Thạch Hà kịp thời di dời và cứu tế lương thực vùng ngập lũ

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn, 100% xã, thị trấn với bị ngập với gần 11 ngàn hộ dân ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) ngập trong biển nước. Trong đó, ngập nặng nhất là Thạch Tân, Thạch Lâm, Thạch Ngọc, Thạch Liên; vùng biển ngang Khê - Đỉnh - Bàn bị nước lũ cô lập hoàn toàn...

Do có chuẩn bị từ trước, Ban chỉ huy PCLB huyện đã điều động 2 chiếc xuồng máy của Ban CHQS và Công an huyện cùng hàng chục phương tiện ô tô (vận chuyển lương thực, nước uống đến các xã) và thuyền gỗ để di dời dân, tiếp tế lương thực, nước uống đến tận xóm và nhiều hộ dân bị nước lũ cô lập.

Lần đầu tiên 100% xã, thị ở huyện Thạch Hà chìm trong lũ

Huyện đã phối hợp với Công ty Viết Hải cho ô tô vận chuyển thuyền và người điều khiển từ xã Thạch Long lên ứng cứu. Từ chiều 17-10, 4 chiếc xuồng máy cùng với hơn 40 chiến sĩ của Bộ Công an và Quân khu 4 đã tăng cường vào giúp nhân dân chống lũ, trong đó ưu tiên ở những địa bàn trọng yếu. Lãnh đạo huyện và xã đã không quản vất vả mệt nhọc, dầm mình trong mưa gió, bằng xuồng máy, thuyền gỗ đến cứu người và tiếp tế lương thực, nước uống cho dân.

Huyện Thạch Hà cũng đã phân công một bộ phận cán bộ các ngành chịu trách nhiệm tiếp nhận và phân bố nguồn hàng tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân đối với nhân dân vùng lũ, theo phương châm “tiếp nhận tới đâu, phân phối tới đó” một cách kịp thời.

Tính đến chiều 18-10, huyện đã tiếp nhận và chuyển về các địa phương hơn 6, 7 ngàn thùng mì tồm và gần 500 thùng nước khoáng để trao tận tay người dân, không để nhân dân bị đói khát; đồng thời chỉ đạo khắc phục một phần hậu quả lũ lụt theo phương châm tại chỗ nên nhân dân nhiều địa phương đã dùng thuyền nhỏ, bè mảng để len lỏi giữa các xóm, cụm dân cư, ứng cứu cho nhau. Nhờ đó, việc phòng chống lũ lụt được kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

Thạch Hà đã di dời hơn 200 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, vì vậy, toàn huyện không có thiệt hại về người. Nhiều gia đình khác trong cơn lũ dữ đã nói lên lòng biết ơn Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là cán bộ của huyện, của xã đã di dời gia đình họ đến nơi an toàn và mang lương thực, nước uống đến một cách kịp thời.

Nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các thôn, xóm nên đã hạn chế được rất nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra. Từ chiều 18-10, mưa có giảm, khoảng 50-60% số hộ bị ngập theo lũ, nước đã rút ra khỏi nhà. Tuy nhiên, đêm 18 và sáng 19-10 vẫn có mưa to, nước lại dâng lên nên các lực lượng phòng chống lũ lụt của huyện và các địa phương vẫn tiếp tục công việc nhằm giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, sớm ổn định cuộc sống…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast