Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

(Baohatinh.vn) - Tập tục tiễn ông Công, ông Táo về trời (ngày 23 tháng Chạp) năm nay diễn ra vào thứ 7 nhưng thời điểm này nhiều người dân Hà Tĩnh đã chuẩn bị đồ lễ cho mâm cúng truyền thống.

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Dịp cúng ông Công, ông Táo cuối năm, cá chép luôn “đắt” khách.

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Anh Nguyễn Tuấn Anh (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Giá cá chép vàng, đỏ phóng sinh năm nay không biến động nhiều, dao động ở mức 50.000 - 70.000 đồng/3 con, một số loại cỡ lớn giá từ 150 - 200.000 đồng/con. Những con cá để dâng lên Táo quân không nhất thiết phải là con cá to, miễn sao cá khỏe mạnh, không bị trầy xước, mất vảy".

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Anh Mai Xuân Thành - chủ cơ sở cá cảnh Xuân Thành (đường Cao Thắng, TP Hà Tĩnh) cho biết: Lễ cúng ông Công, ông Táo năm nay, chúng tôi đã bán hơn 5 tạ cá chép phóng sinh, chủ yếu là khách lấy sỉ về bán, giá từ 150 - 180.000 đồng/kg. Người dân sáng nay bắt đầu đến chọn để đảm bảo sức khỏe cho cá khi thả về với sông, hồ".

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Cùng với cá chép, các quầy hàng hoa quả cũng tấp nập người mua sắm. Ai cũng nhanh tay chọn mình những quả đẹp nhất, tươi nhất cho lễ cúng. Chị Đỗ Thị Hà (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Năm nay, gia đình tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm hơn nên tôi đã mua hoa quả, vàng mã, cau trầu, hoa tươi. Lát nữa, tôi chỉ ra mua thêm 3 con cá chép vàng là đủ lễ".

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Theo các tiểu thương, sức mua của người dân đã bắt đầu tăng từ mấy ngày trước. Giá các loại hoa quả giữ mức ổn định. Theo đó, thanh long 25.000 đồng/kg; cam chanh 30 - 35.000 đồng/kg; táo 50 - 70.000 đồng/kg; bưởi da xanh 40 - 50.000 đồng/kg; chuối cau từ 30 - 40.000 đồng/nải, chuối mốc 40 - 70.000 đồng/nải…

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Các loại hoa tươi không có nhiều biến động so với năm trước như hoa cúc, hoa hồng giá 7.000 đến 10.000 đồng/bông, lay ơn giá 60.000 đến 100.000 đồng/chục…

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Các tiểu thương kinh doanh hoa tươi tranh thủ xử lý hoa cúc, hoa hồng để kịp phục vụ khách hàng trong ngày.

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Các sạp hàng trầu cau cũng tấp nập người vào ra. Chị Mai Thị Hà (thị trấn Thạch Hà) chia sẻ: “So với năm trước, giá trầu cau hiện tại giảm sâu. Tôi chọn 1 đĩa 5 quả chỉ phải trả 10 nghìn đồng. Với mức giá này, người tiêu dùng có thể mua được đĩa cau đẹp và ngon”.

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Quầy hàng mã tại chợ TP Hà Tĩnh cũng đông đúc người dân mua sắm.

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Bà Lê Thị Hoà - tiểu thương bán vàng mã tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: "Tôi đã nhập hàng về từ cách đây gần 1 tháng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023. Vàng mã không sợ hỏng, bảo quản được nên nhiều người có nhu cầu mua sớm, càng sát đến ngày cúng ông Công, ông Táo thì số lượng người mua sẽ tăng cao hơn. Các mặt hàng năm nay cũng có nhiều mẫu mã đẹp và phong phú”.

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

“Năm nay, người dân đi sắm lễ sớm. Lượng hàng bán ra tăng gấp 2 lần ngày thường” - bà Lê Thị Yến, tiểu thương kinh doanh hàng mã tại chợ TP Hà Tĩnh cho hay.

Người Hà Tĩnh tất bật sắm lễ cúng ông Công, ông Táo

Lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo là một nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam. Ai cũng muốn chuẩn bị một lễ cúng trang trọng, chu đáo với mong muốn cho gia đình gặp nhiều may mắn.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast