Đền thờ Hoa Nương Công Chúa và nhà thờ Nguyễn Văn đón bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Đền thờ Hoa Nương Công Chúa và nhà thờ Nguyễn Văn tại thôn Phú Mẫu, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Đền thờ Hoa Nương Công Chúa và nhà thờ Nguyễn Văn đón bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Xã Thạch Bằng ( Hà Tĩnh) tổ chức rước Bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Theo gia phả dòng họ để lại: Thần tổ Đức ông Nguyễn Văn Thúc, thôn Phú Mẫu (Thạch Bằng) xuất thân là một ngư phủ vùng A Bờ thuộc phủ Đức Thọ; là người trí dũng song toàn, có nhiều công lao giữ nước ở đời Nhà Lê. Ông được tuyển mộ vào đội Ưu binh của triều đình rồi sung vào đội Thủy binh canh giữ vùng duyên hải miền Trung.

Ông lập nhiều công lao và được triều đình ban sắc “Cai tàu” - cai quản đội Thủy quân bảo vệ vùng duyên hải 9 cửa Biển từ Thuận Hóa đến Nghệ An. Trong chuyến tuần tra đảo Ngư, ông cùng với các tướng sĩ trên đoàn thuyền bị một trận cuồng phong vùi dập tại vùng biển Cửa Hội vào ngày 10/3 âm lịch.

Đền thờ Hoa Nương Công Chúa và nhà thờ Nguyễn Văn đón bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Tĩnh và huyện, xã tặng hoa chúc mừng...

Đền thờ Hoa Nương Công Chúa và nhà thờ Nguyễn Văn đón bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

... trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cho Đền thờ Hoa Nương Công chúa và Nhà thờ họ Nguyễn Văn tại thôn Phú Mẫu, xã Thạch Bằng.

Tiếp nối truyền thống tổ tiên, các thế hệ con cháu dòng họ Nguyễn Văn đều có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Các Tổ cô họ Nguyễn đã thể hiện đức tính cao đẹp vừa hiền thục vừa thông minh trí dũng. Tổ cô đời thứ 3 được sắc phong: Long Hoa Công chúa; Tổ cô đời thứ 5 là Tiên Hoa Công chúa và Tổ cô đời thứ 7 là Vân Hoa Công chúa.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của vị Thủy Tổ và các Tổ cô, vào ngày 10/3 hằng năm, dòng dọ Nguyễn Văn và con cháu xa gần tề tựu tổ chức lễ giỗ kính cẩn dâng hương tại Đền thờ Hoa nương Công chúa và nhà thờ Nguyễn Văn ở thôn Phú Mẫu.

Trải qua biến cố thời gian, nhà thờ Nguyễn Văn (thôn Phú Mẫu) vẫn giữ được nét kiến trúc văn hóa độc đáo cổ xưa cùng với nhiều di vật bài vị, sắc phong quý giá.

Với những giá trị văn hóa tiêu biểu, năm 2018, đền thờ Hoa Nương công chúa và nhà thờ họ Nguyễn Văn tại thôn Phú Mẫu được UBND tỉnh công nhận là di sản văn hóa lịch sử cấp tỉnh.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast