Nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Trước những diễn biến chiến sự nhanh chóng tại Afghanistan, nhiều nước đã khẩn trương sơ tán công dân của mình tại đây. 

Nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Khói bốc lên trong xung đột giữa các tay súng Taliban và lực lượng an ninh Afghanistan tại thành phố Kandahar, ngày 12/8/2021. Ảnh minh họa: AP/TTXVN

Quân đội Australia chuẩn bị sơ tán khẩn cấp hàng trăm người khỏi Afghanistan trong bối cảnh lực lượng Taliban dự kiến mở một đợt tấn công tổng lực vào thủ đô Kabul.

Ngày 15/8, Đài ABC cho biết các máy bay của quân đội Australia sẽ đến Kabul sớm nhất là trong tuần này để bắt đầu quá trình sơ tán với sự phối hợp của lực lượng an ninh Mỹ và Anh. Những người được sơ tán sẽ bao gồm phiên dịch viên người Afghanistan và các nhà thầu từng phục vụ các hoạt động của quân đội Australia. Những người Australia làm việc cho các tổ chức từ thiện và phi chính phủ của Afghanistan và quốc tế cũng sẽ được đề nghị sơ tán cùng với các nhà báo và một số công dân hai quốc tịch Australia và Aghanistan.

Theo Hãng thông tấn Séc (ČTK), sau cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh quốc gia vào tối 14/8 (giờ địa phương), CH Séc đã quyết định sơ tán các nhà ngoại giao Séc, nhân viên đại sứ quán cùng gia đình họ tại thủ đô Kabul ra khỏi Afghanistan, trong đó bao gồm cả các phiên dịch viên cho quân đội Séc.

Phóng viên TTXVN tại Séc cho biết cuộc họp do Thủ tướng Séc Andrej Babiš chủ trì với sự tham dự của Ngoại trưởng Jakub Kulhánek và Bộ trưởng Quốc phòng Lubomír Metnar. Tại phiên họp, hội đồng đã thảo luận về diễn biến tình hình ở Afghanistan và việc sơ tán đại sứ quán Séc ở Kabul, cũng như xác nhận các bước sẽ tiếp theo. Thủ tướng Babiš nêu rõ: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng các nhà ngoại giao của chúng tôi trở về nhà an toàn. Còn việc giúp đỡ phiên dịch viên cho quân đội Séc, chúng tôi đang tiến hành và đã có kế hoạch cho việc đó”. Theo ông, tình hình đang xấu đi nhanh chóng, đồng thời chỉ trích việc rút quân đội đồng minh khỏi Afghanistan.

Theo thông cáo báo chí, các chuyến bay sơ tán sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Văn phòng Chính phủ Séc không bình luận thêm chi tiết cho đến khi kết thúc hoạt động.

Báo Sunday Telegraph đưa tin Đại sứ Anh tại Afghanistan sẽ rời khỏi nước sở tại vào tối 15/8, sau khi binh sĩ Anh tới sơ tán hầu hết các nhà ngoại giao và nhân viên Anh khác. Theo Sunday Telegraph, đêm 14/8, chỉ còn mười quan chức và nhà ngoại giao Anh ở lại Afghanistan, giảm mạnh từ con số khoảng 500 người so với đầu tuần.

Anh đã lên kế hoạch sơ tán công dân từ tuần trước, song báo trên nói rằng những thắng lợi liên tiếp của Taliban làm dấy lên quan ngại rằng sân bay có thể rơi vào tay Taliban sớm hơn và Anh quyết định đẩy nhanh việc sơ tán. Hôm 12/8, Anh cho biết nước này đã cử 600 binh sĩ tới hỗ trợ công dân Anh và các phiên dịch viên bản địa rời khỏi Afghanistan, trong bối cảnh tình hình an ninh tại đây ngày một xấu đi.

Trong một diễn biến mới nhất, giới chức Afghanistan thông báo sáng 15/8, lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát Jalalabad, thành phố quan trọng ở miền Đông nước này mà không cần giao tranh. Một quan chức địa phương giấu tên nêu rõ: “Không có đụng độ điễn ra hiện nay tại Jalalabad do chính quyền đã đầu hàng Taliban. Đây là cách duy nhất bảo vệ tính mạng cho dân thường”.

Một nguồn tin an ninh phương Tây cũng xác nhận thành phố này thất thủ.

Theo Trần Hiếu - Phương Hồ (TTXVN)

Đọc thêm

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!