Xét xử nhóm đối tượng làm giả, sử dụng chứng chỉ nghề giả để xin việc

(Baohatinh.vn) - Lợi dụng sơ hở trong việc tuyển dụng tại các công ty ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhóm đối tượng đã tiến hành làm giả, sử dụng chứng chỉ nghề giả để xin việc.

Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử: Dương Thị Tuyết (SN 1985, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) về tội “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức"; Lê Trung Hới (SN 1981, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh), Võ Sỹ Bằng (SN 1984, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) và Dương Ngọc Hoàng (SN 1988, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) về tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Xét xử nhóm đối tượng làm giả, sử dụng chứng chỉ nghề giả để xin việc

Từ trái sang phải: Hới, Tuyết, Hoàng, Bằng tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, Dương Thị Tuyết là nhân viên quản lý an toàn của Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (gọi tắt là Công ty MCC Việt Nam). Do biết nhiều người có nhu cầu làm chứng chỉ nghề giả để xin việc nên vào khoảng đầu tháng 12/2019, Tuyết vào mạng xã hội Zalo lấy số điện thoại và làm quen với một người có tên Zalo là “Phượng Đào Tạo.E” (không rõ nhân thân, địa chỉ) đặt vấn đề làm giả chứng chỉ.

Hai bên thống nhất giao hàng qua bưu điện, chi phí mà Tuyết phải trả là 800 nghìn đồng/chứng chỉ giả.

Dương Thị Tuyết đã liên hệ với 3 người là công nhân lao động phổ thông của Công ty MCC Việt Nam đang có ý định xin tuyển vào vị trí việc làm mới (có yêu cầu chứng chỉ nghề trong Công ty MCC Việt Nam) và 2 người không quen biết để làm giả chứng chỉ nghề cho họ với chi phí làm 1,4 triệu đồng/chứng chỉ giả.

Từ tháng 12/2019 đến ngày 17/01/2021, Tuyết đã 4 lần làm giả 5 loại chứng chỉ nghề.

Cụ thể, làm cho: Lê Trung Hới 1 chứng chỉ nghề vận hành máy công trình xe xúc lật; Võ Sỹ Bằng 1 chứng chỉ nghề công nghệ hàn 4G, Dương Ngọc Hoàng 1 chứng chỉ nghề công nghệ hàn cắt và làm cho người không quen biết 2 chứng chỉ nghề vận hành thiết bị nâng (cẩu) mang tên là Nguyễn Xuân Duy và Lê Quốc Vương. Tất cả chứng chỉ đều mang tên Trường Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn.

Các đối tượng Lê Trung Hới, Võ Sỹ Bằng và Dương Ngọc Hoàng, sau khi nhờ Tuyết làm các chứng chỉ nghề giả và đã sử dụng các chứng chỉ nghề giả nói trên để nộp cho Công ty MCC Việt Nam xin việc. Công ty MCC Việt Nam đã ký hợp đồng lao động đối với 3 người này theo đúng nghề được ghi trong chứng chỉ nghề giả.

Riêng 2 chứng chỉ nghề giả “Vận hành thiết bị nâng (cẩu)” mang tên Nguyễn Xuân Duy và Lê Quốc Vương, sau khi làm xong, khoảng 17h30 phút ngày 23/1/2021, Tuyết mang theo hai chứng chỉ nghề giả nói trên đến trước Ngân hàng Agribank chi nhánh TX Kỳ Anh (thuộc tổ dân phố Long Sơn, phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh) để giao cho người đặt làm chứng chỉ nghề giả.

Trong lúc các đối tượng đang giao dịch thì bị Công an TX Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ.

Tổng số tiền Dương Thị Tuyết thu được từ những người nhờ làm chứng chỉ nghề giả là 5,2 triệu đồng và trả cho người làm chứng chỉ nghề giả là 4 triệu đồng; Tuyết thu lợi bất chính 1,2 triệu đồng.

Qua xem xét kỹ các tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt Dương Thị Tuyết 18 tháng tù giam; 3 bị cáo Lê Trung Hới, Võ Sỹ Bằng và Dương Ngọc Hoàng cùng nhận mức án 15 tháng cải tạo không giam giữ và nhận thêm án phạt bổ sung xử phạt hành chính 10 triệu đồng/đối tượng.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!