Vinamilk và “cú hích” cho nông dân Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) - Chi nhánh Hà Tĩnh đã khẳng định được đẳng cấp của một thương hiệu lớn với quy mô và phương thức sản xuất hiện đại. Sự hiện diện của “ông lớn” ngành sữa Việt Nam đã mở ra hướng đi mới về phát triển kinh tế của huyện miền núi Hương Sơn.

vinamilk va cu hich cho nong dan huong son

Trang trại chăn nuôi bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh được nuôi bằng dây chuyền hiện đại do Canada, Thụy Diển cung cấp

Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ Nguyễn Văn Duẩn cho biết: “Vinamilk thực sự là “cú hích” tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế của xã. Bởi ngoài việc tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động (trong và ngoài trang trại), Vinamilk còn góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân thông qua việc trồng nguyên liệu làm thức ăn cho bò trên những diện tích kém hiệu quả hoặc bị bỏ hoang”.

Cả hệ thống chính trị huyện đã vào cuộc tích cực nên chỉ sau 2 năm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng 60 ha đất canh tác của gần 300 hộ dân đã hoàn tất. Tháng 9/2014, trang trại chăn nuôi bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh bắt đầu đón những “cư dân” đầu tiên. Đến đầu năm 2015, trang trại được lắp đặt dây chuyền công nghệ hiện đại của Canada, Thụy Điển chính thức đi vào hoạt động, mở cánh cửa thoát nghèo cho người dân vùng phụ cận.

vinamilk va cu hich cho nong dan huong son

Việc chăn nuôi tại đây luôn tuân thủ những quy định khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế

Từ 400 con bò sữa đầu tiên được nhập từ Úc, đến nay, trang trại đạt xấp xỉ 2.000 con, trong đó có 480 con được nhập khẩu từ Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, 600 con bò sữa (số còn lại đang mang thai hoặc chưa đến thời kỳ vắt sữa) “sản xuất” ra lượng sữa trung bình 15 tấn/ngày, với mức giá bình quân 14.000 đồng/kg, mỗi ngày, trang trại thu về trên 200 triệu đồng.

Đến nay, Vinamilk vẫn là doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam có trang trại đạt tiêu chuẩn quốc tế GLOBAI G.A.P. Dù chỉ đảm nhận cung cấp nguồn thô (sữa tươi), nhưng việc chăn nuôi tại trang trại luôn tuân thủ những quy định khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế, từ việc thu mua, chế biến nguyên liệu thức ăn, chăm sóc bê con, bò sữa đến phòng trừ dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

vinamilk va cu hich cho nong dan huong son

Việc thu mua, chế biến nguyên liệu thức ăn luôn đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngoài việc tiêm phòng theo định kỳ cho số bò “cư trú” ở trang trại, Vinamilk Hà Tĩnh còn phối hợp với các cấp chính quyền địa phương ngăn chặn dịch bệnh “từ xa”, bằng cách tiêm phòng 2 lần/năm đối với hàng ngàn con bò sinh sống trong bán kính 3 km đối với trang trại bò (chi phí do Vinamilk đảm nhận). Bên cạnh đó, trang trại thực hiện triệt để các phương pháp xử lý kín môi trường, không xả thải ra ngoài, đồng thời, tuân thủ nguyên tắc tiệt trùng tuyệt đối.

Sự hiện diện của Vinamilk, ngoài việc biến hàng trăm ha đất kém hiệu quả, trong đó có 40 ha đất ruộng bị bỏ hoang sang trồng cỏ và trồng màu (ngô nguyên liệu) còn góp phần rất lớn trong việc giải quyết việc làm cho con em trên địa bàn huyện Hương Sơn. Trưởng phòng Hành chính Vinamilk Hà Tĩnh Nguyễn Anh Hùng cho biết: “Chưa kể số lao động không thường xuyên, trong số 83 người chủ yếu trình độ đại học, cao đẳng, con em huyện Hương Sơn chiếm khoảng 70%”.

vinamilk va cu hich cho nong dan huong son

Bò mang thai được “dạo chơi” ngoài trời

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Sơn - Lê Quang Hồ phấn khởi: “Từ trước đến nay, nhiều vùng đất ở Sơn Lễ chỉ sản xuất 1 vụ, thậm chí bị bỏ hoang, nhưng từ khi Vinamilk đi vào hoạt động, nhu cầu thức ăn cho bò tăng đột biến nên thu nhập người dân tăng 1,5-2 lần. Không chỉ vậy, các xã lân cận như: Sơn Trung, Sơn Tiến, Sơn Tây, Sơn Lĩnh… cũng được hưởng lợi với tổng diện tích lên đến 220 ha”.

Cũng theo ông Hồ, “huyện Hương Sơn đã có buổi làm việc với Vinamilk. Theo đó, năm 2016, sẽ hoàn tất xây dựng chuồng trại ở 15 hộ dân. Năm 2017, các hộ sẽ nhập về từ 75-100 con”. Như vậy, nếu dự án này được triển khai thành công, chắc chắn các mô hình sẽ được nhân rộng và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế huyện Hương Sơn.

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!