềm tự hào của Trường THPT Cẩm Xuyên (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.