Thị xã Kỳ Anh tập trung xây dựng khu dân cư thông minh

(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian tập trung thực hiện, thôn Hoa Trung (xã Kỳ Hoa) - đơn vị được TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chọn làm điểm xây dựng khu dân cư thông minh đã đạt gần 60% các tiêu chí đề ra.

Thôn Hoa Trung hiện có 338 hộ với hơn 1200 nhân khẩu. Người dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Từ cuối năm 2022, Hoa Trung được UBND thị xã Kỳ Anh chọn làm điểm xây dựng khu dân cư thông minh.

Đây là thôn có thế mạnh về cơ sở hạ tầng. Nổi bật là hệ thống giao thông được xây dựng khang trang, đường trồng nhiều hoa tạo cảnh quan, lắp đặt đèn chiếu sáng. Người dân trong thôn luôn nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng NTM.

Thị xã Kỳ Anh tập trung xây dựng khu dân cư thông minh

Với cơ sở hạ tầng NTM đồng bộ, thôn Hoa Trung được thị xã chọn làm đơn vị thí điểm xây dựng khu dân cư thông minh.

Theo yêu cầu về tiêu chí khu dân cư thông minh, thôn thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Tại Hoa Trung, kênh giao tiếp giữa trưởng thôn và người dân chủ yếu thông qua mạng xã hội, nhất là sử dụng zalo để thông tin, trao đổi vấn đề liên quan đến hoạt động của thôn.

Về dịch vụ xã hội, 100% người dân của thôn được cài đặt, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử; các hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng phương pháp truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa; thôn có các điểm sử dụng wifi miễn phí; tối thiểu 80% gia đình trong thôn kết nối internet cáp quang và 90% hộ gia đình sử dụng điện thoại thông minh; tỷ lệ trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình trực tuyến đạt 55%; 100% quán hàng ở thôn đều có gắn mã QR thanh toán cho khách hàng…

Thị xã Kỳ Anh tập trung xây dựng khu dân cư thông minh

Trong hội trường thôn Hoa Trung, các thiết bị thông minh được tích hợp hỗ trợ ban cán sự thôn trong các hoạt động.

Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh cũng là nội dung được nhiều hộ dân thôn Hoa Trung triển khai thực hiện.

Chị Phạm Thị Thương Huyền - Chủ cơ sở sản xuất nấm Thương Huyền (thôn Hoa Trung) chia sẻ: “Sản phẩm của cơ sở chúng tôi đã được đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu và chứng nhận OCOP 3 sao, được đưa lên các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá, kết nối với khách hàng. Nhờ ứng dụng tốt chuyển đổi số vào việc kinh doanh nên sản phẩm của cơ sở chúng tôi rất dễ tiêu thụ...”.

Thị xã Kỳ Anh tập trung xây dựng khu dân cư thông minh

100% cửa hàng ở thôn đều gắn mã QR để khách hàng thanh toán qua điện thoại.

Triển khai vào cuối năm 2022, hiện thôn Hoa Trung đã đạt gần 60% tiến độ hoàn thành thôn NTM thông minh.

Trên địa bàn thôn lắp đặt 6 cụm camera an ninh kết nối với màn hình tại nhà văn hóa, điện thoại thông minh của bí thư chi bộ và trưởng thôn. 2 điểm wifi miễn phí cũng có bảng thông báo để người dân và khách đến thôn biết, sử dụng. Đặc biệt, chi bộ đảng, các chi hội đoàn thể đều thành lập các nhóm zalo để kịp thời thông báo những thông tin, hoạt động cần triển khai bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện đến đảng viên, hội viên và Nhân dân.

Hiện thôn Hoa Trung đang tập trung thực hiện đầu việc như: đầu tư cụm loa thông minh; hệ thống điện chiếu sáng thông minh; hoàn thành tỷ lệ nhà ở trong thôn được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số...

Bí thư thôn Hoa Trung chia sẻ kế hoạch xây dựng khu dân cư thông minh.

Ông Phan Công Biện, Bí thư Chi bộ thôn Hoa Trung chia sẻ: “Từ khi thực hiện xây dựng khu dân cư thông minh, hoạt động trên địa bàn thôn đã có sự thay đổi rõ nét qua việc tiếp cận nhanh với công nghệ số.

Hiệu quả nhất chính là triển khai công việc tới người dân trong thôn qua nhóm zalo rất thuận tiện, nhanh chóng, mọi gia đình đều nắm được thông tin và thực hiện. Thôn đang phấn đấu đến tháng 12/2023 được công nhận đạt chuẩn khu dân cư thông minh trong xây dựng NTM".

Mặc dù chỉ mới trong thời gian triển khai thí điểm nhưng những kết quả đạt được trên lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng mô hình thôn thông minh tại thôn Hoa Trung là rất đáng ghi nhận. Phòng VH-TT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, cấp ủy, ban cán sự thôn Hoa Trung tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích nhân dân sử dụng các ứng dụng, phần mềm xã hội và các sàn thương mại điển tử để quảng bá sản phẩm, mua, bán hàng trực tuyến; triển khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt...

Từ thí điểm tại thôn Hoa Trung, thị xã Kỳ Anh sẽ nhân rộng, triển khai tại các thôn trên địa bàn các xã: Kỳ Hoa, Kỳ Hà gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Trưởng phòng VH-TT thị xã Kỳ Anh Hồ Minh Hằng

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.