Tiếp tục thực hiện tốt hiệp định về hợp tác phát triển các bến cảng Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 2 nước Việt Nam, Lào và tỉnh Hà Tĩnh cam kết tiếp tục hợp tác để triển khai có hiệu quả hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về đầu tư phát triển bến cảng số 1, 2, 3 cảng Vũng Áng.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 30/3, đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vandy Bouthasavong làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Trần Đình Gia cùng tham dự hội nghị.

Tiếp tục thực hiện tốt hiệp định về hợp tác phát triển các bến cảng Vũng Áng

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã thông tin một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đầu năm 2023.

Về kết quả hợp tác với Lào, trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh luôn quan tâm duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của bạn.

Tiếp tục thực hiện tốt hiệp định về hợp tác phát triển các bến cảng Vũng Áng

Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam

Tỉnh thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao làm việc, chúc mừng, tham dự các sự kiện, ngày lễ trọng đại của 2 bên, tạo không khí đoàn kết, gắn bó như: tổ chức thành công các hội nghị cấp cao giữa Hà Tĩnh với các tỉnh: Bolikhămxay, Savannakhet, Khăm Muồn; ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với ủy ban chính quyền các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn…

Tiếp tục thực hiện tốt hiệp định về hợp tác phát triển các bến cảng Vũng Áng

Đồng chí Vandy Bouthasavong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trên các lĩnh vực và mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết giữa Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào.

Trong năm 2022, tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Thời gian qua, tuyến biên giới Hà Tĩnh với hai tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn luôn ổn định. Hà Tĩnh và chính quyền các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới đã triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các hiệp định, nghị định, quy chế.

Tiếp tục thực hiện tốt hiệp định về hợp tác phát triển các bến cảng Vũng Áng

Đồng chí Viêng-xăn Chăn-tha, Chánh Văn phòng Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam: Việc mở rộng hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường biển qua bến cảng số 1, 2, 3 của Lào sẽ được quan tâm trong thời gian tới.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành, hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và cao đẳng nghề cho cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh của Lào với số lượng nhiều nhất cả nước.

Tiếp tục thực hiện tốt hiệp định về hợp tác phát triển các bến cảng Vũng Áng

Đại diện Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco): Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tại bến cảng số 1, 2, 3 cảng Vũng Áng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để trao đổi tình hình triển khai thực hiện hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác đầu tư phát triển bến cảng số 1, 2, 3 cảng Vũng Áng.

Hiện nay, hệ thống bến cảng ngày càng được quy hoạch hiện đại, quy mô, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa của hai nước.

Tiếp tục thực hiện tốt hiệp định về hợp tác phát triển các bến cảng Vũng Áng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lê Anh Tuấn: Hà Tĩnh cần tiếp tục hỗ trợ để triển khai thực hiện tốt hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác đầu tư phát triển bến cảng số 1, 2, 3 cảng Vũng Áng.

Đồng thời, tiến hành thảo luận giải pháp cụ thể để tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung về hợp tác đầu tư phát triển các bến cảng tại Vũng Áng đã được 2 nước Việt Nam và Lào ký kết. Từ đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển về kinh tế - xã hội, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị bền vững giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: Để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện lâu dài giữa Việt Nam - Lào nói chung, Hà Tĩnh và các tỉnh của Lào nói riêng, địa phương mong muốn tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung biên bản Hội nghị thường niên giữa hai đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam - Lào đã ký kết.

Tiếp tục thực hiện tốt hiệp định về hợp tác phát triển các bến cảng Vũng Áng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc

Xây dựng các chính sách ưu tiên về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các huyện, xã biên giới, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo việc làm ổn định cho Nhân dân. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu phục vụ tốt hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại và du lịch giữa các tỉnh có chung đường biên giới trong khu vực.

Tạo điều kiện các doanh nghiệp hai bên hợp tác, nhất là trong vận chuyển hàng hóa; tăng cường phát triển thương mại; cải cách hành chính, giải quyết nhanh về người, phương tiện đi lại; ngăn chặn buôn lậu thương mại, đặc biệt là tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hà Tĩnh đề nghị sớm đưa tuyến đường 8, đường 12 (Việt Nam) và đường 13 (Lào) vào Hiệp định Vận tải xuyên biên giới các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS-CBTA); đầu tư dự án mở rộng đoạn đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao (đoạn phía Lào) nhằm giải quyết tình trạng thường bị tắc nghẽn giao thông khu vực hai cửa khẩu;...

Tiếp tục thực hiện tốt hiệp định về hợp tác phát triển các bến cảng Vũng Áng

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm đoàn công tác.

Đọc thêm

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Chính sách mới mở rộng cơ hội bán điện dư lên lưới, giúp người dân Hà Tĩnh khai thác thêm giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, phần điện sản xuất vượt nhu cầu còn có thể mang lại nguồn thu cho các hộ gia đình.
Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 106 ban hành ngày 15/10, trong đó tập trung giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!