Tích cực truyền thông, “phủ sóng” chính sách BHYT ở Hà Tĩnh

BHYT là một trong các chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nên thời gian qua, BHXH Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác truyền thông. Đây là một trong những “giải pháp mềm” hiệu quả để nhanh chóng “phủ sóng” BHYT toàn dân.

BHYT góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội và từng bước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Việc truyền thông cho người dân hiểu rõ chính sách BHYT đóng vai trò quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Tích cực truyền thông, “phủ sóng” chính sách BHYT ở Hà Tĩnh

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại xã Thạch Xuân (Thạch Hà).

Khi tham gia BHYT, người dân được thụ hưởng nhiều lợi ích như: được hỗ trợ một phần mức đóng BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông - lâm - ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên; được khám chữa bệnh (KCB) BHYT tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT theo quy định; được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB BHYT từ 80% đến 100%; được chi trả hàng chục nghìn loại thuốc và dịch vụ y tế… Tuy nhiên, nếu không có các hoạt động tuyên truyền, đối thoại thì người dân sẽ không có điều kiện để hiểu đúng và hiểu sâu hơn về các chính sách BHYT.

Tích cực truyền thông, “phủ sóng” chính sách BHYT ở Hà Tĩnh

Viên chức BHXH Hà Tĩnh tuyên truyền cho người dân xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) theo hình thức nhóm nhỏ.

Ông Trần Nam Quốc - Phó Trưởng phòng Truyền thông, BHXH Hà Tĩnh chia sẻ: Thực hiện phong trào thi đua của toàn ngành và của BHXH Hà Tĩnh, trong những tháng đầu năm 2023, các đơn vị trên toàn tỉnh đều đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch phát triển BHYT. Trong đó, giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền được các đơn vị đặc biệt coi trọng và đầu tư mạnh mẽ bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc điểm dân cư, văn hóa vùng miền tại địa phương.

Tính đến hết tháng 5/2023, toàn tỉnh đã tổ chức được 227 hội nghị truyền thông tập trung, với 11.024 người tham dự; phối hợp với UBND các cấp và nhân viên thu triển khai 1.021 cuộc cuộc truyền thông nhóm nhỏ/ trực tiếp tại hộ gia đình với 8.733 lượt người được truyền thông. Trong đó, hình thức truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình là hình thức truyền thông mới, được Nhân dân đón nhận. Thông qua hình thức này, người dân được trực tiếp tư vấn, giải đáp những băn khoăn về chính sách BHYT; được đăng ký tham gia BHYT ngay tại nhà. Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền trực quan qua hệ thống pano, áp phích… tiếp tục được đầu tư, phát huy mạnh mẽ.

Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 92.6%, tăng hơn 1,2% so với cùng kỳ năm 2022 (91,4%). Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc, BHXH Hà Tĩnh đang “tịnh tiến dần đều” đến đích 95% vào năm 2025 như mục tiêu toàn ngành đề ra. Nổi bật trong công tác phát triển người tham gia BHYT là các đơn vị: thành phố Hà Tĩnh (96,35%), Hương Sơn (96,3%), Nghi Xuân (95,83%), Thạch Hà (93,56%)...

Tích cực truyền thông, “phủ sóng” chính sách BHYT ở Hà Tĩnh

Truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình là hình thức truyền thông mới, được người dân đón nhận.

Ông Nguyễn Hữu Bằng - Giám đốc BHXH huyện Hương Sơn cho biết: “Phát triển BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chúng tôi. Đầu năm 2023, trên địa bàn có hơn 10.000 người tham gia BHYT có thẻ hết hạn sử dụng. Trước tình hình đó, BHXH huyện đã kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị liên quan có giải pháp khắc phục. Về phía BHXH huyện, đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu tăng cường công tác truyền thông, vận động người tham gia tái tục. Đến nay, số người tham gia BHYT tăng 592 người so với cuối năm 2022, đạt 114% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023”.

Tích cực truyền thông, “phủ sóng” chính sách BHYT ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, hình thức tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pano cũng được các đơn vị BHXH trong toàn tỉnh đầu tư, triển khai hiệu quả.

BHYT là một bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính y tế quốc gia, một trong những phương thức xã hội hóa công tác y tế thông qua huy động đóng góp của người dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong những năm gần đây, việc mở rộng quyền lợi BHYT giúp người có thẻ BHYT tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế tiên tiến.

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm, toàn tỉnh có hàng triệu lượt người đi KCB được quỹ BHYT thanh toán, trong đó, nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo đã được thanh toán số tiền lớn. 5 tháng đầu năm 2023, tooàn tỉnh có 758.389 lượt người KCB BHYT với số tiền được chi trả là 563,5 tỷ đồng, tăng 115.751 lượt (tỷ lệ tăng 18%) và tăng 57,8 tỷ đồng (tỷ lệ 11,44%) so với cùng kỳ năm trước.

Tích cực truyền thông, “phủ sóng” chính sách BHYT ở Hà Tĩnh

Hội nghị Đối thoại với, tư vấn, hỗ trợ giải đáp chính sách BHXH, BHYT với người lao động và người sử dụng lao động ở KKT Vũng Áng.

Bà Phan Thị An - người dân xã Thanh Bình Thịnh cho biết: “Tôi tham gia BHYT đã hơn 10 năm. Trong quá trình đó, các chính sách, mức đóng BHYT có nhiều lần thay đổi, nếu không được tuyên truyền, cập nhật thông tin thì tôi sẽ không thể hiểu sâu về những lợi ích sau những thay đổi đó để tiếp tục tin tưởng tham gia. Những năm gần đây, các quyền lợi khi KCB BHYT được mở rộng cũng khiến chúng tôi được chia sẻ nhiều hơn những khó khăn, vất vả đối với thu nhập của người nông dân. Hơn nữa, các thủ tục thanh toán đều được thực hiện nhanh chóng, gọn nhẹ nên tôi và các thành viên trong gia đình càng thêm phấn khởi”.

Phát triển BHYT, huớng tới bao phủ BHYT toàn dân luôn là mục tiêu xuyên suốt của BHXH Hà Tĩnh. Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền. Bên cạnh giữ vững kết quả đạt được thì đồng thời nỗ lực khai thác các dư địa, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.