Tình nguyện viên Nhật Bản hết lòng với bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Nguyên tắc nhưng hết mình vì bệnh nhân, đó là nhận xét ngắn gọn của các bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng – Đông y (Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh) dành cho chuyên gia Akamatsu Sho – tình nguyện viên đến từ Nhật Bản.

tinh nguyen vien nhat ban het long voi benh nhan

Sho kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân trước khi vào bài tập

Tôi đến thẳng buồng bệnh, nơi Sho đang tập Phục hồi chức năng (PHCN) cho bệnh nhân bị tai biến để lại di chứng nặng. Khác với sự tưởng tượng của tôi về tính cách nguyên tắc của Sho, trước mắt tôi là hình ảnh một Sho thân thiện và hài hước. Anh phát âm tiếng Việt không chuẩn lắm nhưng cũng đủ để giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người xung quanh.

Thời gian tập cho một bệnh nhân khá lâu. Có những động tác anh phải xốc vác bệnh nhân lên xoay vòng rồi tập các tư thế đứng, ngồi. Sho cứ mải miết theo từng động tác. Vừa tập luyện cho bệnh nhân, anh vừa nói chuyện hài hước, thi thoảng lại cười.

tinh nguyen vien nhat ban het long voi benh nhan

Sho vừa giúp tập luyện, vừa nhẹ nhàng nói chuyện, hướng dẫn cho bệnh nhân đỡ đau.

Chị Đinh Thị Thanh Hương (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), người nhà bệnh nhân đang được Sho tập luyện xúc động: “Sho luôn hết lòng vì bệnh nhân. Làm được gì tốt cho bệnh nhân Sho luôn cố hết sức. Ba tôi bị tai biến đến lần thứ 3, di chứng để lại rất nặng. Nhờ Sho tập luyện, giờ ông đã biến chuyển tốt hơn rất nhiều. Không riêng bố tôi, tôi thấy, Sho dành hết thời gian của mình để tập luyện cho các bệnh nhân nặng. Sho thân thiện và hết lòng vì mọi người”.

Có bệnh nhân biết Sho đến từ Nhật Bản, nhưng vẫn có không ít bệnh nhân cứ tưởng Sho là người Việt, vì Sho giao tiếp bằng tiếng Việt. Bệnh nhân được Sho tập luyện rất hài lòng, còn bệnh nhân không được Sho tập luyện cũng hết lời ngợi khen vì nhìn thấy sự tận tụy, kiên nhẫn của Sho dành các bệnh nhân khác.

tinh nguyen vien nhat ban het long voi benh nhan

Sho chia sẻ kinh nghiệm PHCN với đồng nghiệp ở BVĐK TP Hà tĩnh sau những giờ tập luyện

Bác sỹ Nguyễn Hữu Thương (Khoa PHCN – Đông y BVĐK TP Hà Tĩnh) cho biết: “Sho làm việc rất chuyên nghiệp và nhiều kỹ thuật áp dụng cho bệnh nhân rất mới và hiệu quả. Cậu ấy làm việc rất nghiêm túc, vì bệnh nhân phục vụ. Người nào còn non về PHCN, Sho lại hướng dẫn, chỉ bảo. Mỗi tuần, Sho dành một bài giảng về PHCN chung cho mọi người trong khoa”.

Tiếp chuyện với tôi sau giờ tập vận động cho bệnh nhân, Sho bày tỏ: “Sho đến BVĐK TP Hà Tĩnh được hơn 1 năm rồi. Sho là tình nguyện viên của chương trình JICA, đến bệnh viện với mục đích lớn nhất là tập vận động PHCN cho các bệnh nhân cũng như chuyển giao các kỹ thuật cho nhân viên y tế ở bệnh viện. Theo Sho, đối với PHCN thì cần nhất là vận động trị liệu, phải tập vận động. Hơn nữa, bệnh nhân ở đây gặp khó trong sinh hoạt rất nhiều, do đến tập PHCN muộn”.

Những gì Sho trăn trở cũng chính là mục tiêu về chuyến tình nguyện sang Việt Nam của Sho. Sho kể, có lần, khi đang làm việc ở Nhật Bản, anh đã gặp một bệnh nhân bị tai biến khi đi du lịch ở các nước Đông Nam Á về. Bệnh nhân về nước với di chứng rất nặng, trong vòng 1 tuần không tập luyện được gì. Bệnh nhân vô cùng buồn bã. Và Sho quyết định, mình phải tình nguyện sang bên ấy một chuyến, trước để giúp người dân khó khăn trong vận động PHCN, sau là để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cho những cơ sở y tế chưa phát triển về lĩnh vực này.

Sho cũng chia sẻ, theo chương trình của tổ chức JICA, Sho tình nguyện làm chuyên gia PHCN tại BVĐK TP Hà Tĩnh với thời gian 2 năm. Khoảng thời gian còn lại, Sho sẽ nỗ lực hết sức, vừa tập vận động PHCN cho bệnh nhân, vừa giảng bài, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên y tế ở khoa PHCN - Đông y BVĐK TP Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!