Thông tin cho báo chí: Nâng cao hiệu quả giám sát, thi hành kỷ luật đảng

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã được ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tập trung đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả khả quan. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra là hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT các cấp.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cho biết: “Năm 2016, UBKT các cấp đã kiểm tra 112 đảng viên, 16 tổ chức đảng cấp dưới. Qua kiểm tra, kết luận 98 đảng viên và 12 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 61 cá nhân, 2 tổ chức vi phạm. Đặc biệt, UBKT các cấp đã tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát. Tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, công tác cán bộ... Trong năm qua, UBKT các cấp giám sát 451 tổ chức đảng, phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời 32 tổ chức đảng; giám sát 829 đảng viên, phát hiện 86 trường hợp có sai sót, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và chuyển kiểm tra 5 trường hợp có dấu hiệu vi phạm”.

thong tin cho bao chi nang cao hieu qua giam sat thi hanh ky luat dang

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tặng giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016.

Điểm nổi bật là sau các cuộc kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đều tổ chức các cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí. Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm công khai kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; phát huy ưu điểm, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của các tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác giáo dục trong Đảng, giúp tổ chức đảng, đảng viên sửa chữa, khắc phục. Điều quan trọng nữa là qua hoạt động này nhằm cung cấp nguồn thông tin đầy đủ, chính thống nhất, bác bỏ những thông tin sai sự thật để định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Nhằm chuyển tải thông tin đến các cơ quan báo chí một cách nhanh chóng, chất lượng và hiệu quả nhất, UBKT lựa chọn hình thức tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn, viết bài, gửi văn bản đến cơ quan báo chí... Tuy nhiên, thông tin được cung cấp phải kiểm duyệt kỹ, từ nguồn chính thức của UBKT và không thuộc danh mục, tài liệu bí mật theo quy định của Đảng, Nhà nước. Theo đó, thông tin được cung cấp bao gồm kết quả giám sát, kết luận kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đảng. Đặc biệt, nhằm tránh tình trạng nóng vội, gây tác dụng tiêu cực, ảnh hưởng đến tình hình chính trị, những thông tin trong giai đoạn kiểm tra, giám sát, thông tin chi tiết phục vụ cho kết luận vụ việc… cũng sẽ không được cung cấp cho báo chí.

Ông Trần Hậu Hải - đảng viên 45 năm tuổi Đảng (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Những năm gần đây, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng đã có nhiều đổi mới. Đặc biệt, kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm được công bố giúp chúng tôi có điều kiện theo dõi, kiểm tra và nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề. Qua đó, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, tránh suy diễn, xuyên tạc”.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái khẳng định: “Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đều có trách nhiệm cung cấp kết quả một cách chính thống, đầy đủ và rõ ràng nhất. Một nửa của sự thật thì sẽ không là sự thật, vì vậy, để đảm bảo tính định hướng, giáo dục và phòng ngừa khi chuyển tải thông tin, các cơ quan báo chí cần đăng tải chính xác, đầy đủ, khách quan, không tự ý cắt xén nội dung, làm thay đổi bản chất thông tin được cung cấp. Trường hợp nếu cơ quan báo chí đăng tải thông tin được cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc sai sự thật, UBKT có quyền yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý”.

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!