Mùa xuân là Tết trồng cây

(Baohatinh.vn) - Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...

Dự kiến trồng hơn 2,2 triệu cây xanh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Bác dạy, khi mùa xuân tới, mỗi người nên trồng một cây xanh để góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp. Tết trồng cây là ngày mở đầu cho việc trồng cây suốt cả năm và đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của Nhân dân ta trong những năm qua.

image-1.jpg
image-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và cán bộ, Nhân dân xã Can Lộc tham gia trồng cây đầu Xuân Bính Ngọ nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Khắc ghi lời Bác dạy, trong dịp Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới hơn 2,2 triệu cây xanh các loại. Trong đó, trồng rừng tập trung khoảng 2 triệu cây ở các rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất; còn lại là trồng cây phân tán ở khu vực đô thị và nông thôn.

Ông Trần Văn Thông - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: “Để thực hiện chỉ tiêu này, Sở NN&MT đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường triển khai. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành xây dựng kế hoạch. Trong ngày 23/2 (tức mùng 7 Tết), các địa phương sẽ tổ chức phát động rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh”.

bqbht_br_1305.jpg
Xã Cẩm Trung tổ chức lễ phát động trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đầu Xuân Bính Ngọ.

Trước đó, một số địa phương như: xã Cẩm Trung, xã Đồng Tiến, xã Kỳ Xuân cũng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ. Đặc biệt, ngay trong sáng nay (mùng 6 Tết), các địa phương như: xã Can Lộc, phường Bắc Hồng Lĩnh... cũng tổ chức lễ phát động với sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch UBND xã Can Lộc cho biết: “Theo kế hoạch, dịp Tết Bính Ngọ, địa phương sẽ trồng 1.000 cây phân tán dọc các trục đường chính, nhà văn hóa thôn, chùa Hương Tích... Ngay sau lễ phát động sáng nay, xã đã huy động gần 100 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trên toàn xã tham gia trồng 100 cây bàng Đài Loan dọc tuyến đường Thị Sơn với chiều dài khoảng 600m”.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
Xã Kỳ Xuân và xã Đồng Tiến ra quân trồng cây đầu Xuân Bính Ngọ.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã trồng được hơn 222.000 cây xanh trong dịp Tết trồng cây (bao gồm cả trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán), đạt hơn 10% kế hoạch. Số còn lại đang được các địa phương tích cực phát động Nhân dân trồng hoàn thành vào cuối tháng Giêng âm lịch này.

Cách làm sáng tạo bằng “bom hạt giống”

Điểm mới của Tết trồng cây năm nay được Sở NN&MT phát động là phương pháp “bom hạt giống”. Theo đó, nhiều địa phương sẽ phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể và lực lượng kiểm lâm triển khai mô hình “bom hạt giống”. Những viên đất nhỏ được kết hợp từ đất sét, đất mùn, phân hữu cơ và hạt giống cây bản địa được gieo rải tại các khu vực đồi núi khó tiếp cận, góp phần phủ xanh đất trống, phục hồi rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.

bqbht_br_0185.jpg
bqbht_br_0164.jpg
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ ươm "bom hạt giống" và cây xanh phục vụ công tác trồng rừng đầu Xuân Bính Ngọ.

Ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết: “Bom hạt giống” giúp chúng tôi tiếp cận được những khu vực địa hình dốc, xa, rất khó tổ chức trồng rừng theo cách truyền thống. Khi được gieo đúng thời điểm, đặc biệt trước mùa mưa, các viên hạt có khả năng giữ ẩm tốt, tạo điều kiện cho hạt nảy mầm tự nhiên, giảm đáng kể chi phí nhân lực và vận chuyển. Điều quan trọng hơn là chúng tôi ưu tiên sử dụng hạt giống cây bản địa nên khả năng thích nghi và phục hồi sinh thái cao hơn”.

Để triển khai Tết trồng cây bằng phương pháp “bom hạt giống”, hiện nay, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã ươm mầm hơn 30 kg hạt giống cây trồng bản địa như: cây tro, cây lim, cây dỗi... Dự kiến sau Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh để triển khai “bom hạt giống” tại những vùng đất trống thuộc địa bàn quản lý.

image-1-9960.jpg
image-2-9631.jpg
Những hạt giống nảy mầm sẽ được gieo theo phương pháp "bom hạt giống" để góp phần phủ xanh đất trống.

Ngoài Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, giải pháp “bom hạt giống” sẽ được phát động triển khai tại nhiều địa phương và đơn vị chủ rừng trong tỉnh, từng bước hình thành phong trào xã hội hóa rộng khắp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Giải pháp đang khẳng định vai trò là mô hình bổ trợ hiệu quả, thực hiện mục tiêu phục hồi, tái sinh và làm giàu rừng bền vững, phù hợp với định hướng phát triển lâm nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Ông Trần Văn Thông - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Nếu các chiến dịch trồng cây truyền thống chủ yếu dựa vào việc trồng trực tiếp với quy mô và điều kiện tiếp cận nhất định thì “bom hạt giống” mở ra một hướng tiếp cận linh hoạt, sáng tạo và phù hợp hơn với nhiều dạng địa hình. Ngành kiểm lâm đang khuyến khích triển khai rộng rãi phương pháp này trên toàn tỉnh trong dịp Tết trồng cây năm nay, đặc biệt tại những khu vực bị thiệt hại nặng sau các đợt bão lớn năm 2025. Mục tiêu không chỉ là trồng bù số lượng cây bị mất, mà còn phục hồi cảnh quan sinh thái, cải thiện môi trường xanh bền vững”.

bqbht_br_0137.jpg
Tết trồng cây đang được các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh triển khai sôi nổi.

Với khí thế ra quân sôi nổi, cách làm linh hoạt và sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân, phong trào Tết trồng cây tại Hà Tĩnh đang được triển khai đồng loạt trên khắp toàn tỉnh. Từ những hàng cây ven đường, những cánh rừng được phục hồi đến những “bom hạt giống” lặng thầm nảy mầm nơi đất dốc, tinh thần “mùa xuân là Tết trồng cây” vẫn đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ và sáng tạo. Mỗi mầm xanh được gieo xuống hôm nay không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, mà còn là cam kết cho tương lai phát triển xanh, bền vững của địa phương.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!