(Baohatinh.vn) - Sáng 20/12, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân sau khi địa phương này liên tiếp xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Theo báo cáo của huyện Nghi Xuân, từ ngày 18/12 đến sáng ngày 20/12, trên địa bàn xã Xuân Lĩnh ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Sau khi phát hiện các ca mắc mới, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân phối hợp với chính quyền xã Xuân Lĩnh đã tổ chức khoanh vùng, phun khử khuẩn tại các khu vực liên quan.
Đoàn công tác kiểm tra việc cách ly, điều trị F1, F0 tại xã Xuân Lĩnh.
Đến thời điểm này, cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân đã điều tra, truy vết được 177 F1 liên quan đến 12 trường hợp F0, tất cả đều được cách ly và điều trị tại nhà.
Hiện nay, ngành y tế Nghi Xuân đang tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Xuân Lĩnh và người dân tại khu vực phát hiện ca nhiễm COVID-19 để sớm sàng lọc nguy cơ dịch trong cộng đồng.
Còn xảy ra tình trạng người trong gia đình có F1 và F0 ở chung.
Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình đang thực hiện cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà, đoàn công tác nhận thấy quá trình cách ly và điều trị chưa thật sự nghiêm ngặt, có những trường hợp F1 và F0 trong gia đình đang còn sinh hoạt chung.
Giám đốc CDC Hà Tĩnh đề nghị lực lượng chức năng địa phương khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp liên quan đến ca bệnh, nhất là học sinh ở Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Xuân Lĩnh nhằm sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Ngành y tế Nghi Xuân lấy mẫu cho người dân tại khu vực phát hiện các ca F0.
Giám đốc CDC Hà Tĩnh đề nghị chính quyền xã Xuân Lĩnh phát huy tốt vai trò của tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người đang thực hiện cách ly và điều trị tại nhà.
Trong quá trình đó cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không được tiếp xúc qua lại giữa F1 và F0 trong một gia đình. Người dân trong khu vực có các ca F0 cần thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Cần mẫn với vai trò tuyên truyền viên, tích cực đưa chính sách dân số đến gần người dân, song mức phụ cấp dành cho cộng tác viên dân số ở Hà Tĩnh vẫn chưa tương xứng.
Chính sách tinh giản biên chế không áp dụng cứng nhắc với viên chức ngành giáo dục, y tế, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của các đơn vị cung cấp dịch vụ công thiết yếu.
Ngứa da, nổi mề đay, khó thở, viêm mũi kéo dài… thường bị nhiều người xem là do dị ứng thời tiết hoặc da nhạy cảm và tự điều trị bằng thuốc tự mua hoặc mẹo dân gian.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.