Tính phương án từ trước tết, doanh nghiệp Hà Tĩnh không hụt hẫng vì lao động

(Baohatinh.vn) - Lường trước những biến động nhân lực sau kỳ nghỉ tết, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chủ động giữ chân lao động bằng các chính sách đãi ngộ, đồng thời có phương án đảm bảo vận hành sản xuất kinh doanh.

Ngày làm việc đầu tiên của Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) có 95% lao động quay trở lại. So với lượng thiếu hụt từ 10 - 15% của các năm trước thì tỷ lệ này năm nay đã giảm.

Tính phương án từ trước tết, doanh nghiệp Hà Tĩnh không hụt hẫng vì lao động

Năm nay tỷ lệ lao động thiếu hụt sau tết của Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh giảm so với các năm trước.

Một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp giữ chân được lao động là ngay từ trước tết, lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp công đoàn năm bắt được tình hình, động viên tinh thần công nhân lao động nên công ty cũng chủ động hơn trong việc giải quyết thiếu hụt nhân lực, lên kế hoạch sản xuất hợp lý nhằm giảm thiểu sự gián đoạn trong dây chuyền sản xuất.

Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh Hồ Văn Cát cho biết: “Dù trong giai đoạn khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo các chế độ cho người lao động dịp tết như: lương tháng thứ 13, tiền nghỉ phép, thâm niên; công đoàn công ty tặng 320 suất quà trị giá hàng chục triệu đồng. Công đoàn ngành Công thương cũng tặng nhiều suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Tính phương án từ trước tết, doanh nghiệp Hà Tĩnh không hụt hẫng vì lao động

Đảm bảo chế độ lương thưởng, phúc lợi là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp giữ chân lao động sau tết.

Sự quan tâm kịp thời đó là động lực giúp người lao động yên tâm quay trở lại làm việc sau tết. Chị Nguyễn Thị Hòa (bộ phận đóng gói) cho biết: “Nghỉ tết dài ngày nên từ sáng sớm ngày mùng 6 âm lịch, chúng tôi đã tập trung để vệ sinh dây chuyền, nhà xưởng, chuẩn bị cho ca làm việc mới. Tết năm nay, chế độ lương thưởng được công ty quan tâm, hơn nữa anh em công nhân xác định tâm lý ổn định, không muốn “nhảy việc” quá nhiều nên cũng phấn khởi để quay trở lại làm việc sau tết”.

Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (KKT Vũng Áng) với 800 công nhân lao động, trong đó hơn một nửa về quê ăn tết cũng đã cơ bản quay lại công xưởng làm việc. Trong dịp tết, công ty đảm bảo chế độ lương thưởng; quan tâm, động viên bộ phận trực tết.

Tính phương án từ trước tết, doanh nghiệp Hà Tĩnh không hụt hẫng vì lao động

Công nhân Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam bắt đầu những ca làm việc của năm mới.

Đối với số lao động chưa đến làm việc, công ty sẽ động viên họ quay lại nhà máy trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, lên kế hoạch tuyển dụng bổ sung trong điều kiện cần thiết để đảm bảo sản xuất kinh doanh theo kế hoạch.

Là đơn vị thuộc nhóm ngành có nhiều biến động về lao động sau tết, những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) chỉ có 80% lao động quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, quá trình sản xuất kinh doanh vẫn được lãnh đạo đơn vị tiến hành như kế hoạch đã đề ra do đã chủ động được các phương án ứng phó.

Tính phương án từ trước tết, doanh nghiệp Hà Tĩnh không hụt hẫng vì lao động

Thủy sản là nhóm ngành thường có nhiều biến động nhân lực sau kỳ nghỉ tết nên doanh nghiệp đã lên kế hoạch tuyển dụng bổ sung từ trước.

Giám đốc Công ty CP Xuất khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh Kiều Đức Phúc cho biết: “Công ty đã đăng thông báo tuyển dụng 100 lao động mới bổ sung cho số lao động thiếu hụt. Đến nay, đã tuyển dụng được một số lao động phù hợp. Đầu năm mới, đơn hàng nhiều, trong khi công nhân giảm, công ty cũng đã tiến hành đàm phán với các đối tác để kéo giãn thời gian giao hàng hoặc tìm kiếm các đơn hàng phù hợp. Đồng thời, có chính sách khen thưởng đối với những công nhân đạt năng suất cao để động viên người lao động nỗ lực tăng năng suất”.

Theo ghi nhận, các doanh nghiệp, đặc biệt là tại Khu kinh tế Vũng Áng đều đã đón công nhân quay trở lại làm việc. Mặc dù vẫn còn tình trạng người lao động “đến hẹn không lên” nhưng nhờ chủ động các phương án ứng phó ngay từ sớm nên các doanh nghiệp vẫn ổn định sau tết. Một số ít doanh nghiệp xuất khẩu, thương mại dịch vụ do đầu năm chưa có nhiều đơn hàng nên chưa bố trí 100% công nhân lao động làm việc.

Tính phương án từ trước tết, doanh nghiệp Hà Tĩnh không hụt hẫng vì lao động

Công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh được kiểm tra y tế trước ca làm việc.

Chủ tịch Công đoàn các khu kinh tế tỉnh Nguyễn Đức Thạch cho biết: “Sau kỳ nghỉ tết năm nay, trung bình 90% lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế tỉnh. Hầu hết các doanh nghiệp đều chủ động phương án ứng phó nên không để tình trạng thiếu lao động ảnh hưởng quá nhiều đến sản xuất kinh doanh đầu năm. Cùng với việc đón công nhân quay trở lại, các đơn vị đều gắn với công tác kiểm soát lao động, phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt".

Việc người lao động nghỉ việc sau dịp tết đã trở thành chuyện không mới vì vậy, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đều đã xây dựng các phương án ứng phó để giúp hạn chế thiệt hại, duy trì sự ổn định cho bộ máy sản xuất.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!