Thầy giáo “hai giỏi” trên quê hương Đại danh y Lê Hữu Trác

(Baohatinh.vn) - Thầy giáo Nguyễn Quốc Việt (xã Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là người vừa giỏi chuyên môn vừa giỏi làm kinh tế, được đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh quý trọng.

Thầy giáo “hai giỏi” trên quê hương Đại danh y Lê Hữu Trác

Thầy Nguyễn Quốc Việt hướng dẫn học sinh khối 12 ôn tập.

Thầy Nguyễn Quốc Việt (SN 1983) sinh ra và lớn lên ở thôn Sơn Hà, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn. Năm 2003, anh thi đậu vào Trường Đại học Vinh, chuyên ngành Sư phạm Hoá.

Tốt nghiệp đại học, anh được phân công về Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp Hương Sơn. Sau 3 năm công tác tại đây, năm 2010, anh Việt được điều chuyển về công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn và giảng dạy môn Hóa học cho đến nay.

Hơn 15 năm đứng trên bục giảng, thầy Việt luôn thể hiện được tình yêu nghề, tâm huyết với học sinh, trách nhiệm trước tập thể nhà trường và luôn gương mẫu đi đầu trong công tác, sinh hoạt, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Thầy cũng chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đổi mới và sáng tạo phương pháp giảng dạy...

Vì vậy, nhiều năm, thầy Nguyễn Quốc Việt được ngành GD&ĐT, UBND huyện Hương Sơn khen thưởng. Riêng năm học này, thầy đã đạt giải khuyến khích với đề tài nghiên cứu khoa học “thí nghiệm ảo” của môn Hóa học và được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2023-2026.

Thầy giáo “hai giỏi” trên quê hương Đại danh y Lê Hữu Trác

Thầy Việt luôn nghiêm túc, tâm huyết trong các giờ lên lớp.

Thầy Việt chia sẻ: “Bản thân tôi luôn trăn trở để trở thành giáo viên dạy giỏi, truyền đạt nhiều kiến thức, hỗ trợ nhiều nhất để các em vững tin vào đời. Vì thế, ngoài giờ lên lớp, tôi luôn giành thời gian để tìm tài liệu, học hỏi kinh nghiệm, “gia cố” giáo án, tìm tòi phương pháp lên lớp mới... để hoàn thiện bản thân.

Mỗi khi được phân công lớp, tôi đều tự tin truyền đạt kiến thức cho các em một cách khoa học, sáng tạo để tránh nhàm chán, phù hợp với năng lực nhận thức của từng nhóm học sinh. Nhờ vậy, môn Hóa học ở các lớp do tôi phụ trách luôn đạt kết quả khá tốt, các em đều có sự tiến bộ, không có học sinh yếu”.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn Nguyễn Thế Toàn đánh giá: “Thầy Nguyễn Quốc Việt là một giáo viên tận tâm, tận tình, trách nhiệm trong công tác, luôn sâu sát hướng dẫn cho học sinh. Với sự nỗ lực và thành tích của mình, thầy Việt luôn được tập thể nhà trường, đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh đánh giá cao cả về năng lực chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức, lối sống”.

Thầy giáo “hai giỏi” trên quê hương Đại danh y Lê Hữu Trác

Ngoài thời gian làm chuyên môn, thầy Việt còn là một người nuôi ong giỏi.

Ngoài giỏi chuyên môn, thầy Việt còn làm kinh tế khá tốt. Đầu năm 2011, thầy Việt bắt đầu thực hiện ý tưởng tận dụng lợi thế vườn đồi của gia để nuôi ong lấy mật, cải thiện thu nhập và nâng cao cuộc sống.

Từ chỗ ban đầu chỉ nuôi thử nghiệm 4 tổ ong, cho thu hoạch 90 chai mật, bán được 13 triệu đồng, đến nay, thầy đã tăng đàn ong lên 180 tổ, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng từ mật.

Đặc biệt, thầy Việt còn có kỹ năng tạo được ong chúa bằng phương pháp di trùng liên tục. Với phương pháp này, mỗi tuần thầy có thể tạo được một mẻ ong chúa, mỗi mẻ khoảng 60 - 70 mũ để bán cho người nuôi ong ở các địa phương lân cận... thu về thêm 50 - 70 triệu đồng/năm.

Thầy giáo “hai giỏi” trên quê hương Đại danh y Lê Hữu Trác

Những tổ ong mật được lấy từ mô hình của thầy Việt .

Ông Nguyễn Xuân Cảnh - Bí thư Đảng uỷ xã Quang Diệm nhận xét: “Là người địa phương nên tôi biết thầy Nguyễn Quốc Việt. Khi còn nhỏ, thầy đã chăm ngoan, có ý thức rèn luyện, phấn đấu. Khi trưởng thành, ngoài đi dạy, thầy Việt còn là một công dân gương mẫu, có ý thức xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng, biết tận dụng những lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.