Xe “chạy gió” và nỗi niềm chủ kinh doanh vận tải khách ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tác động của đại dịch Covid-19 tới kinh doanh vận tải khách trên địa bàn Hà Tĩnh đến nay vẫn còn khá nặng nề. “Bao giờ cho đến... ngày xưa" đang là mong mỏi của giới doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Xe “chạy gió” và nỗi niềm chủ kinh doanh vận tải khách ở Hà Tĩnh

Tình trạng bến xe vắng khách sau khi trở lại hoạt động bình thường mới tại Hà Tĩnh vẫn đang xuất hiện hằng ngày suốt nhiều tuần nay

“Chạy gió” là từ lóng được giới kinh doanh vận tải chỉ về những chuyến xe vắng khách. Những chuyến xe mà theo lý giải của anh Nguyễn Văn Thành – lái xe Công ty Vận tải M.V chuyên chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội là “nghề nó thế. Không có người cũng phải chạy! Chạy để giữ lốt (biểu đồ chạy xe), giữ khách. Chưa chạy đã biết lỗ, may mắn mới có chuyến hòa…".

Chia sẻ thực trạng này, Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh Bùi Phan Lương cho biết: Dù đã trở lại hoạt động bình thường nhưng tâm lý của hầu hết người dân vẫn rất e dè. Người nào có việc cấp thiết mới đi xe khách. Có xe xuất bến chỉ chưa đầy chục khách, làm sao đủ trang trải.

Theo ông Lương, trước dịch Covid-19, mỗi ngày đêm, tại Bến xe Hà Tĩnh có từ 80 – 85 lượt xe khách xuất bến thì nay chỉ còn khoảng 40 lượt. Hoạt động vận tải khách trầm lắng, giảm sút hẳn, dù dịch bệnh đã được kiểm soát.

Xe “chạy gió” và nỗi niềm chủ kinh doanh vận tải khách ở Hà Tĩnh

Xe liên tỉnh của Công ty CP Vận tải Thọ Lam nằm lâu không hoạt động, cỏ mọc ngập bánh.

Công ty CP Vận tải Thọ Lam (Hương Sơn) – đơn vị có trên 70 đầu xe gồm buýt và xe các tuyến cố định (Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Sài Gòn, Vũng Tàu, Đắc Lắc…) – những ngày trong “trạng thái bình thường mới” cũng im lìm, trống trải.

Ông Lê Đức Thọ - Giám đốc Công ty CP Vận tải Thọ Lam cho hay: Mấy chiếc xe liên tỉnh này nằm đó kể từ ngày có dịch. Không biết sẽ còn “im lặng” đến bao giờ, vì có khách đâu mà chạy.

“Ba tuyến xe buýt kể từ ngày trở lại hoạt động bình thường cũng vắng khách, lỗ đều… Nếu trước dịch, 80 – 90% đầu xe hoạt động thì hiện nay chỉ mới đạt 40%. Tình trạng này nếu kéo dài chưa biết lấy gì trả lương cho gần 200 công nhân” - ông Thọ giãi bày.

Bức tranh buồn về tình hình hoạt động vận tải khách Hà Tĩnh thời hậu Covid-19 được ông Trần Quốc Toản – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Hà Tĩnh “chốt” gọn: Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.173 phương tiện các loại, trong đó: 195 xe tuyến cố định, 90 xe hợp đồng, 758 xe taxi, 130 xe buýt. Từ 0h ngày 7/5/2020, các phương tiện trở lại hoạt động bình thường nhưng so với cùng kỳ năm ngoái hoặc khi chưa có dịch, xe tuyến cố định và taxi đều vắng khách, doanh thu đạt 30 - 40%; xe hợp đồng du lịch, doanh thu chỉ đạt 10%; xe buýt, doanh thu đạt 60%.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Hà Tĩnh Trần Quốc Toản chia sẻ: Từ ngày 1/4/2020 đến 22/4/2020, lệnh dừng toàn bộ hoạt động vận tải, đồng nghĩa với gần 2.200 cán bộ công nhân viên trực tiếp và gián tiếp nghỉ việc… Từ ngày 7/5/2020 đến nay, dù trở lại hoạt động bình thường nhưng tình hình các doanh nghiệp vận tải rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của hầu hết người lao động trong ngành.

Xe “chạy gió” và nỗi niềm chủ kinh doanh vận tải khách ở Hà Tĩnh

Những chuyến xe buýt chỉ lưa thưa khách đang là thực trạng chung của hoạt động kinh doanh vận tải khách trên địa bàn Hà Tĩnh

Theo nhiều doanh nghiệp vận tải, khó khăn là vậy, nhưng việc thực hiện đúng với Thông tư số 01/2020 ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 vẫn còn khá gian nan.

Thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Ô tô Hà Tĩnh, ông Toản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành có liên quan thực hiện nhanh gói cứu trợ của Chính phủ cho người lao động và các doanh nghiệp. Ngân hàng cần thực hiện giảm lãi suất thấp nhất cho doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tối thiểu đến hết năm 2020; giãn nợ và gốc cho các đơn vị kinh doanh vận tải từ 6 - 12 tháng và cho vay vốn không lãi suất để DN vận tải khôi phục sản xuất, trả lương cho người lao động...

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!