Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án tuyên phạt hai bị cáo chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Minh Hùng mức án 17 năm tù và Võ Mạnh Cường mức án 20 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh."
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharma). (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Ngày 18/5, sau ba lần hoãn, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn bán 9.300 hộp thuốc H-Capita (là thuốc chữa ung thư giả ) xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt hai bị cáo chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Minh Hùng mức án 17 năm tù và Võ Mạnh Cường mức án 20 năm tù cùng về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999.
10 đồng phạm còn lại lĩnh án từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù giam. Sau bản án sơ thẩm, 7 bị cáo kháng cáo.
Theo nội dung vụ án, trong thời gian từ năm 2013-2014, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) thông qua Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại hàng hải Quốc tế H&C) và 10 đồng phạm đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả, gồm Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC), Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada giả và đóng dấu giả hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada; làm giả hồ sơ đề nghị Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu thuốc H-Capita; làm giả hợp đồng mua bán, các phụ lục hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hong Kong và các chứng từ giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.
Toàn bộ lô thuốc H-Capita sau khi nhập khẩu vào Việt Nam đã bị phát hiện, thu giữ. Thiệt hại thực tế của Công ty Cổ phần VN Pharma là hơn 6 tỷ đồng (tiền chi thực tế và tiền thuế nhập khẩu).
Ngày 9/3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa nhưng sau đó hoãn vì lý do xuất hiện chứng cứ mới thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của 9.300 hộp thuốc H-Capita do Ấn Độ cung cấp.
Tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử thông báo, khi hồ sơ vụ án đang ở giai đoạn phúc thẩm, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển tòa án một số tài liệu, chứng cứ mới được thu thập theo quyết định ủy thác điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Việc ủy thác này được thực hiện khi vụ án xảy ra nhưng đến nay mới kết quả.
Tại phiên tòa sáng cùng ngày, Hội đồng xét xử đã hoàn tất phần thủ tục, tóm tắt bản án sơ thẩm và thẩm vấn các bị cáo.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.
Trước quy định mới về xử phạt hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn tại khu dân cư, nhiều người dân Hà Tĩnh bày tỏ sự quan tâm và đồng tình. Đồng thời, có ý kiến cho rằng việc áp dụng cần có sự linh hoạt, phù hợp với thực tế.
Buổi diễn tập nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.
Công an xã Đức Minh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Phát trú thôn 14, xã Cẩm Xuyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Việc tham gia đầy đủ của hội thẩm nhân dân đã góp phần đảm bảo phiên tòa được diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng xét xử, chất lượng tranh tụng tiếp tục được nâng lên.
Tổ CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe tải chở hơn 200kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trên quốc lộ 1A, lập biên bản và bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường xử lý theo quy định.
Tàng trữ hơn 15 gam ma tuý, đối tượng Nguyễn Thế Hùng (SN 2006, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng ban hành cáo trạng truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Các đối tượng sử dụng phương thức liên lạc ẩn danh trên không gian mạng và lợi dụng kẽ hở của dịch vụ chuyển phát nhanh để hoạt động liên tỉnh với khối lượng pháo đặc biệt lớn.
Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật sát thực tiễn
5 năm sau đám tang, thậm chí mộ còn được cải táng, Thu bất ngờ "trở về từ cõi chết" để xin xóa khai tử và từ đây kế hoạch giả chết để lừa tiền bảo hiểm đã lộ tẩy.
Tiến hành thu mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm, kết quả xác định, tất cả số cá khoai trên đều có chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90-105 mg/kg.
Sản xuất, kinh doanh rượu là ngành nghề có điều kiện được quy định chặt chẽ. Thế nhưng, rượu thủ công ở Hà Tĩnh vẫn đang được nấu, bán tràn lan, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.
Nhu cầu giao dịch trực tuyến dịp cuối năm tăng cao, các tổ chức tín dụng ở Hà Tĩnh khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy kẻ gian.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi thống nhất “kịch bản" với mẹ đẻ, sáng 7/6/2020, Nguyễn Thị Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây sát, chảy máu và lên giường ngủ “giả chết."
Dịp cuối năm, nhu cầu tìm việc làm thêm gia tăng, kéo theo nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Do đó, người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện rủi ro, tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.
Công an Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán 2026.
Trong thời đại số, nhiều giá trị nhân văn bị cuốn vào vòng xoáy của các trào lưu “sớm nở tối tàn” đi kèm với những hệ lụy về tính công khai, minh bạch của những hoạt động từ thiện.
Công an Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 7 cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa vì nhận hối lộ để “làm nhanh” thủ tục cho tàu rời cảng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Từ vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cảnh báo phòng ngừa tội phạm trong quản lý thuế và đề nghị cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền quy định về quyền, trách nhiệm của người nộp thuế.
Năm 2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 41.452 hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), trong đó, có 37.307 hồ sơ qua VNeID (chiếm tỷ lệ 90%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao).
Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó, nhóm này đã lừa chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại với số tiền ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tuyên truyền, vận động bà con giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Thời gian qua, hàng loạt hội nhóm cho thuê bằng lái xử lý phạt nguội “nở rộ” trên các trang mạng xã hội. Người dân hãy tỉnh táo để tránh dính vào dịch vụ này kẻo tiền mất, lỗi vẫn mang và vô tình vi phạm pháp luật.