Với hệ thống trải dài 32 km dưới lòng đất, địa đạo Kỳ Anh (Đà Nẵng) được biết đến như một thành trì ngầm lớn thứ 3 của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Nằm ở xã Tam Thăng (tỉnh Quảng Nam cũ) nay là phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, đình làng Thạch Tân được xây dựng hơn 300 năm trước để tưởng nhớ những người khai sinh vùng đất này. Đình có kiến trúc nhà rường 3 gian 2 chái.Một điểm đặc biệt tại đình làng cổ này là bên dưới có hầm cứu thương và kho lương thực thuộc địa đạo Kỳ Anh. Cựu chiến binh Huỳnh Kim Ta, Trưởng thôn Thạch Tân, kiêm Ban quản lý di tích, cho biết điểm đặc biệt của đình làng Thạch Tân không nằm ở vẻ bề ngoài, mà là câu chuyện gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng.Ông Huỳnh Kim Ta cho biết năm 1964, dân làng đã đào 2 căn hầm ngay dưới nền đình làng Thạch Tân để làm nơi cứu thương và chứa lương thực tiếp tế cho bộ đội. Ông Ta cho biết, từ 2 căn hầm này, tháng 5/1965, bộ đội, du kích và người dân tiếp tục đào thêm nhiều căn hầm để trú ẩn, nuôi giấu cán bộ. Đến năm 1967, hệ thống các căn hầm đã hình thành nên địa đạo Kỳ Anh (hệ thống đường hầm đào sâu trong lòng đất) và trở thành "thành trì ngầm" giúp quân dân xã Tam Thăng (tỉnh Quảng Nam cũ) tổ chức phản công, tập kích địch bất ngờ. Lối vào địa đạo chỉ vừa một người chui qua và phải dùng thang tre để chậm rãi di chuyển xuống vì không gian bên trong hẹp, trần thấp. Tổng chiều dài địa đạo Kỳ Anh khoảng 32 km. Trong lòng địa đạo có nhiều căn hầm với công năng khác nhau như hầm chỉ huy, hầm quân y, hầm trữ lương thực, các ụ chiến đấu bí mật. Chiều rộng của các lối di chuyển trong địa đạo khoảng 0,5-0,8m, có nơi hẹp hơn, nhằm đề phòng khi địch phát hiện, dùng hơi cay hay lựu đạn ném xuống, ta dễ dàng bịt kín để tránh thương vong.
Bên trong các lối di chuyển chỉ cao khoảng 0,8m, nên người muốn di chuyển vào phải cúi khom lưng. "Hồi đó, dụng cụ đào chỉ là cuốc, xẻng, xà beng và thúng để mang đất đổ đi nơi khác. Do nằm sát tai mắt của địch nên việc đào phải làm vào ban đêm, bí mật và khẩn trương", ông Huỳnh Kim Ta kể.Các lối ra vào hầm trú ẩn bên trong địa đạo Kỳ Anh được bố trí nằm trong các nhà dân, gian bếp, chuồng bò, bụi tre, gốc cây, được ngụy trang cẩn thận.Một miệng hầm được ngụy trang dưới cây rơm trong vườn nhà dân. Theo thuyết minh của đơn vị quản lý di tích, địa đạo Kỳ Anh là thành trì vững chắc giúp người dân bám trụ chủ động đánh địch và bảo tồn lực lượng, tổ chức phản công, tập kích bất ngờ mỗi khi địch càn quét. Nơi đây cũng là căn cứ sơ cấp cứu thương binh, tiếp tế lương thực cho quân đội.Hầm chỉ huy thuộc hệ thống địa đạo Kỳ Anh nằm bí mật trong rừng.
Bên trong hầm chỉ huy là không gian hội họp thời chiến. Căn hầm này rộng và kiên cố nhất trong hệ thống địa đạo Kỳ Anh.Lãnh đạo UBND phường Bàn Thạch cho biết năm 1997, địa đạo Kỳ Anh được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là một trong 3 địa đạo dài nhất Việt Nam sau địa đạo Củ Chi (TPHCM) và Vịnh Mốc (tỉnh Quảng Trị).Tại địa đạo còn có cây Rỏi Mật khoảng 500 tuổi, là một trong những cây di sản được bảo tồn. Theo lãnh đạo UBND phường Bàn Thạch, trong thời chiến tranh, cây Rỏi Mật như một chòi gác tự nhiên để du kích và dân trong làng leo lên đây theo dõi như đài quan sát.Ngoài không gian lịch sử, làng Thạch Tân còn nổi tiếng với nghề dệt chiếu truyền thống. Trong ảnh là 2 người phụ nữ dệt chiếu bên cạnh đình làng Thạch Tân.
Giữa tháng 10, thời tiết ở Hà Tĩnh vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, nền nhiệt khá cao. Theo dự báo, mùa đông năm nay đến muộn và nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm.
Vun vén, chăm sóc gia đình là “bản năng” của phụ nữ. Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại, sự chu toàn ấy liệu có nên tiếp tục bị mặc định là “thiên chức”?
Sản phẩm chống mồ hôi giúp giảm tiết mồ hôi vùng nách, nhưng một số người lại cảm thấy mồ hôi ra nhiều hơn sau khi sử dụng. Hiểu đúng về cơ chế và cách dùng giúp chăm sóc cơ thể hiệu quả.
Truyện ngắn "Hành trình của chiếc lá" của tác giả Linh Đan kể về câu chuyện một chiếc lá non bé nhỏ đón nắng xuân, lớn lên giữa mùa hè rồi vàng đi và lìa cành khi thu đến.
Nhằm giúp người trung niên chủ động phòng ngừa các bệnh lý mãn tính, bác sĩ Masashi Mitsuo, cựu nghiên cứu viên Đại học Harvard, gợi ý 4 bí quyết ăn uống giúp duy trì thể lực, bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Loại nước ép được làm từ các loại rau xanh như cải bó xôi, cải xoăn, cần tây, dưa leo... đang ngày càng được nhiều người lựa chọn, thay vì thói quen dùng nước ép từ trái cây như trước đây, vì sao?
Từ nay đến giữa tháng 11, bão và áp thấp nhiệt đới ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng đổ bộ đất liền Việt Nam. Mưa lớn diện rộng tiếp tục có nguy cơ xảy ra, tập trung nhiều hơn ở Trung Bộ.
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/10: Sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có nơi cấp 4; nhiệt độ 22 - 29 độ
Tới cuối chiều ngày 10/10, mưa giảm, các địa phương ở Hà Tĩnh cơ bản đã hết ngập úng cục bộ. Riêng tại xã Hương Phố còn 13 tuyến đường thôn bị ngập, dự kiến nước sẽ rút hết trong tối nay.
Từ cắm hoa, làm bánh đến thêu tay, chế tác đồ thủ công, các nền tảng số đang mở thêm cơ hội để phụ nữ Hà Tĩnh học kỹ năng mới, phát triển sở thích và tìm hướng kinh doanh từ chính khả năng của mình.
Mỗi khi trời mưa, sân cả hai phân hiệu Trường THCS Lộc Hà (xã Lộc Hà) lại ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến dạy, học. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống mương thoát nước nhỏ hẹp, nhiều đoạn bị bồi lấp.
Trước nguy cơ sạt lở trên đường Đồng Trung (xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại. Cũng để ứng phó với mưa lớn, 6 hồ chứa đang được điều tiết xả tràn.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông báo một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất trong 6 giờ tới.
Ở tuổi trung niên, phụ nữ có nhiều thay đổi về nội tiết. Khối cơ có xu hướng giảm, mỡ dễ tích tụ quanh bụng, trong khi nguy cơ tăng cholesterol, đường huyết và huyết áp cũng cao hơn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!