Tri ân chiến sỹ Điện Biên và thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh các hoạt động tôn vinh, tri ân, tặng quà phải đảm bảo kịp thời, ý nghĩa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký văn bản chỉ đạo về việc tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

bqbht_br_z5260217773428-2f604e03b0ef39c8e2035476b6088103-9105.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dâng hương tưởng niệm 70 năm ngày hi sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót tại nhà thờ dòng tộc họ Phan Đình ở thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên.

Thực hiện Văn bản số 7529/MTTW-BTT ngày 5/2/2024 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cóvề việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Ban Bí thư Trung ương Đảng; để tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân đối với các Anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các ban, sở, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan.

Theo đó, Đảng đoàn MTTQ tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát đối tượng chặt chẽ, lập dự trù kinh phí, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân, tặng quà đảm bảo kịp thời, ý nghĩa.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tốt hoạt động tôn vinh, tri ân, tặng quà; xem xét bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động.

Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động để tôn vinh, tri ân đối với các anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các hoạt động tôn vinh, tri ân đối với các anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

Chủ đề 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast