Tầm soát phát hiện sớm người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Mỗi năm, Hà Tĩnh có trên 2.000 lượt khám liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì vậy, việc tầm soát phát hiện sớm bệnh để điều trị là giải pháp hết sức quan trọng.

Dù ở địa bàn xa xôi, song đều đặn mỗi tháng, ông Trần Văn Hoan (55 tuổi, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) vẫn xuống Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh để được các y bác sỹ thăm khám và cấp thuốc điều trị ngoại trú bệnh COPD, hướng dẫn cách sử dụng thuốc để kiểm soát và phòng ngừa cơn hen.

CL3A.jpg
Bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh thăm khám cho một bệnh nhân bị COPD.

Ông Hoan chia sẻ: “Tôi bị bệnh COPD đã hơn 3 năm nay. Xuống bệnh viện, ngoài việc thăm khám theo định kỳ thì vấn đề quan trọng nhất là được các bác sỹ hướng dẫn cụ thể cách dùng thuốc và chế độ sinh hoạt, ăn uống”.

COPD là sự tắc nghẽn đường thở tiến triển ngày càng nặng dần, liên quan tới phản ứng viêm bất thường của đường thở và nhu mô phổi do các phần tử và khí độc hại. Là nguyên nhân gây tử vong thứ 4 sau các bệnh mạch vành, ung thư và tai biến mạch máu não.

Bác sỹ Đặng Huề - Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh) cho biết: “COPD là bệnh mạn tính, khi đã mắc, người bệnh phải chung sống suốt đời cùng bệnh. Bệnh nhân mắc COPD thường kèm suy nhược, suy giảm chức năng cơ xương, hội chứng chuyển hóa, trầm cảm và ung thư phổi. Đây là căn bệnh toàn thân tàn phá tim mạch, chuyển hóa, đái tháo đường, cơ xương khớp… Tuy nguy hiểm nhưng nếu được phát hiện sớm và tuân thủ điều trị dự phòng đúng cách, bệnh sẽ được kiểm soát hiệu quả, các triệu chứng như: khó thở, khó thở khi gắng sức... sẽ thuyên giảm, bệnh tiến triển chậm lại, từ đó sẽ giảm nguy cơ bị các biến chứng nguy hiểm".

cl2a-4950.jpg
Các bệnh nhân bị COPD tập phục hồi chức năng hô hấp.

Từ năm 2018, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh triển khai thành lập Phòng Quản lý bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và thuốc thiết yếu. Qua 6 năm triển khai, số lượng bệnh nhân ngày càng đông. Bệnh viện theo dõi sát sao bệnh nhân bằng việc hằng tháng gọi điện thoại nhắc nhở dùng thuốc đúng cách và chế độ sinh hoạt phù hợp. Hiện có hơn 300 bệnh nhân trên toàn tỉnh định kỳ đến nhận thuốc và tuân thủ điều trị tại bệnh viện, hạn chế tối đa các đợt điều trị cấp phải nhập viện do bệnh gây ra. Cùng với Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 7 đơn vị tuyến tỉnh và huyện triển khai quản lý ngoại trú cho gần 2.500 bệnh nhân bị COPD và hen phế quản.

Được biết, phục hồi chức năng hô hấp trong điều trị COPD được Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh khuyến cáo như một phương pháp điều trị hiệu quả. Phương pháp này giúp bệnh nhân cải thiện được tình trạng khó thở, tăng khả năng gắng sức, giúp ổn định hoặc cải thiện bệnh, giảm số đợt kịch phát phải nhập viện điều trị, giảm số ngày nằm viện, tiết kiệm chi phí điều trị.

cl-1a-9244.jpg
Bệnh nhân COPD được hướng dẫn các bài tập và chế độ sinh hoạt để duy trì, phục hồi chức năng hô hấp.

