Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao ý kiến của cử tri Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Cử tri huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) mong muốn các cấp, ngành sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao ý kiến của cử tri Vũ Quang

Ngày 20/11, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại thôn Vĩnh Hội xã Đức Lĩnh và xã Quang Thọ cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng. (Ảnh chụp tại xã Quang Thọ).

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri huyện Vũ Quang đã được nghe Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông báo một số kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; kết quả thực hiện chất vấn và kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 15.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao ý kiến của cử tri Vũ Quang

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và cập nhật tình hình, kết quả hoạt động của đoàn tại kỳ họp.

Qua nghe báo cáo, cử tri đánh giá cao nỗ lực của Quốc Hội, Chính phủ, các cấp, ngành đã chung sức, đồng lòng cùng người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; triển khai có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp duy trì, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, kích thích tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề nghị các cấp, ngành sớm tập trung xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu. Xem xét, rà soát xây dựng kè bờ để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như chất lượng các tuyến đường giao thông.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao ý kiến của cử tri Vũ Quang

Ông Phan Đức Thọ, đại diện cử tri xã Đức Giang: Tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn sâu đoạn qua địa bàn xã rất nghiêm trọng, với hơn gần 4km bờ sông bị sạt lở, đe dọa cuộc sống của hơn 200 hộ dân...

Một số công trình đường giao thông, cầu cống thủy lợi xuống cấp, hư hỏng nặng sau mưa lũ chưa được khắc phục, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sản xuất của người dân, đề nghị tỉnh, huyện cần quan tâm, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa kịp thời.

Cử tri cũng đề nghị các cấp chính quyền cần chỉ đạo đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Sơn Long - Chợ Bộng, bởi tiến độ thi công tuyến đường đang rất chậm so với quy định, ảnh hưởng lớn đến giao thương đi lại của người dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao ý kiến của cử tri Vũ Quang

Ông Nguyễn Trình Hào, đại diện cử tri xã Đức Lĩnh: Hiện nay chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn xóm quá thấp, trong khi khối lượng công việc thực hiện chương trình NTM rất nhiều công việc nặng nề, vất vả...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã vùng hạ du cũng bày tỏ mong muốn các cấp, ngành liên quan tham mưu nâng chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn xóm; đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho các trường học.

Nâng cấp, xây dựng hệ thống kênh mương trên các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi kịp thời, đảm bảo tiêu thoát, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất; sớm kịp thời hỗ trợ kinh phí theo quy định cho các khu dân cư mẫu đã đạt giải...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao ý kiến của cử tri Vũ Quang

Ông Phạm Quang Tùng, đại diện cử tri xã Thọ Điền: Thọ Điền thực hiện công tác tái định cư từ 2013, tuy nhiên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất xuất cũng như công tác giao đất trồng cây lâu năm cho Nhân dân vẫn chưa thực hiện xong, đề nghị các cấp quan tâm xem xét, giải quyết sớm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ mong muốn sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất xuất và giao đất trồng cây lâu năm để Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế.

Đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, cần quan tâm chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa công tác phòng trừ sâu bệnh; tiếp tục duy trì và có các chính sách mới hỗ trợ phát triển sản xuất trong những năm tiếp theo nhằm động viên các thôn xây dựng KDC kiểu mẫu và hộ dân xây dựng vườn mẫu; hỗ trợ người dân về phân bón và giống cây trồng có chất lượng cao, từng bước nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập cho người dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao ý kiến của cử tri Vũ Quang

Ông Trần Ngọc Vân, đại diện cử tri xã Quang Thọ: Hiện tại việc hoạt động của đơn vị cao su trên địa bàn xã không phát huy hiệu quả kinh tế cao, gây lãng phí đất đai...

Cử tri Vũ Quang cũng đã phản ánh thực trạng một số diện tích cao su trên địa bàn xã không mang lại hiệu quả kinh tế cao, gây lãng phí tài nguyên đất.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao ý kiến của cử tri Vũ Quang

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng thông tin, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Vũ Quang, đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao ý kiến của cử tri Vũ Quang

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh, các ngành liên quan xem xét giải quyết kịp thời.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của của cử tri thuộc thẩm quyền Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp trình lên các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...