Tạo nền tảng để phát triển bền vững cây có múi trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống chuyển đổi số, kinh tế số trên cây bưởi Phúc Trạch và cam Hà Tĩnh, đồng thời tiếp tục xúc tiến sản phẩm lên các sàn thương mại điển tử.

Tạo nền tảng để phát triển bền vững cây có múi trên địa bàn Hà Tĩnh

Sáng nay (8/12), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh”. Tham dự diễn đàn có đại diện các sở, ngành và phòng chuyên môn ở các huyện: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ và Can Lộc.

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần iCheck và các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số trên cây bưởi Phúc Trạch và cam Hà Tĩnh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kết quả, đã xây dựng được Cổng thông tin điện tử cho cây bưởi Phúc Trạch (buoiphuctrach.gov.vn), cam Hà Tĩnh (camhatinh.gov.vn) và App bưởi Phúc Trạch, App cam Hà Tĩnh với nguồn thông tin phong phú, hữu ích. Từ đó, giúp các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương tiếp cận được các thị trường tiềm năng.

Tạo nền tảng để phát triển bền vững cây có múi trên địa bàn Hà Tĩnh

Hiện, toàn tỉnh đã số hóa dữ liệu cho 1.625 hộ trồng cam thuộc 15 HTX, 270 THT và 14 hộ sản xuất tự do.

Hiện, toàn tỉnh đã số hóa dữ liệu cho 2.609 hộ trồng bưởi Phúc Trạch thuộc 2 doanh nghiệp, 6 HTX, 128 THT và 13 hộ sản xuất tự do; 1.625 hộ trồng cam thuộc 15 HTX, 270 THT và 14 hộ sản xuất tự do. Tất cả các đối tượng tham gia đều đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGap.

Trong đó, diện tích bưởi được số hóa đạt 899 ha (đạt 35% diện tích bưởi Phúc Trạch hiện có); diện tích cam được số hóa đạt gần 2.000 ha (đạt hơn 25% tổng diện tích cam toàn tỉnh). Qua số hóa, các thông tin về sản phẩm và cơ sở sản xuất, phân phối được cập nhật đầy đủ, chính xác. Cụ thể như: địa chỉ; họ tên; số điện thoại liên lạc; vùng sản xuất; diện tích...

Tạo nền tảng để phát triển bền vững cây có múi trên địa bàn Hà Tĩnh

Đại biểu theo dõi diễn đàn.

Ngoài số hóa các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng đã số hóa cho một số hộ và doanh nghiệp chuyên cung cấp phân bón, vật tư và cây giống, nhằm giới thiệu địa chỉ cung cấp đầu vào phục vụ sản xuất.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đã đưa ra một số tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số như: Đối với các hộ sản xuất, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh, máy tính chưa nhiều; kỹ năng sử dụng còn hạn chế, chưa thành thạo.

Tạo nền tảng để phát triển bền vững cây có múi trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang Trương Thanh Hà: Việc chuyển đổi số trên cây cam không chỉ giúp ổn định giá cả mà còn mở ra nhiều cơ hội trong việc đưa sản phẩm chủ lực của địa phương vươn xa.

Các THT, HTX và doanh nghiệp, người đứng đầu chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý và hỗ trợ các thành viên; các tổ viên nhìn chung còn hoạt động theo hình thức mạnh ai nấy làm.

Đặc biệt, một số địa phương vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa của chuyển đổi số và đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số còn chưa có tính thống nhất từ cơ sở sản xuất đến đơn vị quản lý.

Tạo nền tảng để phát triển bền vững cây có múi trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nguyễn Hữu Ngọc trình bày một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuyển đổi số, kinh tế số trên bưởi Phúc Trạch và cam Hà Tĩnh; tổ chức cài đặt App bưởi Phúc Trạch và cam Hà Tĩnh cho các cá nhân, tổ chức đã tham gia chuyển đổi số.

Tiếp tục xúc tiến đưa bưởi Phúc Trạch, cam Hà Tĩnh lên các sàn thương mại điển tử, hướng đến đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

Tạo nền tảng để phát triển bền vững cây có múi trên địa bàn Hà Tĩnh

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trí phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trí khẳng định, việc chuyển đổi số trên cây ăn quả có múi và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử là việc làm đúng đắn mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng, nhà phân phối, nhà thu mua và đặc biệt là nhà sản xuất.

Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh để hoàn thiện việc chuyển đổi số trên cây bưởi Phúc Trạch và cam Hà Tĩnh, tạo nền tảng để phát triển bền vững cây có múi trên đia bàn Hà Tĩnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.