Ông Đặng Bá Thừa (83 tuổi, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) đã có trên 60 năm hút thuốc lào và mắc bệnh COPD hơn 4 năm. Gần đây, ông ho nhiều, khó thở, nhiều đờm, phải nhập viện điều trị đợt cấp tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. Sau 2 tuần được áp dụng các biện pháp điều trị chuẩn tại Khoa Hồi sức cấp cứu, đồng thời được can thiệp các biện pháp không dùng thuốc như: phục hồi chức năng phổi, được tư vấn áp dụng chế độ ăn phù hợp nên sức khỏe đã dần ổn định.

"Khi xuống điều trị, các y bác sỹ hướng dẫn rất kỹ việc tập phục hồi chức năng phổi. Cứ tầm khoảng 16 giờ là được yêu cầu xuống phòng để thực hiện các bài tập. Đặc biệt, bệnh viện yêu cầu tuyệt đối không hút thuốc và thực hiện nghiêm chế độ ăn uống nhờ đó tình trạng ho và khó thở đã giảm một cách tích cực" - ông Thừa chia sẻ.

Được biết, bên cạnh nỗ lực điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh COPD, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh còn tăng cường công tác tầm soát, sàng lọc người mắc COPD thông qua việc lồng ghép với tầm soát bệnh lao trong cộng đồng. Hiện nay, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đang tổ chức sàng lọc, tầm soát lao tại tất cả các xã, phường, thị trấn đến các địa bàn huyện Đức Thọ, huyện Thạch Hà, huyện Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh. Thông qua việc sàng lọc lao, các y bác sỹ còn phát hiện các triệu chứng mắc COPD của người dân để tư vấn, hướng dẫn điều trị kịp thời, tránh để bệnh diễn biến nặng. Đồng thời duy trì hiệu quả sinh hoạt câu lạc bộ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản với hơn 200 bệnh nhân nội trú, ngoại trú tham gia.

Năm 2024, hoạt động khám sàng lọc bệnh COPD và hen phế quản của bệnh viện được lồng ghép vào hoạt động khám phát hiện bệnh lao trong cộng đồng. Nhờ Chương trình chống lao quốc gia trang bị cho bệnh viện xe và máy chụp hiện đại kèm theo đã tạo thuận lợi trong việc thăm khám, tầm soát về bệnh lao tại cơ sở.

Chúng tôi đã triển khai xe X-quang kỹ thuật số lưu động tới các xã, phường, thị trấn để tiến hành sàng lọc người có nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng. Tại các buổi sàng lọc đã giúp các y, bác sỹ phát hiện kịp thời các tổn thương phổi, các dấu hiệu mắc lao, mắc COPD và các bệnh lý về hô hấp của người dân. Đối với các trường hợp nghi ngờ mắc COPD, đội ngũ y bác sỹ bệnh viện sẽ cho làm các xét nghiệm chuyên sâu, hướng dẫn một số bài tập về chức năng hô hấp để xác định bệnh mức độ bệnh.

Bác sỹ Nguyễn Đức Quảng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý phổ biến, nhất là ở phụ nữ, gây đau mỏi, phù nề, chuột rút và mất thẩm mỹ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến chàm da, loét chân, huyết khối nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Gần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) - mỗi nhịp thở được giữ lại chính là gìn giữ hy vọng cho cả một gia đình. Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO là một trong số đó.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Nhiễm trùng da và mô mềm là một bệnh lý khá phức tạp, ngoài tổn thương phần da còn ảnh hưởng đến phần mô dưới da, thậm chí lan sâu vào phần cơ, xương, khớp. BS Phan Thị Thảo Ngân (Khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giải đáp những vấn đề liên quan trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Chỉ sau 1 năm làm việc tại BVĐK Vinmec Nha Trang, TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đã ghi dấu bằng hàng loạt ca phẫu thuật tiêu hóa, ung thư phức tạp. Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.
Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Công việc của các KTV vật lý trị liệu ở Hà Tĩnh diễn ra lặng lẽ trong những căn phòng phục hồi chức năng. Ở đó, mỗi cử động của người bệnh là kết quả của lòng kiên trì và niềm tin.