2025 là năm đánh dấu Hà Tĩnh tăng tốc, bứt phá và về đích chặng “nước rút” trong thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Bước qua một năm nhiều thử thách, khó khăn, với những thay đổi về tinh gọn tổ chức bộ máy; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp; bối cảnh chung biến động nhanh, khó lường, bức tranh kinh tế của tỉnh vẫn ghi dấu với những nỗ lực bền bỉ cùng các chuyển động tích cực. Theo đó, mức tăng trưởng đạt 8,78%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố cả nước và dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Đóng góp vào bức tranh chung ấy, thương mại -dịch vụ (TM-DV) nổi lên như một “điểm sáng”, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng KT-XH của Hà Tĩnh trong năm 2025 và tiếp đà cho những năm tiếp theo.
Xuyên suốt trong năm 2025, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, thị trường hàng hóa ổn định, nguồn cung đảm bảo; nhiều doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh tích cực mở rộng quảng bá sản phẩm và triển khai các chương trình kích cầu. Theo đó, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2025 ước đạt hơn 78.238,44 tỷ đồng, tăng 12,15% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm có mức tăng trưởng cao như: đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình; vật phẩm văn hóa giáo dục; gỗ và vật liệu xây dựng; lương thực, thực phẩm; hàng may mặc... Nhiều hệ thống bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.
Ông Võ Công Hải - Giám đốc hệ thống Siêu thị Winmart Hà Tĩnh chia sẻ: “Nhờ đa dạng hóa nguồn cung, kênh bán hàng, kết hợp linh hoạt giữa mua sắm trực tiếp và các nền tảng bán hàng hiện đại; hoạt động kinh doanh tại siêu thị ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Trong năm 2025, doanh thu của Winmart Hà Tĩnh tăng 15-20% so với cùng kỳ, cùng đó, chúng tôi đã tiến hành mở rộng thêm các quầy hàng như mỹ phẩm, thời trang, đồ ăn nhanh…; tăng thêm 25% các sản phẩm mới, bắt kịp xu hướng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, từ đó, nâng cao doanh số bán hàng”.
Cùng với hoạt động bán lẻ, các lĩnh vực du lịch và dịch vụ trên địa bàn tiếp tục khẳng định vai trò là điểm nhấn trong bức tranh KT-XH. Trong năm 2025, các hoạt động xúc tiến thương mại, gắn với quảng bá hình ảnh, sản phẩm, kích cầu du lịch được đẩy mạnh. Điển hình với các hoạt động như: Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu” cho mùa du lịch hè 2025; phối với thực hiện chương trình thực tế quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, con người Hà Tĩnh tại các địa phương; tham gia gian hàng quảng bá du lịch Hà Tĩnh tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội... Trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhiều cơ sở lưu trú vẫn nỗ lực đầu tư, nâng cấp các tiện ích, góp phần tăng trải nghiệm cho du khách khi về với Hà Tĩnh.
Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Khách sạn Sông Lam Waterfront (xã Nghi Xuân) cho biết: “Cùng với hệ thống 80 phòng được bố trí đồng đều ở 5 tầng khách sạn, đạt chuẩn 4 sao theo tiêu chuẩn hàng đầu khu vực Bắc Trung bộ, năm 2025, chúng tôi đã đầu tư xây dựng, nâng cấp thêm nhiều dịch vụ như: sân pickleball, sân bóng đá mini, sân bóng chuyền ngoài trời; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giải trí… Nhờ đó, công suất phòng bình quân hơn 70%, tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt hơn 90%”.
Theo thống kê, năm 2025, ngành du lịch Hà Tĩnh đón khoảng 6,5 triệu lượt khách tham quan, tăng 15% so với năm 2024. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 9.866 tỷ đồng (tăng 14%) so với cùng kỳ. Những con số là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của ngành du lịch Hà Tĩnh trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách đan xen. Đây cũng là động lực tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo.
Một trong những lĩnh vực góp phần tô thêm “điểm sáng” cho ngành TM-DV năm 2025 là sự khởi sắc của hoạt động vận tải. Theo ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh: “Năm 2025, doanh thu vận tải dự tính đạt 9.660,66 tỷ đồng, tăng 14,12% so với cùng kỳ năm trước. Với hệ thống cơ sở hạ tầng và mạng lưới tuyến đường được mở rộng, nâng cấp; chất lượng phương tiện được nâng cao; ngành vận tải đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Đặc biệt, sự phục hồi của sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử là động lực chính thúc đẩy ngành vận tải và dịch vụ kho bãi; xu hướng tiêu dùng của người dân chuyển từ mua sắm truyền thống qua mua sắm online thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động ngành bưu chính, chuyển phát đa dạng hóa, có tính cạnh tranh cao để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng”.
Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10% trở lên. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, cùng định hướng điều hành linh hoạt và các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường, lĩnh vực TM-DV được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đây cũng là cơ sở để Hà Tĩnh bước vào năm mới với niềm tin, quyết tâm và kỳ vọng về một chặng đường phát triển bền vững, hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo.