39 thuốc sinh học sắp hết độc quyền, mở cơ hội giảm chi phí trị ung thư

39 thuốc sinh học doanh thu lớn dự kiến hết thời hạn bảo hộ độc quyền trong giai đoạn 2026-2032, mở ra cơ hội phát triển thuốc sinh học tương tự với chi phí thấp hơn, giúp bệnh nhân ung thư dễ tiếp cận hơn.

"Thuốc sinh học tương tự là bước tiến của y học hiện đại, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp sinh học chất lượng cao với chi phí hợp lý hơn" PGS.TS.DS Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Chủ tịch Hội Dược Bệnh viện Hà Nội, nói tại hội thảo khoa học Cuộc cách mạng với thuốc sinh học tương tự do Hội Ung thư Việt Nam và Pfizer Việt Nam tổ chức cuối tuần qua.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng ung thư không chỉ là thách thức lớn về y tế mà còn tạo gánh nặng kinh tế kéo dài cho nhiều gia đình. Khi nhu cầu tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngày càng tăng, chi phí thuốc và nguồn lực y tế vẫn là rào cản đáng kể đối với nhiều bệnh nhân.

Theo thống kê GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư mỗi năm, trong đó phổ biến nhất là ung thư gan, phổi, vú và đại trực tràng. Trong điều trị hiện đại, thuốc sinh học đóng vai trò quan trọng nhờ khả năng điều trị nhắm đích và cá thể hóa, giúp cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, chi phí cao khiến nhiều bệnh nhân khó tiếp cận.

Một trong những hướng đi đang được quan tâm là phát triển và sử dụng thuốc sinh học tương tự (biosimilar) trong bối cảnh nhiều thuốc sinh học đắt tiền bước vào giai đoạn hết bảo hộ độc quyền. Đây là các thuốc được phát triển dựa trên thuốc sinh học gốc đã được cấp phép và được cơ quan quản lý thẩm định nghiêm ngặt về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn trước khi lưu hành.

Theo các chuyên gia, giai đoạn 2026-2032 dự kiến có 39 thuốc sinh học doanh thu lớn hết hạn bảo hộ độc quyền, tạo điều kiện để các thuốc sinh học tương tự được phát triển với chi phí hợp lý hơn. Điều này có thể giúp đa dạng lựa chọn điều trị và hỗ trợ mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận thuốc cho bệnh nhân.

233a3245-4429-1773049895-7187.jpg
Bệnh nhân hóa trị ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại Việt Nam, biosimilar ngày càng đa dạng và nhiều thuốc đã được phê duyệt bởi các cơ quan quản lý dược quốc tế. Hiện có 81 hoạt chất thuộc danh mục thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch được cấp phép. Các thuốc sinh học tương tự cũng đã thuộc phạm vi danh mục và điều kiện thanh toán theo quy định, tùy thuốc, tuyến và chỉ định của thuốc gốc, giúp giảm chi phí điều trị.

TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, cho rằng thách thức trong điều trị ung thư hiện nay không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở khả năng tiếp cận điều trị của người bệnh. Việc nâng cao hiệu quả chăm sóc ung thư cần song song với các giải pháp giúp giảm áp lực chi phí và tối ưu nguồn lực của hệ thống y tế, từ đó cải thiện chất lượng điều trị và trải nghiệm của bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, để phát huy hiệu quả của thuốc sinh học tương tự, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, bệnh viện và các bên liên quan nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt, triển khai thuốc, qua đó mở rộng cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!