Tuyên án tử hình 3 đối tượng vận chuyển khối lượng ma túy "khủng"

(Baohatinh.vn) - Với hành vi vận chuyển trái phép hơn 12 kg ma túy, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp và Phan Mạnh Hùng đã bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án tử hình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 2,5 ngày (từ sáng 8/4 - trưa 10/4), phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Quốc Cường (SN 1996, trú thôn 1, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn), Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1996, trú thôn Châu Lâm, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) và Phan Mạnh Hùng (SN 1995, trú tổ dân phố 1, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở đã bước vào phần tuyên án.

IMG_7198 2 copy.jpg
Các bị cáo (từ trái qua): Nguyễn Quốc Cường, Phan Mạnh Hùng và Nguyễn Khắc Tiệp tại phiên xử.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp công bố, cuối năm 2021, đối tượng Nguyễn Quốc Cường quen biết với một người đàn ông quốc tịch Lào tên Yeng Xiong (không rõ nhân thân, lai lịch), cả hai kết bạn qua mạng xã hội Zalo để liên lạc với nhau.

Đến khoảng đầu tháng 12/2022, Nguyễn Quốc Cường sử dụng tài khoản Zalo có tên “Tam Ka” liên lạc với Yeng Xiong qua tài khoản Zalo có tên “Yeng Xiong” nhờ tìm việc làm. Lúc này, Yeng Xiong đặt vấn đề thuê Cường vận chuyển ma túy và sẽ trả tiền công mỗi chuyến 50 triệu đồng.

Do quen biết với Nguyễn Khắc Tiệp nên Nguyễn Quốc Cường đã liên lạc, đặt vấn đề thuê Nguyễn Khắc Tiệp đi vận chuyển ma túy với tiền công mỗi chuyến 30 triệu đồng.

Đến ngày 9/2/2023, Yeng Xiong liên lạc báo tin khoảng 1 tuần nữa sẽ có chuyến hàng ma túy về tại điểm biển báo giao thông gần đập Ngàn Trươi (thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang), bảo Cường sắp xếp đi nhận và đưa hàng về tại cầu chui ở xã Sơn Châu (Hương Sơn) giao cho người có tên Cào.

Sau đó, Nguyễn Quốc Cường đã liên lạc với Nguyễn Khắc Tiệp trao đổi thời gian, địa điểm nhận và giao ma túy để Tiệp biết, thực hiện.

IMG_4813 copy.jpg
Phiên toà xét xử các bị cáo Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp và Phan Mạnh Hùng diễn ra trong 2,5 ngày.

Đến khoảng 19 giờ ngày 16/2/2023, sau khi nhận được tin nhắn của Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp đã rủ Đậu Thế A. (SN 1998, trú xã Kim Hoa, Hương Sơn) đi lên đập Ngàn Trươi (Tiệp không nói cho Anh biết để làm gì). Đậu Thế A. sau đó đã điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Khắc Tiệp đi lên khu vực đập Ngàn Trươi. Khi đến nơi, Tiệp một mình đi bộ đến vị trí biển báo giao thông gần đập Ngàn Trươi, lấy 1 ba lô màu đen, bên trong chứa ma túy quay lại vị trí A. đang chờ và cả hai chạy theo đường Hồ Chí Minh hướng về Hương Sơn.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi hai đối tượng về đến địa phận thôn 1, xã Thọ Điền (Vũ Quang) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang; thu giữ chiếc ba lô màu đen, bên trong có chứa 12 túi ni lông dạng hình hộp đều chứa chất tinh thể rắn màu trắng và các viên nén màu hồng, màu xanh.

IMG_7197 copy.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Trong lúc Nguyễn Quốc Cường thuê Nguyễn Khắc Tiệp đi vận chuyển ma túy thì Phan Mạnh Hùng được một người đàn ông tên không rõ nhân thân, lai lịch ở TP Hồ Chí Minh thuê đi ra cầu chui gần Ngã ba Nầm thuộc địa phận xã Sơn Châu (Hương Sơn) để nhận số ma túy trên với tiền công 40 triệu đồng.

Đối tượng Phan Mạnh Hùng đã rủ Hoàng Văn K. (SN 1991, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi cùng (K. không biết Hùng rủ đi vận chuyển ma túy). Cả hai thuê xe ô tô do anh Nguyễn Quỳnh H. (SN 1972, trú phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) điều khiển chở lên khu vực đã hẹn trước đó.

Đến khoảng 00 giờ 45 phút ngày 17/2/2023, trong lúc Hoàng Văn K. đang đứng dưới cầu chui để chờ nhận hàng cho Phan Mạnh Hùng thì bị lực lượng chức năng phát hiện giữ lại. Lúc này, Hùng ngồi trong xe trông thấy nên yêu cầu lái xe điều khiển xe bỏ chạy. Khi đối tượng bỏ trốn đến địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, chất tinh thể rắn màu trắng là chất ma túy Ketamine, có tổng khối lượng 11.843,5 gam; các viên nén màu hồng là chất ma túy Methamphetamine, có tổng khối lượng 530,9 gam; các viên nén màu xanh không phải là chất ma túy.

IMG_4791 copy.jpg
Với hành vi vận chuyển hơn 12 kg ma túy, các bị cáo Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp và Phan Mạnh Hùng đã bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án tử hình.

Căn cứ vào các tài liệu vụ án, Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp và Phan Mạnh Hùng là những đối tượng giữ vai trò chính trong vụ án.

Còn đối với Hoàng Văn K. là người được Phan Mạnh Hùng rủ đi cùng ra cầu chui ở xã Sơn Châu để nhận hàng nhưng không biết đó là ma túy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập hình thức xử lý là có căn cứ.

Đối với Đậu Thế A. là người chở Nguyễn Khắc Tiệp đi nhận ma túy tại điểm biển báo gần đập Ngàn Trươi để đưa về cầu chui thuộc xã Sơn Châu. Tuy nhiên, A. không biết việc Tiệp nhờ chở đi là để vận chuyển ma túy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập hình thức xử lý là có căn cứ.

Đối với Nguyễn Quỳnh H. là người chở Phan Mạnh Hùng đi đến cầu chui thuộc xã Sơn Châu để nhận ma túy. Tuy nhiên, H. là lái xe taxi, không biết việc Hùng thuê xe đi vận chuyển ma túy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập hình thức xử lý đối với H. là có căn cứ.

Tại phiên xử, các bị cáo Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp và Phan Mạnh Hùng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xác định đây vụ án nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương và là mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác, sau khi xét kỹ các tình tiết, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp và Phan Mạnh Hùng mức án tử hình.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast