Tăng cường hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc trợ giúp pháp lý, pháp luật đi vào cuộc sống tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở Hà Tĩnh thực hiện đầy đủ các quyền lợi pháp lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26/3, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tập huấn nghiệp vụ cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, người tiến hành tố tụng.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp, Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

tro-giup-phap-ly-2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng đã được các ngành thành viên của hội đồng phối hợp liên ngành quan tâm chú trọng tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực, số lượng và chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng được tăng lên.

Việc trợ giúp pháp lý, pháp luật được thực hiện hóa, đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi pháp lý do pháp luật quy định.

tro-giup-phap-ly-1.jpg
Sở Tư pháp và Công an tỉnh ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn Hà Tĩnh.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong tố tụng, triển khai kịp thời, hiệu quả chương trình phối hợp của Bộ Tư pháp, Bộ Công an về trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự, Sở Tư pháp và Công an tỉnh triển khai ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh.

Việc ký kết sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước với cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra, trại tạm giam Công an tỉnh, công an cấp huyện, công an cấp xã trong việc trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý.

Cùng với đó, bảo đảm người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tiếp cận sớm với trung tâm trợ giúp pháp lý, giảm thiểu tối đa việc bỏ sót diện người được trợ giúp pháp lý, tiết kiệm thời gian, chi phí.

tro-giup-phap-ly.jpg
Trung tướng, PGS-TS Trần Văn Độ - nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương trao đổi một số nội dung về người thực hiện trợ giúp pháp lý, người tiến hành tố tụng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tướng, PGS-TS Trần Văn Độ - nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương trao đổi những điểm mới và bất cập, vướng mắc trong áp dụng, tuân thủ pháp luật hình sự, tố tụng hình sự; về xét xử vụ án hình sự và một số vấn đề cần thống nhất trong xét xử vụ án hình sự.

Quá trình nghe giảng viên trình bày, các đại biểu dự hội nghị cũng thẳng thắn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong công tác, những giải pháp, cách làm hay, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast