Vợ chồng 9X Hà Tĩnh khởi nghiệp bằng các sản phẩm từ hươu sao

(Baohatinh.vn) - Khởi nghiệp từ hươu sao, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng (xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bước đầu đạt được thành công khi có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Gia đình vốn có truyền thống nuôi hươu sao nên anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1992), trú thôn 8, xã Sơn Giang (Hương Sơn) đã sớm học hỏi kinh nghiệm từ ông cha và tiếp tục nghề nuôi hươu.

z5738862820547_bc8b9dc823e55a8eb01dc6189cac80bc.jpg
Đàn hươu của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng mỗi năm cho thu hoạch hàng chục kg nhung.

Nhận thấy nếu chỉ bán nhung hươu tươi thì sẽ không đáp ứng hết yêu cầu của khách hàng và khó mở rộng thị trường, anh đã dành nhiều thời gian, công sức để học hỏi, tìm ra công thức sản xuất rượu nhung và cao xương hươu.

Anh Thắng chia sẻ: “Nhung hươu vốn là một loại dược liệu quý với những công dụng như tốt cho xương khớp, tiêu hóa, giúp tinh thần thoải mái, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, bán nhung dưới dạng thô sẽ rất khó đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, vận chuyển và không đạt giá trị tối đa. Vì vậy, tôi đã nhen nhóm ý tưởng tìm một hướng đi mới để nâng tầm sản phẩm nhung hươu và cao xương hươu”.

Sau những trăn trở đó, đầu năm 2023, anh Thắng và vợ là chị Lê Thị Hương (SN 1994) đã quyết định đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị để sản xuất các sản phẩm từ nhung và xương hươu. Vợ chồng anh cũng thống nhất thành lập Hợp tác xã (HTX) Hươu sao Ngọc Linh với 7 thành viên.

1241.jpg
Các sản phẩm của HTX Hươu sao Ngọc Linh được sản xuất khép kín.

Về nguồn nguyên liệu, ngoài đàn hươu hơn 30 con của gia đình, anh Thắng còn thu mua nhung và xương hươu của các thành viên trong HTX và bà con tại địa phương. Trung bình mỗi năm, cơ sở tiêu thụ khoảng từ 2 - 3 tạ nhung hươu để sản xuất rượu và khoảng 6 tấn xương hươu, gạc hươu để chế biến sâu thành cao xương hươu.

Chia sẻ lợi ích về sức khỏe của sản phẩm cao xương hươu và rượu nhung, anh Thắng cho biết: “Cao xương hươu Ngọc Linh là sản phẩm được chế biến sâu với tỷ lệ 70% xương hươu và 30% gạc hươu. Sản phẩm này được trải qua quá trình đun nấu, tinh chế và cô đặc bằng nồi đun chuyên dụng. Trong khi đó, rượu nhung hươu Ngọc Linh là sản phẩm được kết hợp giữa rượu nếp trắng và nhung hươu tươi. Rượu và nhung hươu kết hợp không chỉ tạo ra một loại rượu có hương vị đặc trưng mà còn có tác dụng bổ dưỡng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và cải thiện sự phục hồi cơ thể. Các sản phẩm đều được HTX sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng”.

z5743615572797_6cfab013c2e2c1ec9c1d3d70148e6f10.jpg
Sản phẩm cao xương hươu và rượu nhung hươu Ngọc Linh được công nhận đạt OCOP 3 sao vào tháng 7/2024.

Với sự đầu tư chỉn chu về mặt chất lượng và mẫu mã, 2 sản phẩm rượu nhung hươu và cao xương hươu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng đã được Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hương Sơn công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao vào đầu tháng 7/2024. Việc trở thành sản phẩm OCOP đã giúp thương hiệu hươu sao Ngọc Linh khẳng định chất lượng, đồng thời, mở ra cơ hội có thêm nhiều thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, các sản phẩm của HTX Hươu sao Ngọc Linh đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trung bình mỗi tháng, HTX xuất bán khoảng hơn 5 kg cao xương hươu và hơn 100 chai rượu nhung hươu, mang lại doanh thu hơn 250 triệu đồng, lợi nhuận đạt khoảng 20%. HTX cũng tạo việc làm cho 4 nhân công với mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng.

z5743616590801_cd9d0d76666092d59161c6b08c01f243.jpg
Anh Nguyễn Văn Thắng (bên trái) mong muốn tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm từ nhung hươu.

Chia sẻ về dự định phát triển, chị Lê Thị Hương cho biết: “Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung sản xuất và nâng cao chất lượng của 2 sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP. Song song với đó sẽ tiếp tục nghiên cứu để sản xuất thêm một số sản phẩm mới như: nhung hươu ngâm mật ong, nhung hươu tán bột và cao nhung, từng bước nâng cao thu nhập cho gia đình”.

Các sản phẩm: rượu nhung hươu và cao xương hươu của HTX Hươu sao Ngọc Linh đã góp phần phát huy thế mạnh về chăn nuôi hươu sao, giúp bà con trên địa bàn ổn định trong việc tiêu thụ nhung hươu. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cơ sở trong việc xây dựng thêm các sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn OCOP.

Ông Phan Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang

Video: Quy trình sản xuất cao nhung hươu của HTX hươu sao Ngọc Linh (video do cơ sở cung cấp).

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.