Nghệ nhân ưu tú Hà Tĩnh ra sách dân ca “Chung lời hẹn ước”

(Baohatinh.vn) - Nhà xuất bản Nghệ An vừa xuất bản tuyển tập dân ca Nghệ Tĩnh “Chung lời hẹn ước” do nghệ nhân ưu tú của Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Tuấn biên soạn.

Nghệ nhân ưu tú Hà Tĩnh ra sách dân ca “Chung lời hẹn ước”

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Trọng Tuấn (đứng thứ 7 từ phải sang) tặng sách “Chung lời hẹn ước” cho 17 câu lạc bộ dân ca Nghệ Tĩnh trên địa bàn huyện Nghi Xuân nhân 75 năm ngày truyền thống Văn hóa - thông tin

Cuốn sách “Chung lời hẹn ước” dày 224 trang (khổ 14,5 x 20,5 cm), gồm 4 phần với 50 tác phẩm.

Trong đó, phần 1: Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh; phần 2: Hoạt cảnh, không gian diễn xướng dân ca Nghệ Tĩnh; phần 3: Tổ khúc dân ca lời mới; phần 4: Chuyển thể - lồng điệu.

Nghệ nhân ưu tú Hà Tĩnh ra sách dân ca “Chung lời hẹn ước”

Cuốn sách là tư liệu quý cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ trong toàn tỉnh, góp phần bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Được biết, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Trọng Tuấn sinh năm 1968 tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân; hiện là hội viên chuyên ngành văn nghệ dân gian, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.

Nghệ nhân ưu tú Hà Tĩnh ra sách dân ca “Chung lời hẹn ước”

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Trọng Tuấn.

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Tuấn đã có hơn 30 năm trực tiếp hát dân ca, truyền dạy dân ca cho các thế hệ và sáng tác hơn 100 tác phẩm kịch hát, tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh.

Anh đã giành được nhiều huy chương, giải thưởng tại các hội thi, hội diễn, liên hoan như: Huy chương Vàng soạn lời tác phẩm “Trang Kiều vọng mãi ngàn năm” (năm 2015); Huy chương Bạc soạn lời tác phẩm “Nơi hồn quê hội tụ” (năm 2015); giải A cấp tỉnh kịch hát Dân ca Nghệ Tĩnh “Chung lời hẹn ước” (năm 2017); Huy chương Vàng không gian diễn xướng “Trai Bàu Thượng gái chợ Gôi” (năm 2018)…

Nghệ nhân ưu tú Hà Tĩnh ra sách dân ca “Chung lời hẹn ước”

Tiết mục “Trai Bàu Thượng, gái chợ Gôi” do CLB Dân ca ví, giặm xã Sơn Hòa (Hương Sơn - Hà Tĩnh) biểu diễn tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV năm 2018.

Với những cống hiến không mệt mỏi, năm 2016, nghệ nhân Nguyễn Trọng Tuấn được Chủ tịch nước công nhận là nghệ nhân ưu tú.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast