Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 7 ngày qua ở sân bay Kabul

Thủ lĩnh cấp cao Taliban Amir Khan Mutaqi cho rằng Mỹ là nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn tại sân bay Kabul khi hàng nghìn người Afghanistan đòi sơ tán khỏi quê hương.

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 7 ngày qua ở sân bay Kabul

Các tay súng Taliban tại thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 17/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/8, một quan chức giấu tên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 7 ngày qua ở trong và xung quanh sân bay Kabul trong nỗ lực sơ tán khỏi Afghanistan sau khi lực lượng Taliban chiếm thủ đô của quốc gia Tây Nam Á này tuần trước.

Quan chức trên nói: “Cuộc khủng hoảng bên ngoài sân bay Kabul là không may. Trọng tâm của chúng tôi là sơ tán tất cả người nước ngoài càng sớm càng tốt... Các lực lượng của chúng tôi đang duy trì khoảng cách nghiêm ngặt với các khu vực bên ngoài của sân bay Kabul để tránh xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ nào với Taliban.”

Tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra tại sân bay Hamid Karzai ở Kabul khi hàng nghìn người Afghanistan đang tìm đường rời khỏi đất nước. Nhiều phụ nữ và trẻ em bị giẫm đạp khi đám đông khổng lồ tìm cách tràn vào sân bay.

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cảnh báo các công dân nước này nên tránh xa sân bay ở thủ đô vì “các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên ngoài.”

Hiện tất cả các cổng dẫn vào sân bay Hamid Karzai đã bị đóng cửa vì “tình hình nguy hiểm.”

Thủ lĩnh cấp cao Taliban Amir Khan Mutaqi cho rằng Mỹ là nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn tại sân bay Kabul khi hàng nghìn người Afghanistan đòi sơ tán khỏi quê hương.

Khoảng 5.000 binh sỹ Mỹ và hàng trăm binh sỹ các nước đồng minh đang hiện diện tại sân bay để bảo đảm an ninh.

Theo Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast