Vị “thuyền trưởng” tài năng - người “nhạc trưởng” uy tín

(Baohatinh.vn) - Tài năng, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của ông Lê Đức Thắng đang tỏa sáng trên hai mặt trận: người “chèo lái” doanh nghiệp vững mạnh và là vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có uy tín.

Tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2025 diễn ra ngày 10/10 vừa qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh và tại Hà Nội, khu vực phía Nam.

Tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2025 diễn ra ngày 10/10 vừa qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh và tại Hà Nội, khu vực phía Nam.

Gần 30 năm “chèo lái” doanh nghiệp vượt sóng lớn

Nhắc đến Công ty CP Phát triển công nghiệp, xây lắp và thương mại Hà Tĩnh (HAINDECO), nhiều người nghĩ ngay đến một trong những doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương, nhưng ít ai biết rằng đã có thời điểm công ty tưởng chừng như không thể vượt qua bờ vực thẳm. Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty chính là người đã “gồng gánh” doanh nghiệp qua những tháng ngày gian khó bằng ý chí, tài năng và tầm nhìn chiến lược.

bqbht_br_z7107130707976-16c9cca6bba92cf6a0f7ecf8cb4e7502.jpg
Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HAINDECO.

Sau 4 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào và hơn 2 năm học tập tại Trường Kinh tế Tài chính Nghệ Tĩnh, năm 1988, ông Thắng được tiếp nhận làm kế toán xây dựng Nhà máy Dệt kim Hoàng Thị Loan (tỉnh Nghệ Tĩnh).

Năm 1991, khi Hà Tĩnh tái lập tỉnh, ông được tiếp nhận làm việc ở vị trí kế toán tại Công ty Sản xuất kinh doanh tổng hợp (trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh) – tiền thân của HAINDECO ngày nay. Hồi đó, công ty được thành lập với chức năng, nhiệm vụ làm ngân sách cho Đảng với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất vật liệu xây dựng, vận chuyển hàng PMD và đại tu ô tô, xe máy. Năm 1992, công ty được đổi tên thành Công ty Phát triển công nghiệp Hà Tĩnh - trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Tĩnh (nay là Sở Công thương).

Với năng lực và uy tín của mình, năm 1997, ông Lê Đức Thắng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty và đến năm 2001 được tin tưởng giao trọng trách Giám đốc. Từ tháng 7/2003 đến nay, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

bqbht_br_11.png
HAINDECO là doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực.

Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HAINDECO nhớ lại: “Thời gian đầu, công ty đối mặt vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã mạnh dạn đưa ra những quyết sách chiến lược mang tầm dài hạn, tập trung huy động nguồn lực để mở rộng lĩnh vực hoạt động. Ngoài xây lắp các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp, công ty còn phát triển thêm ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Nhờ định hướng đúng đắn, đến năm 1995, HAINDECO được nâng hạng từ doanh nghiệp nhà nước hạng IV lên hạng II. Hai năm sau, công ty tiếp tục đánh dấu bước phát triển mới khi được Bộ LĐTB&XH cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động”.

Bước ngoặt đến vào tháng 6/2003, Giám đốc Lê Đức Thắng mạnh dạn tham mưu chuyển đổi doanh nghiệp sang mô hình cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% vốn với tên gọi Công ty CP Phát triển công nghiệp, xây lắp và thương mại Hà Tĩnh. Đây là một trong những doanh nghiệp cổ phần hóa sớm nhất tại Hà Tĩnh, minh chứng cho tư duy đổi mới và khả năng tiên liệu thời cuộc của người lãnh đạo.

bqbht_br_9.jpg
Hạ tầng kỹ thuật cảng Vũng Áng do HAINDECO thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Năm 2009 – giữa lúc nhiều doanh nghiệp còn trông đợi sự hỗ trợ từ vốn nhà nước, ông Thắng tiếp tục tạo cú hích lớn bằng việc đề xuất thoái toàn bộ vốn nhà nước khỏi doanh nghiệp. Chính sự táo bạo và tư duy tự chủ này đã mở ra “con đường lớn”, đưa công ty phát triển đa ngành như: khai thác chế biến đá xây dựng, xây lắp công trình, xuất khẩu lao động, kinh doanh dịch vụ… với doanh thu hàng trăm tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh.

image-1.jpg
image-2.jpg
image.jpg
HAINDECO tham gia nhiều công trình, dự án trọng điểm.

“Thoái vốn là quyết định bước ngoặt, giải phóng sức bật nội lực và giúp doanh nghiệp vận hành đúng với cơ chế thị trường. Từ đây, chúng tôi có điều kiện đầu tư công nghệ hiện đại, đào tạo nhân lực, bứt phá trên thương trường” - ông Thắng chia sẻ.

Sau gần 30 năm, dưới sự “chèo lái” vững vàng của doanh nhân Lê Đức Thắng, doanh nghiệp không chỉ là biểu tượng của thành công kinh tế tư nhân tại Hà Tĩnh, mà còn là điển hình về sự đồng hành tích cực với tỉnh trong các chương trình an sinh xã hội, thiện nguyện và phát triển cộng đồng.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, HAINDECO vinh dự được Chủ tịch nước 2 lần trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương hạng Nhì, hạng Nhất; riêng Giám đốc Lê Đức Thắng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

bqbht_br_img-8623.jpg
Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho HAINDECO (năm 2022).

Người “nhạc trưởng” của cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh

Hơn ba thập kỷ làm kinh tế, doanh nhân Lê Đức Thắng không chỉ viết nên câu chuyện hồi sinh và phát triển ngoạn mục cho công ty mà còn đặt những viên gạch vững chắc nâng tầm vị thế doanh nghiệp Hà Tĩnh trên bản đồ kinh tế quốc gia. Ông là người kết nối, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020–2025.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Nhận nhiệm vụ đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát – một giai đoạn “bão tố” của nền kinh tế toàn cầu, ông Thắng đã nhanh chóng cùng Ban chấp hành kiện toàn tổ chức hội và bắt đầu hiện thực hóa mục tiêu: “Xây dựng một hiệp hội vững mạnh, trở thành cầu nối đắc lực giữa doanh nghiệp và chính quyền”.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước lao đao vì dịch bệnh, lạm phát, giá nguyên liệu biến động, đứt gãy chuỗi cung ứng…, ông Thắng đã đóng vai trò người “giữ nhịp”, chủ động nắm bắt khó khăn của các doanh nghiệp hội viên, phản ánh tới các cơ quan chức năng để tháo gỡ kịp thời. Qua đó, góp phần giúp nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực về: thuế, tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… được ban hành, tạo sức bật cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển.

image-5.jpg
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kết nối thành lập và phát triển Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam.

Dưới sự dẫn dắt của ông Lê Đức Thắng, hiệp hội đã làm được điều “chưa từng có tiền lệ” – đó là kết nối và kiện toàn 13 hội doanh nghiệp cấp huyện, thị xã, thành phố (cũ), đồng thời phát triển Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, tạo mạng lưới liên kết mạnh mẽ giữa các doanh nhân, thúc đẩy giao thương, đầu tư và đồng hành phát triển quê hương.

Đến nay, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ: Từ khoảng 9.400 doanh nghiệp (năm 2020) lên hơn 13.000 doanh nghiệp (năm 2025), đóng góp 60% GRDP, 65% thu ngân sách và 50% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh, giải quyết việc làm cho trên 80% lực lượng lao động, Hiệp hội doanh nghiệp đóng góp hơn 40 tỷ đồng cho an sinh xã hội…

Những con số “biết nói” trong nhiệm kỳ qua không chỉ cho thấy nỗ lực cải cách của tỉnh, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò điều phối, kết nối và dẫn dắt của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh – với ông Lê Đức Thắng là “nhạc trưởng” đầy tâm huyết.

image-3.jpg
ag7a3704-8345.jpg
bqbht_br_z7097781320213-ff640f26633b706ddc600055f175329f.jpg
bqbht_br_004.jpg
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng và chất.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Lê Đức Thắng đã chủ động đề xuất tỉnh và chính quyền cơ sở thành lập hội doanh nghiệp cấp xã, phường – một bước đi linh hoạt, sát thực tế, giúp giữ vững “mạch kết nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Đến nay, 1/3 số xã, phường thành lập ban vận động hội doanh nghiệp cơ sở và tổ chức đại hội thành lập hội doanh nghiệp. Hiệp hội tỉnh tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ để mở rộng mạng lưới này – góp phần tạo môi trường đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Với một bên là vai trò “thuyền trưởng” doanh nghiệp dày kinh nghiệm trên thương trường, một bên là người “nhạc trưởng” linh hoạt, sâu sát với thực tiễn doanh nghiệp, doanh nhân Lê Đức Thắng đã và đang viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí, sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm. Không chỉ “chèo lái” doanh nghiệp mình vượt qua sóng gió, ông còn đang góp phần tạo ra một cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh năng động, sáng tạo, gắn kết và có vị thế ngày càng vững chắc trong nền kinh tế hội nhập.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Nữ lãnh đạo của Vinamilk 3 năm liên tiếp được Fortune vinh danh

Nữ lãnh đạo của Vinamilk 3 năm liên tiếp được Fortune vinh danh

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên tiếp tục được Fortune vinh danh trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp bà có mặt trong bảng xếp hạng này, đúng vào năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập.
Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha

Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha

Chính phủ vừa quy định cụ thể các tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do, trong đó yêu cầu khu vực này có vị trí thuận lợi cho phát triển thương mại quốc tế, logistics, sản xuất, dịch vụ và quy mô tối thiểu 1.000 ha.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!