Trung Quốc phong tỏa một phần thủ đô Bắc Kinh do Covid-19

(Baohatinh.vn) - 1,6 triệu cư dân bị cấm rời khỏi Bắc Kinh khi thủ đô của Trung Quốc thực hiện lệnh phong tỏa một phần kể từ hôm nay (20/1/2021) do Covid-19.

Hơn một triệu cư dân Bắc Kinh bị cấm rời khỏi nơi cư trú sau khi thành phố này ghi nhận các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. (Ảnh: AFP)

7 trường hợp mới cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 được báo cáo tại Bắc Kinh trong 24 giờ qua, trong đó 6 ca nhiễm được ghi nhận ở quận Đại Hưng, phía Nam thành phố.

Vì lý do này, toàn bộ 1,6 triệu cư dân quận Đại Hưng không được phép rời khỏi Bắc Kinh trừ khi nhận được sự cho phép đặc biệt từ chính quyền và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong ba ngày liên tục.

Chính quyền quận Đại Hưng cho biết, các sự kiện tập trung từ 50 người trở lên bị cấm, trong khi đề nghị người dân nên hoãn tổ chức đám cưới và đơn giản hóa các nghi thức tang lễ.

Học sinh các cấp gồm mẫu giáo, tiểu học và trung học trên địa bàn quận Đại Hưng được cho nghỉ ở nhà.

Các cư dân sống trong 5 khu phố ở Đại Hưng – nơi có các ca lây nhiễm trong cộng đồng được báo cáo, được lệnh cách ly tại gia.

Trung Quốc được đánh giá là kiểm soát khá tốt dịch Covid-19 trong bối cảnh khi nhiều quốc gia khác trên thế giới đang phải vật lộn với số ca tử vong ngày càng tăng và các bệnh viện quá tải.

Tuy nhiên, các ổ dịch mới liên tiếp xuất hiện trong vài tuần qua đã đẩy hàng chục triệu người vào cảnh phong tỏa, chính quyền thực hiện xét nghiệm hàng loạt.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHS) hôm nay cho biết, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 103 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 19/1, bao gồm cả 7 trường hợp tại Bắc Kinh đã nói ở trên.

Đây là ngày thứ 8 liên tiếp Trung Quốc ghi nhận số mức tăng số ca nhiễm mới trong ngày trên 100 trường hợp, đánh dấu đợt bùng phát dịch nCoV tồi tệ nhất ở đất nước này kể từ tháng 3 năm ngoái, làm dấy lên lo ngại những ca nhiễm không có triệu chứng có thể lây lan cho người khác trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Giới chức Trung Quốc đã kêu gọi người dân tránh đi lại trong kỳ nghỉ tết và không đến những nơi tụ tập đông người.

Trước đó, ngày 18/1/2021, gần 3 triệu người ở tỉnh Cát Lâm đã bị phong tỏa sau khi một người bán hàng mắc Covid-19 không biểu hiện triệu chứng đã di chuyển từ tỉnh Hắc Long Giang đến hai thành phố khác nhau ở tỉnh Cát Lâm rồi làm lây nhiễm nCoV cho hơn 100 người khác.

Nhà chức trách tuần vừa rồi đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 ở Hắc Long Giang.

(Theo AFP)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.