Viêm phổi dai dẳng tái diễn ở trẻ, phòng ngừa như thế nào?

Viêm phổi thường chỉ cần điều trị trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, không hiếm những trẻ bị viêm phổi dai dẳng, tái diễn, trong số đó nhiều trẻ bị bệnh nặng phải điều trị tại bệnh viện.

Viêm phổi dai dẳng, tái diễn ở trẻ có thể gây tử vong hoặc biến chứng nặng nề liên quan đến thở máy, nhiễm trùng bệnh viện, suy dinh dưỡng, thiếu máu... khiến chi phí điều trị cao, làm tăng gánh nặng y tế, thời gian điều trị kéo dài, bệnh nặng sẽ gây stress cho gia đình bệnh nhân.

Tìm nguyên nhân và điều trị cho những bệnh nhân này luôn là thách thức. Chính vì vậy, việc phòng ngừa viêm phổi và viêm phổi dai dẳng, tái diễn là vô cùng quan trọng.

Viêm phổi là bệnh thường gặp ở trẻ em và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong cho trẻ. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization - WHO), viêm phổi là một nguyên nhân quan trọng gây bệnh tật và tử vong ở trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển. Một tỉ lệ cao trẻ mắc viêm phổi sẽ tiến triển thành viêm phổi kéo dài, tái diễn, đặt ra những thách thức đáng kể cho các bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia hô hấp.

Viêm phổi dai dẳng tái diễn ở trẻ, phòng ngừa như thế nào?

Viêm phổi là tình trạng viêm của nhu mô phổi. Ảnh minh hoạ

Viêm phổi dai dẳng, tái diễn

Viêm phổi là tình trạng viêm của nhu mô phổi. Viêm phổi dai dẳng là tình trạng viêm phổi với các triệu chứng lâm sàng và tổn thương viêm phổi trên X-quang, kéo dài từ 30 ngày trở lên, mặc dù đã được điều trị liệu trình kháng sinh tối thiểu 10 ngày.

Viêm phổi tái diễn là trẻ có từ 2 đợt viêm phổi trở lên trong một năm, hoặc từ 3 đợt viêm phổi trở lên tại bất kì thời điểm nào; không còn các triệu chứng lâm sàng và tổn thương viêm phổi trên X-quang giữa các đợt viêm phổi.

Nguyên nhân, yếu tố nguy cơ gây viêm phổi dai dẳng, tái diễn

Có nhiều nguyên nhân gây viêm phổi, trong đó có thể là do vi khuẩn, virus , nấm… Tuy nhiên, có một tỷ lệ nhất định trẻ mắc viêm phổi kéo dài không xác định được nguyên nhân. Đối với viêm phổi tái phát có nhiều nguyên nhân như suyễn bội nhiễm, dị vật đường thở, tắc nghẽn đường thở do u, hẹp phế quản, suy giảm miễn dịch, tim bẩm sinh ... nhất là khi môi trường sinh sống bị ô nhiễm.

Yếu tố nguy cơ thường gặp là ở trẻ dưới 1 tuổi, đã bị viêm phổi 2 lần phải nhập viện, nghĩa là trẻ đang thuộc nhóm sức đề kháng không ổn. Thường trẻ em dưới 6 tháng rất ít bị bệnh vặt, do trẻ vẫn còn lượng kháng thể từ mẹ truyền sang, sau 6 tháng trẻ mới dễ mắc bệnh hơn.

Sống trong môi trường ẩm thấp cũng là nguyên nhân khiến trẻ nhiễm virus hợp bào, làm suy giảm sức đề kháng , rất dễ bị viêm phổi. Nếu trẻ thường xuyên nhập viện do viêm phổi thì trường hợp này có khả năng trẻ bị cơ địa dị ứng, bệnh sẽ càng trở nặng hơn khi thời tiết chuyển mùa.

Viêm phổi dai dẳng tái diễn ở trẻ, phòng ngừa như thế nào?

Viêm phổi là bệnh thường gặp ở trẻ em và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong cho trẻ. (Ảnh minh hoạ).

5 bước để phòng ngừa viêm phổi dai dẳng, tái diễn ở trẻ

Như vậy, chúng ta phải chú trọng phòng bệnh viêm phổi, cũng như viêm phổi dai dẳng, tái diễn cho trẻ.

- Cần có môi trường sạch sẽ, nơi ở của trẻ cần tránh tiếp xúc với khói thuốc lá, nhiệt độ phòng của trẻ không nên để quá lạnh, quá nóng hoặc quá ẩm thấp. Nên cải thiện các yếu tố về môi trường trong nhà như giữ nhà cửa sạch sẽ, không để bị ô nhiễm khói thuốc lá, bụi nhà, lông chó mèo...

- Cần cho trẻ bú sữa mẹ, ăn uống đủ chất để nâng cao sức đề kháng, tiêm ngừa theo theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Chú ý đến nhiệt độ phòng, mùa lạnh phải đủ ấm, mùa hè phải mát. Khi thời tiết chuyển mùa, nếu trời lạnh cần giữ ấm cho trẻ, nếu trời nóng thì dùng quạt máy hoặc máy lạnh.

