Tập trung kiểm tra, kiểm soát, hạn chế sai sót trong chi trả chế độ BHXH

(Baohatinh.vn) - Với 71.458 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, hàng tháng BHXH Hà Tĩnh chi trả 275 tỷ đồng. Thời gian qua, đơn vị đã tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát những sai sót trong quá trình chi trả chế độ BHXH.

Tập trung kiểm tra, kiểm soát, hạn chế sai sót trong chi trả chế độ BHXH

BHXH Hà Tĩnh phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả 2 tháng lương hưu tại nhà trong đợt dịch cao điểm Covid-19

Từ đầu năm đến nay, BHXH tiếp nhận và giải quyết cho 31.246 lượt người và hồ sơ các loại. Trong đó, 2.164 người nhận chế độ BHXH hàng tháng; 5.556 người hưởng trợ cấp 1 lần; 17.763 lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ; 4572 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 979 hồ sơ khác và 212 lượt người điều chỉnh trợ cấp thâm niên nhà giáo.

Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng hồ sơ cho các đối tượng đã được giải quyết đúng thời hạn, cắt giảm đúng người, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đúng lịch. Đặc biệt, trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, BHXH Hà Tĩnh đã linh hoạt phối hợp với Bưu điện tỉnh, chi trả 2 tháng lương hưu liên tục tại nhà cho đối tượng hưu trí.

Ông Trần Đình Giáp – Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh cho biết: “Thời gian qua, sự đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của BHXH tỉnh đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Trong đó, việc liên thông dữ liệu giữa bộ phận thu và bộ phận chế độ đã giúp quá trình rà soát, kiểm tra được thuận lợi, độ chính xác cao hơn. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ, phòng đã phân công, bố trí viên chức chuyên quản theo địa bàn các huyện, thị xã để tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp huyện trong thực hiện chế độ chính sách BHXH”.

Tập trung kiểm tra, kiểm soát, hạn chế sai sót trong chi trả chế độ BHXH

Việc liên thông dữ liệu giữa bộ phận thu và bộ phận chế độ đã giúp quá trình rà soát, kiểm tra được nhanh chóng, chính xác hơn.

Chính điều đó đã tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa cấp huyện, thị xã và cấp tỉnh. Đối với việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ dài hạn, ngoài thủ tục đúng đủ theo quy định, Phòng Chế độ còn thường xuyên trao đổi 2 chiều với BHXH cấp huyện để bổ sung hồ sơ, xác minh làm rõ thêm các nội dung liên quan đến điều kiện hưởng, mức hưởng trước khi giải quyết chế độ.

Đối với việc giải quyết chế độ một lần, trên cơ sở dữ liệu xét duyệt, Phòng Chế độ tập trung kiểm tra lại quá trình tham gia, mức lương khi tham gia BHXH. Đặc biệt là qua tra cứu các dữ liệu liên quan để xác minh quá trình tham gia có đóng BHXH, điều kiện, mức hưởng, đã giải quyết hay chưa…

Ngoài ra, phòng cũng thường tập trung cao công tác kiểm tra, giám sát về việc giải quyết các chế độ ngắn hạn, sớm loại bỏ những sai sót từ cấp huyện. Nhờ đó, tình trạng gửi đóng BHXH để trục lợi đã được hạn chế.

Tập trung kiểm tra, kiểm soát, hạn chế sai sót trong chi trả chế độ BHXH

Tra cứu dữ liệu liên quan để xác minh quá trình tham gia có đóng BHXH, điều kiện, mức hưởng, đã giải quyết hay chưa là một trong những khâu quan trọng để giải quyết chế độ đúng quy định cho người dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi giải quyết chế độ cho người thụ hưởng chính sách, phòng thực hiện phân cấp giải quyết chế độ tử tuất cho cấp huyện từ ngày 1/3/2020 và chế độ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/7/2020.

Ông Nguyễn Hữu Bằng - Giám đốc BHXH Hương Sơn chia sẻ: “Việc phân cấp giải quyết chế độ tử tuất và chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những hoạt động hiệu quả, giúp người thụ hưởng chính sách tiết kiệm thời gian. Thời gian qua, chúng tôi cũng đã bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ tiếp nhận công tác giải quyết chế độ, đảm bảo đúng theo chế độ chính sách và thủ tục hồ sơ quy định”.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.