Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

(Baohatinh.vn) - Đó là đề nghị của lãnh đạo ngành Y tế Hà Tĩnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Bộ Y tế tổ chức chiều nay (15/1) với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, ngành y tế từ Trung ương đến địa phương đã chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; xây dựng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và tổ chức lập hồ sơ quản lý sức khỏe.

Ngành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật. Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế ngày càng tăng.

Ngành đã đẩy mạnh thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm ngân sách cấp trực tiếp cho các bệnh viện, giảm số biên chế hưởng lương từ ngân sách, tăng số đơn vị tự bảo đảm toàn bộ. Quản lý chất lượng, giá thuốc, đẩy mạnh đấu thầu tập trung theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích người bệnh.

Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

Đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh

Công tác quản lý an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ, tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; tiếp tục sắp xếp, tinh giản bộ máy các đơn vị sự nghiệp y tế.

Ngành đã hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao là: số giường bệnh/vạn dân đạt 26,5; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,7%; đạt và vượt 9/11 các chỉ tiêu y tế cơ bản năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cua ngành. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.

Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu kiến nghị Bộ Y tế cho phép tỉnh liên thông thí điểm với các bệnh viện tuyến trung ương nhằm sớm hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, tăng cường kết nối các tuyến trung ương - tỉnh - huyện - xã để sớm khẳng định và xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình vào hoạt động tại trạm y tế cơ sở.

Theo đó, ngành y tế sẽ tập trung hoàn thành việc xây dựng quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở, y tế quốc gia; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động của trạm y tế xã, khám chữa bệnh từ xa...

Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị bước sang năm 2019, ngành y tế phải tập trung nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp ngành bảo hiểm để xây dựng cơ chế thanh toán bảo hiểm hợp lý; đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT trong quản lý, khám chữa bệnh; quản lý tốt việc tự chủ bệnh viện, đảm bảo không chạy theo lợi nhuận; có giải pháp củng cố y tế tuyến huyện; chỉ đạo triển khai một cách thận trọng, bài bản công tác tiêm chủng mở rộng...

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!