Thực hiện hiệu quả các đề án, góp phần nâng cao chất lượng dân số Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nâng cao chất lượng dân số được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án về dân số.

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã được tiếp cận chương trình nâng cao chất lượng dân số thông qua các mô hình, đề án như: tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh (năm 2007); tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân (năm 2009); chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng (năm 2012)...

Thực hiện hiệu quả các đề án, góp phần nâng cao chất lượng dân số Hà Tĩnh

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà lấy mẫu máu gót chân cho trẻ sơ sinh.

Sau nhiều năm triển khai, các mô hình, đề án đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào nỗ lực nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Đến nay, đề án tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh được triển khai tại 216/216 xã, phường, thị trấn, giúp nâng cao tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh (từ 8,17% năm 2013 lên 40,09% năm 2021) và tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh (từ 7,5% năm 2013 lên 35,7% năm 2021).

Thực hiện hiệu quả các đề án, góp phần nâng cao chất lượng dân số Hà Tĩnh

Các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản được triển khai hiệu quả.

Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên duy trì và mở rộng thực hiện tại 64 xã, phường, thị trấn, giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Hàng chục nghìn bạn trẻ chưa kết hôn và vị thành niên được tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; nam nữ thanh niên khi đến đăng ký kết hôn được tư vấn kiến thức làm chồng, làm vợ, làm mẹ và ký cam kết không sinh con vi phạm chính sách dân số.

Khi Hà Tĩnh bước vào giai đoạn già hóa dân số, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã triển khai đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại 100 xã, phường, thị trấn nhằm kịp thời đáp ứng những vấn đề an sinh xã hội và y tế.

Thực hiện hiệu quả các đề án, góp phần nâng cao chất lượng dân số Hà Tĩnh

Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã giúp người già ở xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, Hà Tĩnh đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác dân số. Hà Tĩnh đang là tỉnh có mức sinh cao nhất trong 33 tỉnh, thành phố có mức sinh cao của cả nước; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở mức rất cao (34,13%); chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh ở mức cao (117,27 bé trai/100 bé gái).

Chất lượng dân số tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm như: chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; khám, tư vấn sức khỏe trước hôn nhân; tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh... Do đó, để tập trung nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới thì phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Thực hiện hiệu quả các đề án, góp phần nâng cao chất lượng dân số Hà Tĩnh

Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân là một trong những cách thức đẩy mạnh thực hiện các đề án nâng cao chất lượng dân số.

Trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đưa nội dung nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành.

Đẩy mạnh thực hiện các đề án nâng cao chất lượng dân số bằng việc mở rộng địa bàn hoạt động, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh, sàng lọc vô sinh; hỗ trợ sinh sản, tư vấn, kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân...

Công tác truyền thông dân số phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung hấp dẫn như: tuyên truyền, tư vấn trực tiếp; ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy hiệu quả truyền thông, tương tác của các trang thông tin điện tử, mạng xã hội để góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ, nội dung công tác dân số trong tình hình mới.

Thực hiện hiệu quả các đề án, góp phần nâng cao chất lượng dân số Hà Tĩnh

Cần ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dân số.

Bên cạnh đó, cần đầu tư kinh phí, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ đủ năng lực cho công tác dân số; tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, người dân trong thực hiện các phong trào thi đua, chính sách về dân số.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ là cơ sở để Hà Tĩnh thực hiện thành công những mục tiêu nâng cao chất lượng dân số đã được nêu rõ tại Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND (ban hành ngày 10/7/2020, quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030), góp phần đưa Hà Tĩnh vững bước phát triển trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng

Vấn đề hôm nay: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng

Làm thế nào để giảm nguồn cung, giảm người sử dụng ma túy và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập vào cộng đồng ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
VNeID vừa có cập nhật lớn

VNeID vừa có cập nhật lớn

Phiên bản VNeID 2.2.8 vừa được phát hành với nhiều thay đổi đáng chú ý như quét QR trên CCCD, phản ánh lừa đảo trực tuyến và theo dõi tình trạng giao thẻ căn cước.
Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!