Tăng đàn lợn “đón” thị trường cuối năm: Không được chủ quan với dịch bệnh!

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở chăn nuôi lợn tại Hà Tĩnh bắt đầu tái đàn, tăng đàn để chuẩn bị phục vụ thị trường dịp cuối năm và tết Nguyên đán. Ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chú trọng an toàn sinh học.

Thận trọng tái đàn, tăng đàn

Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng lần thứ 5 trong năm 2026, với mức tăng phổ biến từ 160 - 200 đồng/kg, các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn tiếp tục cân đối tăng đàn để đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh và mục tiêu đề ra từ nay đến cuối năm.

Anh Nguyễn Chính Cảnh - Giám đốc HTX Chăn nuôi tổng hợp Đồng Môn (phường Thành Sen) cho biết: “Chi phí thức ăn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành chăn nuôi, vì vậy, mỗi đợt điều chỉnh giá đều tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Nhu cầu thị trường cuối năm được dự báo tăng cao nhưng thời điểm này, HTX xác định không tăng đàn ồ ạt mà cân đối thả nuôi theo từng đợt”.

bqbht_br_canh-lon.png
HTX Chăn nuôi tổng hợp Đồng Môn (phường Thành Sen) tiếp tục cân đối tăng đàn để đảm bảo kế hoạch sản xuất - kinh doanh và mục tiêu đề ra.

Hiện nay, Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh (xã Trường Lưu) đã thả nuôi hơn 20.000 con lợn thịt, tăng 3.000 con so với lứa trước để phục vụ thị trường cuối năm. Ông Mai Khắc Mại - Giám đốc Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh cho biết: “Dựa trên tình hình thực tế, công ty đã có kế hoạch tăng đàn theo lộ trình phù hợp từ 15 - 20%, vừa để đảm bảo hoạt động sản xuất, vừa đáp ứng nhu cầu vào dịp cuối năm và tết Nguyên đán, góp phần bình ổn giá thịt cho thị trường”.

bqbht_br_anh-lon-345.jpg
bqbht_br_canh-lon-333.png
Tổng đàn lợn toàn tỉnh hiện nay đạt trên 405.000 con.

Tại khu vực chăn nuôi nông hộ, người dân cũng bắt đầu tái đàn với tâm lý khá thận trọng. Sau hơn 1 tháng xuất bán lợn thịt, anh Phan Xuân Hành (thôn Phú Xuân, xã Xuân Lộc) vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại trước khi nhập về 20 con lợn giống. “Tôi nuôi số lượng ít mỗi đợt vì giá cả còn khó lường. Lợn giống mới nhập sẽ được nuôi cách ly, theo dõi trên 21 ngày trước khi đưa vào khu chuồng nuôi chung” - anh Hành cho biết.

bqbht_br_chatgpt-image-13-44-37-12-thg-8-2026.png
Tại khu vực chăn nuôi nông hộ, nhiều hộ thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại để chuẩn bị cho đợt nuôi mới.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, các cơ sở, doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang chủ động duy trì đàn lợn nái, đảm bảo nguồn con giống cung ứng cho người chăn nuôi trong dịp này.

Ông Trương Xuân Bính - Giám đốc HTX Chăn nuôi, tổng hợp và xây dựng Minh Lộc (xã Cẩm Lạc) cho biết: “Dự kiến trong tháng 8 này, HTX sẽ xuất bán trên 600 con lợn giống cho các trang trại, hộ chăn nuôi có nhu cầu tái đàn. Chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo chất lượng con giống trước khi xuất bán cho người chăn nuôi”.

bqbht_br_chatgpt-image-13-46-57-12-thg-8-2026.png
bqbht_br_chatgpt-image-13-13-39-12-thg-8-2026.png
Các cơ sở, doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang chủ động duy trì đàn lợn nái, đảm bảo nguồn con giống cung ứng cho người chăn nuôi.

Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh

Thời gian tới, ngành chăn nuôi được dự báo vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 697 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 28 tỉnh, thành phố, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Bệnh lở mồm long móng trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng chú ý là sự xuất hiện và lan rộng của chủng vi-rút SAT1 với độc lực cao.

Cùng với đó, thời tiết bước vào giai đoạn chuyển mùa, nắng nóng xen kẽ mưa lớn khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh và lây lan. Từ nay đến cuối năm, hoạt động mua bán, vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm phục vụ nhu cầu tiêu dùng cũng gia tăng, kéo theo nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

bqbht_br_8-2.jpg
Thời gian tới, ngành chăn nuôi vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trước những nguy cơ này, các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Tiến Sơn - chủ trang trại chăn nuôi lợn ở thôn Nam Sơn, xã Cẩm Lạc cho biết: “Xe cộ ra vào trang trại đều được kiểm soát, khử trùng; hàng hóa, thức ăn, vật tư được sát khuẩn trước khi đưa vào khu vực chăn nuôi. Chúng tôi cũng thường xuyên vệ sinh, tiêu độc chuồng trại; tăng cường thức ăn dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe đàn lợn”.

bqbht_br_1786452120773-535803956277885123-535803956277885123-3c21170910151c773280faec69c2b47c.jpg
bqbht_br_1786452120822-535803956277885123-535803956277885123-06701925c06e19fe40dbaa4cf62c1dbf.jpg
bqbht_br_chatgpt-image-13-19-48-12-thg-8-2026.png
Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Sau những thiệt hại do dịch bệnh, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng chủ động đầu tư cải tạo chuồng trại, chú trọng các giải pháp đảm bảo an toàn sinh học. Anh Trần Mạnh Hùng (thôn Trà Sơn, xã Trường Lưu) cho biết: "Gia đình luôn kiểm soát người, phương tiện ra vào, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi, chỉ vào chuồng khi cần thiết. Đồng thời, quản lý chặt chẽ nguồn thức ăn, nước uống; vệ sinh sát trùng định kỳ; lắp lưới bao quanh chuồng để hạn chế tác nhân trung gian truyền bệnh".

bqbht_br_1786514245103-2131916876827351866-8833518756793236538-536e7214897dd4a90100359f1fa3fe38.jpg
Anh Trần Mạnh Hùng (thôn Trà Sơn, xã Trường Lưu) chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn.

Hiện nay, tổng đàn lợn của Hà Tĩnh đạt trên 405.000 con, chủ yếu được nuôi tập trung tại 277 trang trại. Dự báo từ nay đến tháng 9, tổng đàn sẽ tiếp tục tăng khi nhiều cơ sở chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn để chuẩn bị nguồn cung phục vụ thị trường cuối năm.

bqbht_br_uanhr-lon-aa.png
Các cơ sở chăn nuôi cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn lợn, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, tai xanh,...

Ông Lê Hà Giang - Phó Trưởng phòng Chăn nuôi, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Trong những tháng cuối năm, người chăn nuôi nên thực hiện tái đàn theo hướng thận trọng, có kiểm soát, bảo đảm an toàn dịch bệnh và hiệu quả kinh tế. Chỉ tái đàn khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn; lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn lợn, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, tai xanh.... Cùng với đó là thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!