Mưu sinh ngày cận Tết, gánh ước vọng trên vai

(Baohatinh.vn) - Khi Tết gần chạm ngõ, nhiều gia đình đã rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết. Giữa khung cảnh chộn rộn ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè, góc phố với hi vọng kiếm có một cái Tết đủ đầy, ấm áp...

bqbht_br_ms10.jpg
Tại các điểm bán hoa, cây cảnh trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, người trông hoa, cây cảnh túc trực suốt ngày đêm, che chắn từng chậu cây trước gió lạnh. Công việc tuy bận rộn, vất vả nhưng đây là nguồn thu nhập khá của nhiều lao động thời vụ.
bqbht_br_ms1.jpg
Giữa những ngày giáp Tết, khi nhiều người đang tất bật thu xếp để sớm trở về bên gia đình, anh Hồ Trọng Chiến (bên phải) trú phường Thành Sen vẫn lặng lẽ bám trụ với công việc. Anh Chiến trải lòng: “Gần Tết, ai cũng muốn được về nhà để sửa soạn, trang hoàng cho gia đình nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi vẫn bám trụ để kiếm thêm thu nhập. Cũng may vợ con luôn thấu hiểu, động viên, nên anh em tôi càng có thêm động lực để cố gắng”.
bqbht_br_ms18.jpg
Bán hoa, cây cảnh những ngày cận Tết đồng nghĩa với việc phải ở lại qua đêm nên người lao động đã chuẩn bị một số vật dụng thiết yếu để chống chịu với đêm lạnh.
bqbht_br_ms14.jpg
Những người lao động hy vọng những ngày tới, người dân sẽ đến "phố hoa" nhiều hơn để có thể thuận lợi buôn bán.
bqbht_br_ms5.jpg
bqbht_br_ms3.jpg
Giữa dòng người tấp nập, người bán hoa cẩn thận lau từng chiếc lá, chỉnh lại thế cây, mong người mua sớm mang lộc xuân về nhà. Trung bình mỗi ngày, một người có thể kiếm được từ 600 - 700 nghìn đồng. Càng gần tết thì thu nhập của họ cao hơn, có thể lên đến 1 - 1,5 triệu đồng/ngày.
bqbht_br_ms6.jpg
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, những chiếc xe kéo chở hoa Tết cũng đang hối hả theo nhịp của thời gian. Mỗi bước chân nặng trĩu là mồ hôi, là nhọc nhằn, nhưng cũng là đồng tiền kiếm được bằng sức lao động chân chính. Thời điểm này, mỗi người chở hoa, cây cảnh chở từ 3-5 chuyến/ngày, càng gần tết số lượng càng tăng lên. Trung bình mỗi chuyến vài trăm nghìn đồng tuỳ quãng đường.
bqbht_br_ms9.jpg
Nhiều người dầm mình giữa trời mưa rét để làm công việc thời vụ. Giữa bộn bề lo toan, người lao động vẫn tin rằng Tết về sẽ mang theo hy vọng một năm mới bình an, tốt lành.
bqbht_br_cho7.jpg
Khung cảnh đêm khuya tại chợ Bình Hương (phường Trần Phú) khá nhộn nhịp với những thương lái đang hối hả nhập hàng để phân phối cho các tiểu thương.
bqbht_br_cho3.jpg
Mưu sinh cận Tết - gánh cả ước vọng trên vai. Trung bình mỗi buổi tối, tuỳ vào từng đơn hàng, dịp cận Tết mỗi người chở hàng, khuân vác thu nhập từ 300 - 500 nghìn đồng.
bqbht_br_cho6.jpg
bqbht_br_cho5.jpg
So với ngày thường, những ngày này, những gánh hàng dường như nặng hơn, nhịp làm việc gấp gáp hơn, nhiều người thức xuyên đêm để cố gắng vì một cái Tết đủ đầy. Chị Nguyễn Thị Lam - lao động thời vụ tại chợ Bình Hương cho hay: “Mấy hôm nay tôi phải làm việc cật lực hơn, thậm chí là xuyên đêm nhưng đây cũng là cơ hội để kiếm thêm thu nhập để trang trải cho dịp Tết".
bqbht_br_cho1.jpg
Giữa bộn bề mưu sinh ngày giáp Tết, sau những đêm trắng ở chợ, những chuyến xe hoa nặng trĩu và đôi vai thấm mệt là một cái Tết ấm áp hơn với những người lao động thời vụ. Vất vả hôm nay để có bữa cơm sum vầy, nụ cười con trẻ và ước vọng về một cái Tết giản dị nhưng đủ đầy, ấm áp yêu thương...

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!