Iran kêu gọi LHQ quy trách nhiệm Mỹ vì rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gửi một bức thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2 năm trước.

 Iran kêu gọi LHQ quy trách nhiệm Mỹ vì rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gửi một bức thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2 năm trước.

Bộ Ngoại giao Iran trích dẫn lá thư của Ngoại trưởng Zarif: “Liên hợp quốc cần lập tức xem xét vấn đề trách nhiệm của Mỹ, buộc Chính phủ nước này phải chịu trách nhiệm cho những hệ quả (của việc rút khỏi thỏa thuận) mà rõ ràng vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”.

Theo ông Zarif, đã tới lúc để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đảm bảo sự tuân thủ của tất cả các bên.

Năm 2015, Iran đã ký Kế hoạch Hành động chung chung toàn diện (JCPOA - tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran) với Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Thỏa thuận yêu cầu Iran giảm bớt chương trình hạt nhân và hạ cấp đáng kể dự trữ urani nhằm đổi lấy sự nới lỏng trừng phạt, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí. Ngày 8/5/2018, Mỹ đã từ bỏ chính sách hòa giải với Iran, rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.