Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật để Vũ Quang phát triển

(Baohatinh.vn) - Song song với công tác dân vận, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và “ươm những mầm xanh cho Đảng”.

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật để Vũ Quang phát triển

Miền quê Vũ Quang ngày càng khang trang, phát triển.

Thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

Phát huy nền tảng đã có, Đức Lĩnh đặt mục tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào đầu năm 2024. Để huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM, Đảng bộ xã Đức Lĩnh xác định nhiệm vụ đi đầu là tuyên truyền, vận động với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh chia sẻ: “Nhờ làm tốt công tác dân vận, địa phương đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng NTM. Năm 2023, người dân trong xã đã hiến hơn 4.000 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công và hơn 3 tỷ đồng để triển khai thực hiện các phần việc. Nhờ đó, xã đã cơ bản đạt 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Trong năm mới 2024, chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” với khí thế mới để chung sức cùng huyện nhà cán đích những mục tiêu mới”.

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật để Vũ Quang phát triển

Người dân xã biên giới Thọ Điền ra quân chỉnh trang khu dân cư.

Ngoài xã Đức Lĩnh, phương châm đó cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Vũ Quang thực hiện xuyên suốt và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, người dân toàn huyện đã hiến hơn 12.000 m2 đất để nâng cấp gần 10 km nền và lề đường; làm mới 10 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm được mở rộng, trồng cây xanh thoáng mát, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Qua đó, giúp Vũ Quang vững vàng hơn trên hành trình xây dựng huyện NTM nâng cao.

Cùng với “Dân vận khéo”, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân cũng được Vũ Quang đặc biệt chú trọng. Thông qua các hội nghị đối thoại đã giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đây là kênh quan trọng để các cấp chính quyền tuyên truyền, phổ biến đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh, huyện vào cuộc sống; tạo mối quan hệ gắn bó, gần gũi với Nhân dân.

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật để Vũ Quang phát triển

Cùng với “Dân vận khéo”, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân cũng được Vũ Quang đặc biệt chú trọng.

Ông Võ Đình Quang - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vũ Quang cho biết: “Năm 2023, các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức được 20 cuộc đối thoại quy mô toàn xã có tổ công tác của BTV Huyện ủy và các phòng, ngành chuyên môn tham dự. Qua các cuộc đối thoại, có gần 200 lượt ý kiến được xem xét trả lời, giải quyết trực tiếp. Ngoài ra, các địa phương cũng tổ chức được 50 cuộc đối thoại tại các thôn, tổ dân phố, với gần 500 lượt ý kiến được tiếp thu, giải quyết.

Các buổi đối thoại đã nắm bắt, giải đáp kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con; trở thành diễn đàn dân chủ, qua đó, người đứng đầu thấy được những hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành cũng như những vấn đề cần tập trung chỉ đạo giải quyết”.

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật để Vũ Quang phát triển

Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Đảng bộ xã Ân Phú nghiêm túc thực hiện.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng

Thời gian trước đây, nhiều chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn ở xã Ân Phú có chất lượng sinh hoạt thấp, nội dung đơn điệu, thiếu hấp dẫn, chưa bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương; hình thức sinh hoạt mang tính định kỳ, tính xây dựng Đảng chưa cao... Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Ân Phú đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy xã Ân Phú tiến hành phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy phụ trách theo dõi, trực tiếp dự sinh hoạt để hướng dẫn chi bộ về hình thức, nội dung sinh hoạt cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân. Ngoài ra, đơn vị cũng đã duy trì giao ban với bí thư chi bộ hằng tháng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt cũng như chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ.

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật để Vũ Quang phát triển

Người dân xã Ân Phú làm đẹp các tuyến hàng rào xanh, tạo điểm nhấn trong xây dựng NTM.

Ông Trần Văn Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Phú khẳng định: “Nhờ duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt nên tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt 100%, những nhiệm vụ cấp trên giao đều được các chi bộ triển khai hoàn thiện, nhất là trong công tác phát triển đảng viên, xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp thêm 4 đảng viên (đạt 100% kế hoạch đề ra)”.

Không chỉ ở Ân Phú, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở còn được các đảng bộ ở xã Đức Lĩnh, Thọ Điền, thị trấn Vũ Quang... nghiêm túc thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật để Vũ Quang phát triển

Người dân Vũ Quang nhân rộng các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Thiều Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang nhấn mạnh: “Để có được kết quả đó, hằng năm, BTV Huyện ủy đã ban hành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, giao các chi bộ thực hiện; ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng chi bộ; phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện tham dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Ngoài ra, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cũng được tăng cường; qua đó, kịp thời điều chỉnh những hạn chế, góp phần giúp tổ chức đảng thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật để Vũ Quang phát triển

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật để các miền quê Vũ Quang phát triển.

Đối với công tác phát triển đảng viên, ngoài những quy định theo Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, hằng năm, BTV Huyện ủy Vũ Quang đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Căn cứ kế hoạch của cấp trên, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng ở địa phương; tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua ở cơ sở... nhằm lựa chọn những quần chúng tiêu biểu, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng.

Nhờ đó, năm 2023, Đảng bộ Vũ Quang đã kết nạp được 98 đảng viên mới (đạt 122,5% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 2.950 người. Cùng với phát triển về số lượng, Vũ Quang tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đảng viên, phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh tại các địa phương, đơn vị.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Hoàn thành các nội dung, hồ sơ để trình Trung ương Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025, Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai nhiều phần việc liên quan về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo đã có cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh liên quan nội dung này.
Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Kỷ niệm 207 năm ngày sinh Các Mác là dịp để chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - mở đường phát triển

Hoàn thành đồng bộ, bài bản, chất lượng các bước, quy trình, thủ tục, Hà Tĩnh đã trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thông qua để trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển trên chặng đường mới.
Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức, khí phách hiên ngang của người cộng sản.
Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), trong không khí rạo rực của đất trời rợp bóng cờ hoa, mỗi chúng ta càng trân trọng, biết ơn, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước thống nhất, giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.
Cho chúng con giữa vui này được khóc!

Cho chúng con giữa vui này được khóc!

Đã 50 năm đi qua, trái tim tôi vẫn còn rạo rực khi nhớ lại ngày 30/4/1975 - ngày đất nước hát khúc khải hoàn chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Yêu nước theo cách của Gen Z

Yêu nước theo cách của Gen Z

Thế hệ Gen Z – những người trẻ trong thời đại số đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng chính ngôn ngữ của mình, không ồn ào nhưng thấm sâu, không phô trương nhưng đầy chân thành.
Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

V.I.Lê-nin yêu cầu phải kiên quyết tinh giảm bộ máy, cắt bỏ những bộ phận thừa theo nguyên tắc “thà ít mà tốt”. "Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta… chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững được”.