Tập trung phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Với phương châm “nước lũ rút đến đâu tiến hành làm vệ sinh và xử lý môi trường đến đấy”, ngành y tế Hương Khê đang tích cực vào cuộc kịp thời xử lý môi trường, nước sinh hoạt nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát và lây lan, đảm bảo cuộc sống cho người dân vùng lũ.

Ở các xã đang bị ngập sâu, tranh thủ lúc trời không mưa, nước rút, cán bộ y, bác sỹ của trạm đã đến lau chùi, quét dọn những vật dụng trong trạm để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân sau mưa lũ.

Cán bộ y tế phun hoá chất xử lý môi trường
Cán bộ y tế phun hoá chất xử lý môi trường

Tại xã Lộc Yên, cán bộ trạm y tế phối hợp với y tế thôn xóm đang đến tận các gia đình hướng dẫn cho người dân xử lý nguồn nước, làm vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Văn Canh - Y tế thôn 8 (Lộc Yên) cho biết: “Cả xóm có 63 hộ, tất cả đều bị ngập lụt. Đến nay, nước đã rút nhưng nước uống và sinh hoạt còn gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ xảy ra dịch là rất cao”.

Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt, thôn 8 đã chỉ đạo trong mỗi cụm dân cư (3-5 hộ), chọn một một giếng xử lý trước cho các hộ dùng chung. Bên cạnh đó, cán bộ y tế cũng đã đi phun các loại hóa chất, xử lý môi trường; tuyên truyền vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, xác động vật.

Dùng viên Aquatas khử khuẩn nước
Dùng viên Aquatas khử khuẩn nước

Đến nơi đâu trong các xã bị ảnh hưởng của mưa lũ cũng thấy không khí khẩn trương vào cuộc của ngành y tế. Nước rút đến đâu, cán bộ ngành y tế có mặt ở đó để xử lý môi trường và tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch bệnh.

Theo thống kê của huyện, mưa lũ đã làm ngập và hư hỏng nhiều tài sản, thiết bị của nhiều trạm y tế như: Phương Mỹ, Phúc Đồng, Lộc Yên, Hương Thủy, Gia Phố, Hòa Hải, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Liên... Do mưa lớn, ngập lụt kéo dài nên xác gia súc chết cùng với bùn đất, các loại rác thải… đã làm ô nhiễm môi trường, có nguy cơ xuất hiện các loaị dịch bệnh, nhất là tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh ngoài da, đau mắt đỏ…

Sau khi dùng hoá chất xử lý, nước giếng đã sử dụng được
Sau khi dùng hoá chất xử lý, nước giếng đã sử dụng được

Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê đã cấp cho các xã 30 áo phao, 113.300 viên Aquatas (viên khuẩn nước), 10.000 viên CloraminB, 245 kg CloraminB (bột), 1.000 Oresol và 4 cơ số thuốc; đồng thời cử cán bộ, bác sỹ phối hợp với lực lượng y tế xã hướng dẫn và giúp nhân dân làm vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước…

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Phạm Văn Khang - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê cho biết: Đến thời điểm này, mặc dù chưa có dịch bệnh xảy ra nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ khá cao. Cùng với ngành y tế, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng cần vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân vùng lũ tuyệt đối ăn chín, uống sôi và phải sử dụng nước sạch để sinh hoạt, ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra sau mưa lũ.

Đọc thêm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.