Viết lại câu chuyện cuộc đời cho những phụ nữ nghèo

(Baohatinh.vn) - Được góp nhặt từ sự sẻ chia của cộng đồng, mô hình sinh kế đang giúp nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh "đổi đời", có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống.

3 năm trước, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh và anh Võ Đức Tâm (thôn Tân Hương, xã Đồng Lộc) là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Tâm quanh năm đau yếu, chị Thanh một mình gánh vác việc đồng áng nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn học, trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi chị được các cấp hội phụ nữ trao tặng một con bê giống trị giá gần 10 triệu đồng. Từ “cần câu” ấy, cuộc sống của gia đình dần thay đổi.

bqbht_br_a5.jpg
Anh Võ Đức Tâm chia sẻ niềm vui với cán bộ chi hội phụ nữ thôn Tân Hương (xã Đồng Lộc)

Chị Thanh chia sẻ: “Ngày nhận bê giống, vợ chồng tôi mừng lắm. Chúng tôi chăm sóc rất cẩn thận, coi như tài sản quý nhất của gia đình. Nhờ vậy, đến nay, con bê trưởng thành bò đã sinh được 2 lứa bê con. Một con đã bán, còn một bê cái giữ lại nuôi tiếp. Hiện nay, con bê cái này và bò mẹ đều đang mang thai, khoảng 3 tháng nữa sẽ sinh bê con”. Từ một con bê giống ban đầu, gia đình chị Thanh đã có tài sản trị giá khoảng 30-40 triệu đồng.

bqbht_br_a4.jpg
bqbht_br_a6.jpg
Từ bàn tay trắng, nhờ mô hình sinh kế do hội phụ nữ trao tặng, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh - anh Võ Đình Tâm có tài sản là 2 con bò giống sinh sản.

Câu chuyện của chị Thanh là một trong nhiều minh chứng cho hiệu quả của các mô hình sinh kế do hội phụ nữ triển khai tại địa phương. Chị Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Lộc cho biết: “Từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn xã đã có hàng trăm hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mô hình sinh kế. Trong đó, có 37 mô hình bò và hàng trăm mô hình gà được trao tặng cho hội viên nghèo. Hầu hết các mô hình đều phát huy hiệu quả, từng bước giúp chị em vươn lên thoát nghèo”.

bqbht_br_a2.jpg
Lãnh đạo Hội LHPN Hà Tĩnh và địa phương trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế bò giống do Tổ chức Bánh mì cho thế giới tài trợ, cho phụ nữ khó khăn xã Đồng Lộc, đầu năm 2024.

Không chỉ ở Đồng Lộc, phong trào vận động nguồn lực trao sinh kế cho hội viên nghèo đang lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, chỉ tính từ tháng 7/2025 đến nay, Hội LHPN phường cùng Ủy ban MTTQ phường đã trao tặng 123 mô hình sinh kế cho các hội viên phụ nữ khó khăn, với giá trị trung bình khoảng 5 triệu đồng mỗi mô hình.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng tận dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ hội viên nghèo. Mô hình sinh kế không chỉ là sự giúp đỡ trước mắt mà còn giúp chị em có điều kiện tạo việc làm, phát triển sản xuất. Quan trọng hơn, thông qua đó, chị em được hướng dẫn cách chăn nuôi, sản xuất và biết cách quay vòng vốn để phát triển lâu dài”.

bqbht_br_b3.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Từ tháng 7/2025 tới nay, Hội LHPN phường Bắc Hồng Lĩnh đã vận động trao tặng 123 mô hình sinh kế cho chị em khó khăn. Ảnh: Hội LHPN phường trao mô hình gà giống cho hội viên phụ nữ nghèo dịp tháng 1/2026.

Từ những đàn gà giống, con lợn, con bê…, nhiều phụ nữ nghèo đã từng bước gây dựng được nguồn sinh kế ổn định. Có người từ vài chục con gà giống ban đầu đã phát triển thành hàng trăm con; có hộ từ một con bê giống đã gây dựng được đàn bò sinh sản. Theo số liệu tổng hợp của Hội LHPN tỉnh, từ năm 2024 đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã kêu gọi nguồn lực đạt gần 30 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, ngoài trao hàng chục nghìn suất quà, xây dựng mái ấm tình thương, các cấp hội đã trao 1.823 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo.

bqbht_br_b1.jpg
bqbht_br_b2.jpg
Từ những đàn gà giống khiêm tốn, nhiều chị em đã gầy dựng được sinh kế để phát triển lâu dài.

Chỉ tính từ giữa tháng 12/2025 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã trao 350 mô hình sinh kế cho 350 hội viên. Trong đó, đáng chú ý là 30 mô hình bò sinh sản (2 con/mô hình) được trao cho 30 hội viên phụ nữ xã Sơn Tiến. Đây là các mô hình “Chăn nuôi bò lai sinh sản hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế” thuộc dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh triển khai.

bqbht_br_b4.jpg
Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Hà Tĩnh trao bò giống cho phụ nữ khó khăn xã Sơn Tiến dịp cuối năm 2025.

Hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua các mô hình sinh kế là nhiệm vụ được các cấp hội thường xuyên quan tâm. Chúng tôi xác định phải “trao cần câu” để chị em tự vươn lên. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân để huy động thêm nguồn lực, từ đó nhân rộng nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, giúp chị em phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững

Bà Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!