- Cần chú ý đến quạt máy, nên để tốc độ nhỏ, xoay các hướng, không để quạt gió trực tiếp vào vùng mũi miệng của trẻ, vì điều này sẽ làm đường thở bị khô. Máy lạnh nên để nhiệt độ trên 26 độ C và không cho trẻ nằm nơi hơi lạnh tỏa ra trực tiếp.

- Cần điều trị các bệnh lý theo chỉ định của bác sĩ. Do thói quen của nhiều cha mẹ thường tự ý mua thuốc kháng sinh hoặc các loại thuốc giảm ho một cách tự tiện cho con uống. Việc không có quá nhiều hiểu biết và tự mua các loại thuốc như thế về cho trẻ dùng sẽ dẫn đến tình trạng giảm sức đề kháng và làm tăng thêm khả năng tái phát căn bệnh viêm phổi ở trẻ. Vì thế, biện pháp tốt nhất là các bậc phụ huynh nên đưa con tới sở y tế gần nhất, để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Khi trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp thì cần được điều trị sớm, đúng thời gian, nhằm tránh biến chứng viêm phổi nguy hiểm.

Theo SK&ĐS

Đọc thêm

Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Thời tiết giao mùa nóng ẩm giữa mùa xuân và mùa hè là thời điểm mà nhiều vi sinh vật, cũng như các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh mẽ. Trẻ em là đối tượng dễ chịu tác động bởi những thay đổi này.
Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính, thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn vẫn có thể bị mắc. Tuy nhiên từ 25 – 50% những người tiếp xúc với virus bệnh sởi và bị nhiễm bệnh mà không có dấu hiệu lâm sàng. Vậy bệnh sởi có lây không, và cách phòng ngừa điều trị như thế nào?
Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Bệnh thủy đậu thường xuất hiện vào giao mùa xuân- hè, từ tháng 2 - 6 hằng năm. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa có những đợt lạnh đột ngột cuối mùa, rất thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển, trong đó có virus Varicella Zoster gây thủy đậu.
Những người không nên ăn bưởi

Những người không nên ăn bưởi

Bưởi là loại quả tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn bưởi.
Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Viêm phổi ở trẻ em là bệnh do vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng gây ra. Mầm bệnh có thể lây lan từ trẻ bệnh, từ người lớn mang mầm bệnh, từ môi trường cho trẻ. Bệnh có các thể rất nặng, diễn biến nhanh có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Các uống cà phê giúp hỗ trợ thải độc

Các uống cà phê giúp hỗ trợ thải độc

Uống cà phê ở mức độ vừa phải, không thêm nhiều đường, chọn loại hạt hữu cơ, dùng vào buổi sáng có thể thúc đẩy quá trình thải độc của cơ thể tốt hơn.
Những món ăn giúp nhanh khỏi cúm

Những món ăn giúp nhanh khỏi cúm

Thịt gà, nước ép rau củ cung cấp nước, còn tỏi, gừng chứa hợp chất chống viêm, kháng khuẩn giúp cải thiện triệu chứng và nhanh khỏi bệnh cúm.
Vì sao cúm bùng phát sau Tết?

Vì sao cúm bùng phát sau Tết?

Thời tiết lạnh kéo dài trong khi năm mới là dịp đoàn tụ với nhiều tiệc tùng tập trung đông người khiến cúm dễ lây nhiễm, số ca bệnh tăng cao.
Cảm cúm, nên uống Tiffy hay Decolgen?

Cảm cúm, nên uống Tiffy hay Decolgen?

Trong số những thuốc trị cảm cúm thì Tiffy và Decolgen là 2 loại được lựa chọn nhiều nhất. Vậy khi bị cảm cúm uống tiffy hay decolgen sẽ tốt hơn?
Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Ngày Tết, hầu hết thịt cá đều trữ đông trong tủ lạnh. Khi rã đông nếu không tuân thủ các quy tắc dễ làm mất dưỡng chất và nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.
6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

Tết thường đi kèm với việc dễ thức khuya, dậy muộn, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân. Điều này làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể, gây mệt mỏi và thiếu năng lượng.
Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh viêm khớp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, các khớp bị viêm sưng có thể gây hạn chế vận động, biến dạng khớp, thậm chí gây tàn tật.
Bé 2 tuổi nên uống sữa tươi hay sữa bột?

Bé 2 tuổi nên uống sữa tươi hay sữa bột?

Đối với trẻ 2 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng để cơ thể phát triển cao hơn đối với các bé sơ sinh. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý thì việc cho bé dùng sữa tươi và sữa bột cũng được rất nhiều cha mẹ quan tâm.
Phân biệt cảm lạnh và cảm cúm

Phân biệt cảm lạnh và cảm cúm

Theo các bác sỹ, cảm cúm và cảm lạnh là hai bệnh lý khác nhau, tuy nhiên lại có những triệu chứng tương đồng nên rất nhiều người nhầm lẫn.