Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

(Baohatinh.vn) - Giáo viên, phụ huynh các trường mầm non trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tranh thủ thời gian để làm đất, gieo trồng rau sạch phục vụ cho trẻ ăn bán trú trong năm học mới.

VIDEO: Giáo viên, phụ huynh làm đất, gieo trồng vườn rau bán trú

Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

Từ đầu tháng 8, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Yên Hồ (xã Yên Hồ) đã huy động giáo viên, phụ huynh cùng đến trường để làm đất, tiến hành gieo các giống rau và chăm sóc lứa rau từ vụ trước.

Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

Với diện tích hơn 500 m2, nhà trường đã chia vườn rau thành các ô trồng rau lá (hẹ, khoai lang, mồng tơi), củ quả (cà rốt, cà tím); làm dàn trồng củ quả (bí, mướp) và bố trí khu vực trồng cây ăn quả để phục vụ cho hơn 210 học sinh trong năm học mới.

Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

“Trước khi nghỉ hè, Ban Giám hiệu nhà trường đã có kế hoạch chăm sóc vườn rau của trường. Nhờ đó, các loại rau củ luôn tươi tốt. Bên cạnh ngày công của giáo viên, rất nhiều phụ huynh đã cùng tham gia xới đất, bón phân, chăm sóc vườn rau từ đầu tháng nay”, cô Võ Thị Thuỳ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Hồ cho biết.

Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

Trường Mầm non Tùng Châu (xã Đức Tùng) đang cắt cử người tưới tiêu, chăm bón vườn rau để cung ứng nguồn rau sạch cho hơn 130 suất ăn bán trú của trường trong năm học mới. Với diện tích hơn 300 m2, nhà trường đã chia thành 10 ô để gieo trồng các giống hẹ, khoai lang.

Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

Lãnh đạo nhà trường dự tính mở rộng vườn rau để tăng gia thêm một số loại củ quả phục vụ bếp ăn bán trú cho học sinh.

Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

“Khi được nhà trường thông báo lịch chăm bón vườn rau, tôi đã cùng các phụ huynh khác sắp xếp thời gian, chuẩn bị phân chuồng đưa đến trường. Nhờ có vườn rau của trường, tôi rất yên tâm cho con học bán trú bởi đây là nguồn rau sạch, an toàn”, chị Trần Thị Hoài - phụ huynh Trường Mầm non Tùng Châu cho biết.

Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

Những ngày này, giáo viên và phụ huynh Trường Mầm non Đức Thuỷ (xã Lâm Trung Thủy) cũng đang hối hả đổ đất, nâng nền vườn rau để tránh ngập úng trong mùa mưa. Với diện tích hơn 400m2, nhà trường tiến hành nâng lên khoảng 10-15 cm và gieo trồng các giống rau như cải búp, mồng tơi, rau ngót.

Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

Để có vườn rau, mỗi trường đầu tư khoảng 3-4 triệu đồng/năm để mua giống và phân bón. Công chăm sóc được huy động từ giáo viên và phụ huynh. Hiện các trường mầm non tại huyện Đức Thọ đã đáp ứng được 70 – 80% nguồn rau củ sạch, đảm bảo chất lượng cho học sinh ăn bán trú.

Tất bật chăm vườn rau bán trú ở các trường mầm non

Nhiều trường học đã sử dụng vườn rau cho giờ học ngoại khoá như bé tập làm nông dân, bé chế biến rau cùng cô giáo… Những hoạt động trải nghiệm này được bố trí từ 1-2 lần/tuần/lớp giúp các em thêm yêu lao động, yêu thiên nhiên...

Thực tiễn việc trồng rau bán trú cho trẻ mần non ở các trường trên địa bàn huyện Đức Thọ đã đem lại hiệu quả rất thiết thực. Để đáp ứng kịp thời rau sạch cho trẻ ngay khi vào năm học mới, các trường đã triển khai trồng, chăm sóc rau ngay từ đầu tháng 8.

Đến nay, toàn huyện đã có 25/25 trường mầm non có vườn rau bán trú. Ngoài tạo nguồn thực phẩm sạch, vườn rau bán trú còn tạo cảnh quan khuôn viên của trường. Đồng thời, mô hình vườn rau cũng là nơi để trẻ hoạt động trải nghiệm sáng tạo và phục vụ cho công tác dạy học.

Cô Thái Thị Minh Hồng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...
Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.