Thí sinh cần phân biệt rõ điểm nhận hồ sơ khác điểm trúng tuyển

Kinh nghiệm những năm trước, mức điểm trúng tuyển luôn cao hơn mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 2 đến 4 điểm.

thi sinh can phan biet ro diem nhan ho so khac diem trung tuyen

Nhiều trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển bằng mức điểm sàn (ảnh minh họa)

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn xét tuyển đại học năm 2017 là 15,5 điểm, đến nay, nhiều trường đại học trong cả nước đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Một số trường top đầu có điểm trúng tuyển hàng năm cao đều đưa ra mức điểm nhận hồ sơ cao hơn mức điểm sàn từ 2 đến 5 điểm, còn hầu hết các trường đều chọn giải pháp an toàn là nhận hồ sơ bằng điểm sàn 15,5 điểm.

Đến thời điểm này, trường Đại học Ngoại thương có điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cao nhất là từ 20,5 đến 22,5 điểm tùy ngành. Các trường như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM... có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành thấp nhất đều cao hơn mức điểm sàn từ 1,5 đến 2,5 điểm.

Một số ngành có điểm trúng tuyển hàng năm cao thì mức điểm nhận hồ sơ trên 20 điểm. Các trường top giữa và top dưới chọn mức điểm nhận hồ sơ an toàn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT1à 15,5 điểm.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết: Từ kết quả tuyển sinh của trường trong các năm vừa qua và dựa vào phổ điểm của năm nay thì trường Đại học Ngoại thương đã xác định điểm sàn nhận hồ sơ đối với thí sinh thi khối A là 22,5 điểm, các khối còn lại là 21,5, riêng khối D02 là tổ hợp môn tiếng Nga là 20,5. Đối với cơ sở Quảng Ninh thì điểm sàn nhận hồ sơ của tất cả các tổ hợp môn là 18 điểm. Vì đối với trường Ngoại thương thì thí sinh của các năm trước đều ở top khá giỏi, tức là các em ở mức điểm cao.

Từ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của nhiều trường sẽ có sự chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các ngành. Với những ngành được nhiều thí sinh ưa chuộng trong các năm trước thì chắc chắn điểm trúng tuyển sẽ cao hơn so với những ngành ít được thí sinh ưa chuộng.

Ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết: “Theo đánh giá chung, mức điểm của trường năm nay sẽ cao hơn năm trước tuy nhiên trường Đại học Kinh tế quốc dân vẫn đặt mức sàn là 18 tạo thuận lợi cho thí sinh trong việc đăng ký để có cơ hội xét tuyển vào trường Kinh tế quốc dân. Tại vì trường có 25 mã ngành xét tuyển và dải điểm theo thông lệ hàng năm dao động khoảng 5-6 điểm. Như năm 2016, điểm cao nhất là ngành Kế toán 25,5 điểm, còn thấp nhất theo hệ số 1 là 21 điểm, như vậy là dao động khoảng 5,5 điểm”.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều trường đại học cho rằng, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các trường cao hay thấp cũng không thể hiện được điểm trúng tuyển thực tế sẽ như thế nào. Hiện nay, các trường mới chỉ có dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển mà chưa có điểm thi của thí sinh để phân tích, dự đoán điểm trúng tuyển. Trong khi đó, ngày 15/7 tới, thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển nên việc dự đoán điểm trúng tuyển sẽ càng khó khăn. Việc nhiều trường top giữa, top dưới đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT là một giải pháp an toàn để có thể tuyển đủ thí sinh. Vì vậy, các thí sinh không nên căn cứ vào mức điểm nhận hồ sơ để tính cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 1 mà nên xem xét phổ điểm chung của từng khối thi, điểm trúng tuyển các năm trước của các ngành để quyết định có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển hay không.

Ông Trần Khắc Thạc, Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học và sau đại học, trường Đại học Thủy lợi khuyến cáo: Thực tế điểm mà các trường công bố đấy là điểm ngưỡng để các em đạt ngưỡng ấy thì các em đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường. Do vậy, các em thí sinh phải cân đối khả năng của mình và điểm chuẩn của các trường các năm cũng như phổ điểm năm nay để chúng ta tiên lượng. Thông thường thì điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của các trường thường sẽ cao hơn điểm nhận hồ sơ, do vậy các em phải cân nhắc rất là kỹ khi quyết định điều chỉnh lại nguyện vọng của mình.

Qua các mùa tuyển sinh những năm trước, với những trường top trên, những ngành nhiều thí sinh ưa chuộng thì mức điểm trúng tuyển luôn cao hơn mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 2 đến 4 điểm. Với những trường top giữa, top dưới, mức điểm trúng tuyển của nhiều ngành chỉ tương đương ở mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, nên thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào ngày 15/7 tới.

Theo VOV

Đọc thêm

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!