Tạo điều kiện thuận lợi để Tổng đội TNXP Tây Sơn phát triển kinh tế

Chiều 27/6, tại Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Tây Sơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn và Đảng ủy BQL KKT cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về nội dung phối hợp triển khai nhiệm vụ chính trị.

Thời gian qua, chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở Tổng đội TNXP-XDKT Tây Sơn ngày càng được nâng lên; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện vận động “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”.

Chi bộ Tổng đội triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh; thực hiện tốt Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định 31 của UBND tỉnh về “Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”…

Đến nay, Tổng đội TNXP-XDVKT mới Tây Sơn đã tiếp nhận, bố trí ổn định cuộc sống và sản xuất cho 187 hộ đội viên. 6 tháng đầu năm 2013, tổng thu nhập của Tổng đội ước đạt trên 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân 7,2 triệu đồng/tháng/hộ.

Các đại biểu tham quan mô hình phát triển kinh tế ở Tổng đội

Các đại biểu tham quan mô hình phát triển kinh tế ở Tổng đội

Liên quan đến việc phối hợp triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH giữa Tổng đội TNXP-XDKT Tây Sơn với BQL KKT cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lãnh đạo BQL KKT cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã tiếp thu, phúc đáp một số kiến nghị của Tổng đội TNXP-XDKT Tây Sơn xung quanh cơ chế, chính sách, hướng dẫn các thủ tục thành lập HTX, các mô hình kinh tế, giá điện, xây dựng hệ thống lưới điện và hạ tầng giao thông trong khu vực Tổng đội quản lý.

Trong thời gian tới, BQL KKT cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo sẽ lồng ghép các chương trình dự án, kêu gọi đầu tư vào khu vực Tổng đội quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các hội đội viên sản xuất, phát triển kinh tế. Tổng đội cần chủ động tìm hiểu, xây dựng phát triển những mô hình kinh tế cho phù hợp với điều kiện, lợi thế sẵn có của mình.

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.