UBND thị xã Kỳ Anh phê bình, chấn chỉnh việc vận động tài trợ gây dư luận không tốt tại Trường Tiểu học Kỳ Trinh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phê bình, đồng thời yêu cầu Hiệu trưởng và một số giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Trinh (phường Kỳ Trinh) nghiêm túc kiểm điểm về việc thực hiện chưa đúng tinh thần, yêu cầu trong vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất đầu năm học.

UBND thị xã Kỳ Anh, Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Kỳ Anh vừa có buổi làm việc với Ban Giám hiệu, đại diện Hội Phụ huynh Trường Tiểu học Kỳ Trinh để làm rõ các thông tin được báo chí phản ánh về việc nhà trường chưa bám sát quy định hiện hành trong huy động xã hội hóa mua bàn ghế, gây phản ứng trong một số phụ huynh.

UBND thị xã Kỳ Anh phê bình, chấn chỉnh việc vận động tài trợ gây dư luận không tốt tại Trường Tiểu học Kỳ Trinh

Lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh, Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Kỳ Anh làm việc với Ban Giám hiệu, đại diện Hội Phụ huynh Trường Tiểu học Kỳ Trinh.

Tại buổi làm việc, theo giải trình của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Kỳ Trinh, mặc dù thực hiện đúng chủ trương về xã hội hóa cơ sở vật chất, nhưng quá trình trao đổi, làm việc với phụ huynh về vận động tự nguyện đóng góp mua sắm thiết bị học tập, một số cán bộ, giáo viên chưa bám sát các quy định hiện hành, gây hiểu nhầm về quy định của Nhà nước trong việc huy động nguồn xã hội hoá đầu năm học, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến công tác huy động xã hội hoá giáo dục chung.

Sau khi nghe giải trình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung kết luận, trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, cơ sở vật chất Trường Tiểu học Kỳ Trinh còn thiếu, việc thực hiện huy động vận động, tài trợ từ nguồn xã hội hóa nhằm tạo thêm nguồn lực đầu tư, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy và học là cần thiết, phù hợp.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Ban Giám hiệu, một số giáo viên, Hội Phụ huynh chưa bám sát quy định về nguyên tắc trong vận động, tiếp nhận tài trợ (theo Văn bản 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh); công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi của nhà trường, Ban đại diện cho phụ huynh học sinh chưa thật sự đầy đủ. Vì vậy, một số phụ huynh, người dân chưa đồng tình, tạo dư luận không tốt ảnh hướng đến công tác vận động xã hội hóa nói chung.

UBND thị xã Kỳ Anh phê bình, chấn chỉnh việc vận động tài trợ gây dư luận không tốt tại Trường Tiểu học Kỳ Trinh

Toàn cảnh dãy nhà được đầu tư cho năm học mới 2022 - 2023 của Trường Tiểu học Kỳ Trinh.

Lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh nghiêm khắc phê bình và yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Kỳ Trinh và các cá nhân liên quan nghiêm túc chấn chỉnh, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cụ thể. Giao Phòng Giáo dục & Đào tạo kiểm tra công tác huy động tài trợ đầu năm học tại tất cả các trường học từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn, sớm có báo cáo cho UBND thị xã; tiếp tục thông tin, quán triệt đầy đủ cho các cơ sở giáo dục và Nhân dân về các chủ trương, quy định hiện hành về huy động, vận động tài trợ, nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn.

Mỗi năm học, thị xã Kỳ Anh đều ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường học công lập trên địa bàn, riêng năm học 2021 - 2022 đã bố trí gần 150 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp phòng học cho các trường. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thì công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tạo thêm nguồn lực đầu tư, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy và học là việc làm đúng đắn, hết sức cần thiết được cấp ủy, chính quyền các cấp khuyến khích thực hiện.

Tuy nhiên, cần tuân thủ nguyên tắc và các quy định về vận động, tiếp nhận tài trợ theo quy định chung; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các khoản thu, chi, các nội dung hỗ trợ, tài trợ tại đơn vị. Qua đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhà trường, các bậc phụ huynh học sinh và toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!