Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng

Sáng 12/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng.

tong ket cong tac to chuc phuc vu dai hoi xii cua dang

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết được trình bày tại Hội nghị nêu rõ những kết quả nổi bật đạt được trong công tác phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, từ chỉ đạo, điều hành; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc; công tác văn thư, cơ yếu, ghi biên bản, thông tin liên lạc, lưu trữ, đến công tác hướng dẫn đại biểu dự Đại hội, tổ chức đón tiếp và bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí phục vụ Đại hội; công tác thông tin tuyên tuyền, đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại; công tác bảo đảm an ninh, an toàn…

Mặc dù công tác tổ chức và phục vụ Đại hội đòi hỏi khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng cao, song với sự chỉ đạo chặt chẽ của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII, tinh thần trách nhiệm cao của hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị; sự năng động, sáng tạo, tận tụy trong công tác; sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơn quan, đơn vị… nên công tác phục vụ Đại hội XII của Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng thời đây cũng là những kinh nghiệm quý cho công tác phục vụ Đại hội Đảng trong những nhiệm kỳ tới.

Công tác phục vụ Đại hội đạt được những kết quả tốt là do các chủ trương liên quan đến công tác phục vụ Đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định và chỉ đạo sớm, kịp thời, là điều kiện thuận lợi để Tiểu ban triển khai thực hiện.

tong ket cong tac to chuc phuc vu dai hoi xii cua dang

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao bằng khen của Thủ tướng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Tiểu ban, Bộ phận Thường trực Tiểu ban và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, thành phố Hà Nội đã luôn bám sát thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc kịp thời. Các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ Đại hội nhận thức rõ nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có sự phối hợp, chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả giữa các thành viên Tiểu ban, các ban, bộ, ngành; phân công trác nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ Đại hội…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng ta và đất nước ta. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Trong thành công đó, có phần đóng góp quan trọng của công tác tổ chức phục vụ Đại hội, trực tiếp là của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, của Thường trực Tiểu ban, các đồng chí thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc, các tổ chuyên môn của Tiểu ban cũng như của các cơ quan, đơn vị có liên quan ở Trung ương và Thủ đô Hà Nội; của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia phục vụ Đại hội XII đã nỗ lực phấn đấu, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian chuẩn bị và thời gian diễn ra Đại hội.

tong ket cong tac to chuc phuc vu dai hoi xii cua dang

Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

“Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, các đồng chí trong Bộ phận Thường trực Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp tham gia phục vụ Đại hội. Tôi đặc biệt chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng được Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị khen thưởng trong dịp này”, đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu.

Cho biết, sau Đại hội XII của Đảng, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tổng kết đánh giá kết quả tham gia phục vụ Đại hội; đồng thời với thành tích và kinh nghiệm đạt được trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các cơ quan, đơn vị tục triển khai các công việc còn lại, thực hiện tốt công tác lưu trữ văn bản Đại hội XII của Đảng, kế thừa kinh nghiệm để công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng và các đại hội đảng tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 46 tập thể và 110 cá nhân.

Theo chinhphu.vn

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!